• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Clip: Trẻ rơi từ ô tô xuống đường vì sai lầm mà nhiều người hay mắc phải

Tin tổng hợp 17/01/2019 07:43

(Tổ Quốc) - Chắc chắn sau khi xem đoạn clip này nhiều người sẽ phải cẩn thận hơn mỗi lần ra đường cùng với con nhỏ.

Mới đây, đoạn video ghi lại khoảnh khắc một đứa trẻ bị rơi khỏi ô tô trong lúc xe di chuyển trên đường đã được đăng tải thu hút nhiều sự quan tâm chú ý.

Clip: Trẻ rơi từ ô tô xuống đường vì sai lầm mà nhiều người hay mắc phải.

Theo đó, sự việc trên xảy ra vào khoảng 11 giờ 45 phút sáng theo giờ địa phương tại thành phố Mankato, bang Minnesota, Mỹ vào hôm thứ hai 14/1. Toàn bộ sự việc đều được camera hành trình của một ô tô đi phía sau ghi nhận lại.

Đứa bé gái 2 tuổi này đã rơi khỏi ô tô từ cửa sau bên trái xe trong lúc mẹ cô bé cho xe rẽ phải tại một góc đường. Cô bé rơi khỏi xe trong tình trạng vẫn đang bị thắt chặt vào ghế ngồi dành cho trẻ em trên ô tô.

Clip: Trẻ rơi từ ô tô xuống đường vì sai lầm mà nhiều người hay mắc phải - Ảnh 2.

Bé gái rơi xuống đường cùng với chiếc ghế dành cho trẻ em trên ô tô.

Theo những hình ảnh từ đoạn video có thể thấy, chiếc ghế rơi thẳng xuống đường nhưng cả người cô bé vẫn được bao bọc trong chiếc ghế và không hề chạm đất.

Chiếc ô tô của người mẹ sau đó đã thắng gấp tại ngã tư đường cách nơi cô bé rơi vài mét mặc dù khi đó đèn giao thông vẫn đang sáng màu xanh. Sau cú phanh, cánh cửa xe bị mở ra khi cô bé rơi đã đóng lại, chiếc xe tiếp tục lao về phía trước để lại cô bé ở giữa đường.

Thấy thế, tài xế của chiếc ô tô phía sau lập tức nhảy ra khỏi xe cố gắng vẫy tay ra hiệu với người mẹ nhưng vô ích. Sau đó, người đàn ông này liền bước đến cùng một vài người đi đường khác mang đưa trẻ an toàn trở vào lề.

Clip: Trẻ rơi từ ô tô xuống đường vì sai lầm mà nhiều người hay mắc phải - Ảnh 3.

Người đi đường giúp đưa cô bé trở vào lề an toàn.

Một số người lập tức kiểm tra tình trạng của cô bé và an tâm khi thấy cô bé không hề bị thương. Cảnh sát sau đó cũng được gọi đến hiện trường.

Theo kết luận từ phía cảnh sát, có thể người mẹ đã khóa chặt cô bé vào ghế trẻ em nhưng lại không buộc chặt ghế vào xe. Và không rõ bằng cách nào cánh cửa xe lại có thể bật mở được như vậy.

Được biết, khoảng 20 phút sau sự cố, người mẹ mới quay trở lại hiện trường sau khi nhận ra cô con gái cùng chiếc ghế đã biến mất khỏi xe từ lúc nào. 

Cảnh sát hiện đang yêu cầu Văn phòng Luật sư hạt Blue Earth xem xét mức xử phạt dành cho người mẹ với các tội gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ và không thắt chặt dây an toàn cho trẻ em.

Tuyết Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ