Cô gái gây tranh cãi vì cho cún cưng ăn chè bằng thìa của quán: Ở nhà muốn quý sao thì quý, ra ngoài phải có ý thức!

(Tổ Quốc) - Đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận được rất nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng.

Chuyện yêu chiều thú cưng đã không còn là điều gì xa lạ khi mà nhiều chú cún cưng, mèo cưng được chủ nhân chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ, được đưa đi chơi, spa, sắm quần áo... Thế nhưng, nếu bạn yêu chiều thú cưng như cách cô gái trong đoạn clip dưới đây đã làm thì chắc chắn sẽ trở thành đề tài để mọi người bàn tán.

Cụ thể, trong một group đông thành viên trên Facebook, đoạn clip ghi lại cảnh cô gái đang âu yếm đút từng thìa chè cho cún cưng của mình đã thu hút nhiều sự chú ý của dân mạng. 

Điều gây tranh cãi ở đây chính là việc cô gái đã dùng chiếc thìa cho khách ăn chè để đút cho chú cún của mình. Hành động này đã lập tức đã khiến dân mạng để lại nhiều bình luận gay gắt.

Cô gái cho cún cưng ăn chè bằng thìa của quán khiến dân mạng tranh cãi gay gắt.

Đa số đánh giá hành động của cô gái này là thiếu ý thức, mất vệ sinh. Vì rõ ràng, chiếc thìa là để dành cho người ăn mà cô nàng lại vô tư đút cho cún, cứ như đang ở nhà mình vậy.

Tài khoản T.N bình luận: "Tôi yêu chó, nuôi 4 con. Nhưng tôi không đưa nó ra hàng quán hoặc lên xe khách. Vì tôi sợ ảnh hưởng đến người dị ứng lông và vấn đề vệ sinh thực phẩm. Tôi không tán thành hành động này!".

Trong khi đó, tài khoản H.N lại gắt hơn: "Ý thức quá là kém, ở nhà muốn ăn chung, ngủ chung, muốn yêu thương chiều chuộng thế nào thì tùy chứ đến nơi công cộng mà cư xử như thế này thì quá vô duyên. Nên học lại bài học về ý thức ở nơi đông người".

Đồng quan điểm, tài khoản H.V cho rằng: "Ai bênh cái hành động này mà viện lý do nước ngoài yêu chó mèo hơn mình nên họ chả thấy sao thì mình bảo này. Mình ở nước ngoài đây, có luật bảo vệ chó mèo đàng hoàng cẩn thận luôn, nhưng chó mèo không bao giờ được cho vào bên trong nhà hàng để ngồi chung với người nhé, chứ đừng nói đến ăn chung thìa muỗng như thế này, cái đó là vệ sinh an toàn thực phẩm".

Một chủ cửa hàng tên Q.Q thì tâm sự: "Quán mình là mình dán thông báo ở cửa luôn là không mang chó mèo vào quán. Nếu mang thú cưng vui lòng ngồi bên ngoài và không dùng chung thìa cốc gì cả. Ngày trước mình dễ dãi rồi khách mang hết cả chó, mèo, chim, thỏ vào chạy nhảy bay lượn làm tung quán lên, xong còn lấy thìa múc đồ cho chó ăn, không thể chấp nhận được".

Không chỉ vậy, nhiều cư dân mạng cũng hỏi người đăng clip này địa chỉ quán chè để né quán này ra, không đến ăn nữa kẻo lại ăn phải chiếc thìa đã đút cho chó.

Cô gái gây tranh cãi vì cho cún cưng ăn chè bằng thìa của quán: Ở nhà muốn quý sao thì quý, ra ngoài phải có ý thức - Ảnh 2.

Hãy là một người yêu động vật văn minh các bạn nhé! (Ảnh minh hoạ)

Dẫu vậy, bên cạnh đó vẫn có một vài người có cái nhìn thoáng hơn khi cho rằng, sau khi ăn xong thì quán cũng sẽ rửa cốc, rửa thìa, mọi người không nên quá gay gắt làm gì.

Quả thực từ câu chuyện này, mỗi người trong chúng ta nên rút kinh nghiệm. Dù yêu thú cưng của mình đến thế nào thì cũng không nên có hành động tương tự bạn gái trong clip. Ở nhà có thể yêu chiều thú cưng thế nào cũng được nhưng đến chỗ đông người thì phải có ý thức giữ gìn vệ sinh chung. Tốt nhất là nên hạn chế mang động vật vào nhà hàng, quán ăn. Còn nếu muốn cho chúng ăn chung thì nên mang cốc, thìa riêng đi theo. Đồ dùng ở nhà hàng là dành cho người, không dành cho động vật. Hãy là một người yêu động vật văn minh các bạn nhé.

Hiện tại, đoạn clip vẫn đang nhận được rất nhiều bình luận của cư dân mạng.

V.V.

Tin mới