• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

“Cô gái và chiếc xe máy” - Vở nhạc kịch hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc

Văn hoá 28/12/2019 21:46

Nhằm thúc đẩy giao lưu văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc, Nhà hát Kịch Việt Nam hợp tác với Nhà hát Acsan Theatre - Mabu Company (Hàn Quốc) dàn dựng thành công vở nhạc kịch “Cô gái và chiếc xe máy”, xoay quanh chủ đề khởi nghiệp của các bạn trẻ.

“Cô gái và chiếc xe máy” - Vở nhạc kịch hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc - Ảnh 1.

Vở diễn được thể hiện với phong cách trẻ trung, mới lạ.

Đó là câu chuyện của những người trẻ với nhiều hoàn cảnh, số phận khác nhau và đang tràn đầy ước mơ, khát vọng lập nghiệp. Tuy nhiên, con đường họ đi không hề bằng phẳng, có lúc gặp phải tình huống tưởng hiểm nguy, bế tắc như hiểu lầm, va chạm, vay nợ để “lãi mẹ đẻ lãi con”… Nhưng rồi, bằng tình yêu thương của gia đình, bạn bè và những người xung quanh, các bạn trẻ đã đứng lên, đi tiếp…

Từ kịch bản của tác giả Hàn Quốc Lee San, đạo diễn, Nghệ sĩ ưu tú Hoàng Lâm Tùng đã thổi vào vở nhạc kịch hơi thở của đời sống Việt Nam đương đại, tạo nên tác phẩm vừa mới lạ vừa gần gũi.

Vở diễn có sự tham gia của dàn diễn viên trẻ, tài năng của Nhà hát Kịch Việt Nam như: Hồng Phúc, Ngô Thuận, Minh Tùng, Khánh Linh…, bên cạnh các nghệ sĩ tên tuổi: Nghệ sĩ nhân dân Việt Thắng, Nghệ sĩ ưu tú Phú Đôn…

“Cô gái và chiếc xe máy” - Vở nhạc kịch hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc - Ảnh 2.

Câu chuyện kịch để lại bài học thấm thía cho khán giả trẻ.

Điều đặc biệt và có phần táo bạo của Nhà hát Kịch Việt Nam là đã xây dựng vở nhạc kịch, thay vì kịch nói sở trường. Trong đó, phần âm nhạc, vũ đạo chiếm tỷ lệ tương xứng, với sự tham gia hướng dẫn opera của nghệ sĩ Thu Trang; hướng dẫn vũ đạo của nghệ sĩ Kim Na Rae (Hàn Quốc) và nghệ sĩ Bùi Đức Kiên; chọn nhạc và đệm guitar là nghệ sĩ Trang Công Vinh và Paul Yang (Hàn Quốc).

Theo Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Xuân Bắc, Phó Giám đốc phụ trách Nhà hát Kịch Việt Nam, vở nhạc kịch “Cô gái và chiếc xe máy” được dàn dựng để hướng đến khán giả trẻ. Vì vậy, từ nội dung đến thiết kế sân khấu và đặc biệt là âm nhạc, vũ đạo đều trẻ trung, tươi mới, hợp với thị hiếu của thanh niên.

Nhà hát Kịch Việt Nam sẽ phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đưa vở diễn phục vụ khán giả trẻ trên khắp cả nước, bắt đầu từ tháng 1-2020, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Bên cạnh đó, nhà hát cũng phối hợp với phía Hàn Quốc để biểu diễn tại nước bạn trong năm 2020.

Theo Hà Nội mới

NỔI BẬT TRANG CHỦ