• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cơ hội đột phá thương vụ trực thăng đắt giá Nga - Ấn

Thế giới 03/05/2019 21:21

(Tổ Quốc) - Ấn Độ gần đây cũng đã bắt đầu đàm phán chính thức với Nga về việc mua 21 máy bay chiến đấu MiG-29, trị giá hơn 800 triệu USD, để củng cố hạm đội già cỗi của lực lượng không quân lớn thứ tư thế giới.

Theo Sputnik, vào tháng 1, Ấn Độ đã tiếp cận Nga về việc mua thêm 18 máy bay Sukhoi Su-30MKI, trị giá 700 triệu USD.

Sau khi ký kết các thỏa thuận trị giá hàng tỷ đô la kể từ tháng 10 năm ngoái, chính phủ Ấn Độ có thể sẽ bắt đầu chú trọng vào việc mua 10 máy bay trực thăng Kamov-31 từ Nga vào cuối tháng này để chuẩn bị cho các hoạt động của tàu sân bay và khả năng triển khai trên các tàu chiến lớp Gregorivich trong tương lai.

Cơ hội đột phá thương vụ trực thăng đắt giá Nga - Ấn - Ảnh 1.

Ấn Độ đang quan tâm tới việc mua thêm các máy bay trực thăng Kamov-31. (Nguồn: Sputnik)

Máy bay trực thăng điều khiển và cảnh báo sớm Kamov Ka-31 được phát triển bắt đầu vào năm 1987 và dựa trên thiết kế Ka-27, Ka-28.

"Bộ Quốc phòng (Ấn Độ-pv) dự kiến thảo luận về đề xuất hơn 500 triệu đô la Mỹ mua khoảng 10 máy bay điều khiển và cảnh báo sớm Kamov Ka-31 cho các hoạt động của tàu sân bay và triển khai trên các tàu chiến lớp Gregorovich trong tương lai", hãng tin Ấn Độ ANI, dẫn nguồn tin từ chính phủ nước này cho hay.

Nga đã cung cấp tổng cộng 14 máy bay trực thăng Kamov-31 cho Hải quân Ấn Độ kể từ năm 2003. Bốn chiếc đầu tiên được chuyển cho Hải quân Ấn Độ vào tháng 4/2003 và đợt thứ hai vào năm 2005.

Theo Sputnik, hiện đang được triển khai trên tàu khu trục lớp INS Talwar, Ka-31 sẽ được bổ sung vào tàu sân bay mới INS Vikramaditya của Hải quân Ấn Độ. Ăng ten radar của máy bay trực thăng này có thể được gấp lại và cất gọn dưới thân máy bay trong quá trình bay.

Radar Koryo-A, do Tập đoàn Phazotron NIIR sản xuất, mang đến cho Ka-31 khả năng giám sát không phận xung quanh lên tới bán kính 250 km. Radar này phát hiện và theo dõi các mối đe dọa trên không cũng như trên mặt đất bằng cách sử dụng ăng ten được điều khiển bằng cơ điện. Nó có thể xác định vị trí địa lý của các mối đe dọa bằng tọa độ, cho phép các tàu mặt nước có liên kết dữ liệu (tàu khu trục lớp Talwar, INS Vikramaditya) hoặc máy bay trên không (MiG-29K hoạt động từ INS Vikramaditya) biết được vị trí của mục tiêu mà không cần bật cảm biến riêng.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ