• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Có tất cả 79 thí sinh vi phạm quy chế thi kỳ thi THPT quốc gia 2019

Giáo dục 27/06/2019 18:52

(Tổ Quốc) - Sau những môn thi cuối cùng trong kỳ thi THPT quốc gia 2019, sáng 27/6, các thí sinh ra về trong tâm trạng nhẹ nhõm. Thông tin tại buổi họp báo kết thúc công tác coi thi, cả Kỳ thi đã có 79 thí sinh vi phạm quy chế thi.

Sáng ngày 27/6, ngày thi thứ 3 của kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019, các thí sinh làm bài thi tổ hợp Khoa học Xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân), mỗi môn thi có thời gian làm bài 50 phút theo hình thức trắc nghiệm khách quan.

Kết thúc buổi thi cuối cùng này, ghi nhanh của phóng viên Báo điện tử Tổ Quốc tại một số Điểm thi tại Hà Nội cho thấy, mặc dù có những thí sinh cảm thấy chưa hài lòng với kết quả bài làm của mình nhưng nhìn chung tâm trạng các thí sinh cũng như phụ huynh khá thoải mái khi các em đã hoàn thành một kỳ thi quan trọng trong cuộc đời mình.


Có tất cả ....... thí sinh bị đình chỉ thi THPT quốc gia do vi phạm quy chế - Ảnh 1.

Kỳ thi năm nay, cả nước có gần 38.050 phòng thi, 1.980 điểm thi với 887.104 thí sinh. Trong đó,  233.977 thí sinh chỉ đăng ký để xét tốt nghiệp THPT mà không có nhu cầu dùng kết quả thi để xét tuyển vào các trường đại học (chiếm 26,38%); 622.925 thí sinh thi đăng ký để xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học, cao đẳng (chiếm 70,22%); 30.202 thí sinh chỉ đăng ký để xét tuyển ĐH, CĐ (chiếm 3,04%).

Thí sinh làm 5 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 2 bài thi tổ hợp là Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) và Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân) với thí sinh học chương trình giáo dục THPT. Đối với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT làm bài tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí. Trừ môn Ngữ văn thí sinh làm theo hình thức Tự luận còn lại các môn khác thí sinh làm bài thi theo hình thức Trắc nghiệm khách quan.

Để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh học chương trình giáo dục THPT phải dự thi 4 bài gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và một bài tự chọn trong 2 bài thi tổ hợp; Thí sinh học chương trình GDTX phải dự thi 3 bài gồm Toán, Ngữ văn và 1 trong 2 bài thi tổ hợp. Thí sinh cũng được chọn thi cả hai bài thi tổ hợp và điểm bài thi nào cao hơn sẽ được sử dụng để xét tốt nghiệp. Tỷ lệ xét tốt nghiệp năm nay cũng khác so với năm 2018.

Kết thúc khâu coi thi của Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, những ngày tiếp theo 63 Hội đồng thi sẽ tập trung vào khâu chấm thi, đây là một khâu được nhiều người quan tâm khi Kỳ thi năm ngoái nhiều sai phạm nghiêm trọng đã xảy ra trong khâu này.

Khánh Vân

NỔI BẬT TRANG CHỦ