• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ đến châu Âu tính chuyện về Trung Quốc

Thế giới 12/07/2020 14:35

(Tổ Quốc) - Ông Robert O'Brien và ông Matthew Pottinger sẽ gặp gỡ các đối tác đến từ Vương quốc Anh, Pháp, Đức và Italy.

Một quan chức chính quyền Trump cho biết, Robert O'Brien, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Trump, sẽ tới Paris vào thứ Hai trong chuyến thăm ba ngày gặp gỡ các quan chức châu Âu để thảo luận Trung Quốc và các vấn đề chính sách đối ngoại khác.

Ông O'Brien và Matthew Pottinger, phó cố vấn an ninh quốc gia, có lịch trình thăm Pháp để gặp gỡ các đối tác từ Vương quốc Anh, Pháp, Đức và Italy.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ đến châu Âu tính chuyện về Trung Quốc - Ảnh 1.

Ông Robert O'Brien, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Trump. Ảnh: AP.

Nội dung của phía Mỹ trong cuộc thảo luận về Trung Quốc sẽ được do Pottinger, một cựu phóng viên về Trung Quốc cho Nhật báo Phố Wall trình bày. Thông điệp sẽ tập trung vào cuộc cạnh tranh của phương Tây với Trung Quốc trên nhiều lĩnh vực bao gồm 5G và chuỗi cung ứng, cùng với các vấn đề đa phương khác, như vị thế của Mỹ ở Đức và Afghanistan. Mỹ đã gây áp lực với châu Âu để ngăn gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc Huawei tiếp cận các dự án phát triển mạng 5G ở các nước châu Âu.

Ông Trump tháng trước cũng nói rằng ông có kế hoạch rút hơn 9.000 quân khỏi Đức, nơi Mỹ có khoảng 35.000 lính Mỹ và gia đình của họ đang trú đóng. Các thượng nghị sĩ của cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đều không đồng tình với điều này.

Ông O'Brien đưa cả một số nhà báo trong chuyến đi, cùng với Ryan Tully, giám đốc cấp cao mới của Hội đồng an ninh quốc gia NSC về các vấn đề châu Âu và Nga.

Ông O'Brien đến Pháp vào sáng thứ hai và tham gia các cuộc họp song phương vào cuối ngày hôm đó. Sau đó, ông O'Brien và ông Pottinger sẽ gặp một nhóm các quan chức châu Âu vào thứ ba và thứ tư. Cố vấn O'Brien cũng gặp riêng một số quan chức chính phủ Pháp khác trong chuyến đi.

Đại sứ O'Brien mong muốn tiến hành các cuộc họp chuyên sâu tại Paris trong tuần này với các đối tác từ Pháp, Anh, Đức và Italy để giải quyết một loạt các thách thức an ninh quốc gia bao gồm Trung Quốc, 5G, Nga, Afghanistan, Trung Đông / Bắc Phi và việc phản ứng và phục hồi hậu Covid, theo người phát ngôn của NSC John Ullyot, người cũng sẽ có mặt trong chuyến đi.

Mặc dù Liên minh châu Âu đang dần cho phép nhiều du khách quốc tế hơn đến châu lục này nhưng họ vẫn ngăn người Mỹ với lý do Mỹ thất bại trong việc ngăn chặn sự lây lan của virus corona. Các hạn chế đi lại này được EU xem xét hai tuần một lần.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ