• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

"Có việc làm không có nghĩa là đảm bảo một cuộc sống tươm tất"

Giáo dục 14/02/2019 23:05

(Tổ Quốc) - Theo ông Damian Grimshaw, người đứng đầu cơ quan nghiên cứu của ILO cho biết, có khoảng 700 triệu người dù có việc làm nhưng vẫn sống trong điều kiện nghèo tương đối và nghèo cùng cực.

Ngày 13/02 vừa qua, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đã công bố báo cáo "Xu hướng việc làm toàn cầu 2019". Theo báo cáo cho biết, số người lao động không được hưởng đầy đủ mức an ninh kinh tế, nhu cầu về vật chất cũng như cơ hội thăng tiến trên toàn thế giới là gần 3,3 tỷ người. Cũng trong bản báo cáo, ILO cho biết, trong năm 2018, có đến 172 triệu người thất nghiệp trên thế giới. Con số này tương đương với tỷ lệ 1/20 (cứ 20 người thì có 1 người không có việc làm).

Tuy nhiên, theo ông Damian Grimshaw, người đứng đầu cơ quan nghiên cứu của ILO cho hay, có khoảng 700 triệu người dù có việc làm nhưng vẫn sống trong điều kiện nghèo tương đối và nghèo cùng cực: "Có việc làm không có nghĩa là đảm bảo một cuộc sống tươm tất".

Có việc làm không có nghĩa là đảm bảo một cuộc sống tươm tất - Ảnh 1.

Ảnh: ILO

Một trong số những vấn đề nổi cộm gây chú ý được đặt ra về lao động là tiến bộ về thu hẹp khoảng cách giới trong tỷ lệ tham gia lực lượng lao động còn chậm. Báo cáo chỉ ra có 75% nam giới tham gia lực lượng lao động, trong khi đó, con số này ở phụ nữ chỉ đạt 48%.

Một vấn đề nữa đang được quan tâm là vấn đề thất nghiệp và thất học. Theo đó, có hơn 1/5 số người dưới 25 tuổi không có việc làm và không được giáo dục, đào tạo.

Thống kê cũng chỉ ra rằng, tại khu vực châu Phi, có 60% dân số có việc làm, trong khi đó, chỉ có 4,5% dân số trong độ tuổi lao động bị thất nghiệp. Tuy nhiên, nhiều lao động trong con số trên rơi vào trường hợp buộc phải chấp nhận làm công việc chất lượng kém, thiếu an toàn, không được trả lương xứng đáng cũng như các chế độ khác bởi không có cách nào khác.

Con số thất nghiệp ở thị trường Bắc Mỹ trong năm 2019 dự kiến đạt mức 4,1%. Vào năm 2020, cả tăng trưởng việc làm và các hoạt động kinh tế dự kiến sẽ bắt đầu suy giảm. Còn ở khu vực Mỹ Latinh và Caribe được dự kiến sẽ chỉ tăng 1,4% việc làm/năm vào hai năm 2019 và 2020 dù tăng trưởng kinh tế đang dần hồi phục.

Tại các quốc gia Ả-rập, tới năm 2020, tỷ lệ thất nghiệp dự kiến duy trì ổn định ở mức 7,3%. Trong đó, tỷ lệ thất nghiệp của phụ nữ là 15,6%, cao gấp ba lần nam giới. Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương trong năm 2020, tỷ lệ thất nghiệp dự kiến sẽ duy trì ở mức khoản 3,6%. Còn ở khu vực Bắc Âu, Nam Âu và Tây Âu, tỷ lệ thất nghiệp đạt mức thấp nhất trong một thập kỷ . Các nhà chuyên môn dự đoán, tỷ lệ này tiếp tục giảm tới năm 2020.

Bạch Dương (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ