• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Có việc “trộm cát” ở Cửa Đại chở ra Đà Nẵng bán

Thời sự 04/04/2017 14:44

(Tổ Quốc) - Có 5 tàu hút trộm cát với khối lượng khoảng 4.300m3 ở vùng biển Cửa Đại rồi chở ra Đà Nẵng bán. 5 tàu này đều do Công ty Thành Đô quản lý.

Liên quan đến thông tin nghi ngờ có tàu hút trộm cát ở biển Cửa Đại (TP Hội An, Quảng Nam) đưa ra Đà Nẵng bán gây bức xúc dư luận thời gian qua, ngày 4/4, ông Nguyễn Hồng Quang, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết đã xác định được khối lượng cát bị trộm mang ra Đà Nẵng bán.

Trước đó, như Báo điện tử Tổ Quốc đã đưa tin, nhiều năm qua vùng biển Cửa Đại sạt lở kinh hoàng khiến bãi tắm, một số nhà hàng, khách sạn, resort…dần bị đe dọa, xóa sổ.

Trong lúc chính quyền địa phương nỗ lực “cứu” bờ biển Cửa Đại, chi hàng chục tỷ đồng để thuê các tàu bơm cát vào khắc phục sạt lở thì có thông tin cho rằng lợi dụng việc này, một công ty đã hút trộm cát Cửa Đại rồi chở ra Đà Nẵng bán cho một dự án khu đô thị ở quận Hải Châu (Đà Nẵng).

Theo ông Nguyễn Thế Hùng, Phó chủ tịch UBND TP Hội An (Quảng Nam), thời điểm nhận thông tin thì có hai đơn vị cùng tiến hành dự án là: dự án chống sạt lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại (Hội An) do Ban QLDA đầu tư xây dựng TP Hội An làm chủ đầu tư và dự án nạo vét đảm bảo giao thông khu vực Cửa Đại (Hội An - Cù Lao Chàm) do Ban QLDA đường thủy nội địa của Cục đường thủy Nội địa làm chủ đầu tư, bắt đầu từ tháng 2/2017.

“Cả hai dự án này do 3 Công ty Thuận Lưu, Công ty Sơn Thịnh và Công ty Thành Đô đang tiến hành hút cát. Tổng cộng hai dự án này nạo vét khoảng 180.000m3. Đến nay các đơn vị đã hút được khoảng 12.000m3”, ông Hùng nói tại thời điểm có thông tin hút trộm cát Cửa Đại.

Sau khi vào cuộc xác minh, điều tra, cơ quan chức năng xác định có việc "trộm cát" ở vùng biển Cửa Đại rồi chở ra Đà Nẵng bán cho một dự án. Các tàu "trộm cát" đều của Công ty Thành Đô quản lý.

Sự việc sau đó được báo cáo lên lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam và ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu các lực lượng chức năng kiểm tra lại quá trình hút và vận chuyển cát ở biển Cửa Đại, đồng thời giao lực lượng Công an tỉnh khẩn trương vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ.

Tại buổi thông tin cho báo chí về vụ việc vào ngày 4/4, theo Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam - ông Nguyễn Hồng Quang- đã xác định được khối lượng cát ở vùng biển Cửa Đại chở ra san lấp dự án ở Đà Nẵng.

Theo đó, có 5 tàu chở cát ra Đà Nẵng với khối lượng 4.300m3 đó là các tàu: NĐ 3168, NĐ 3169, NĐ 2926, HP 4288 và HP 2872. Những tàu này do Công ty Thành Đô quản lý, người điều hành việc hút cát là ông Nguyễn Hữu Thạch (SN 1968, trú phường Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng).

“Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng đang xác minh chuyện có hay không việc các tàu đổ cát không đúng quy định (đổ vào dự án khác ngoài dự án ở Cửa Đại-PV)”, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam - ông Nguyễn Hồng Quang (người ngồi bên phải) cung cấp thông tin cho báo chí vào ngày 4/4.

Theo ông Quang, dự án tạo bãi Cửa Đại đã hoàn thành được 65/82 ngàn m3 nên TP Hội An có văn bản báo cáo UBND tỉnh xin tạm dừng nhưng tỉnh yêu cầu tiếp tục thực hiện. UBND tỉnh Quảng Nam cũng đề nghị Cục đường thủy nội địa tiếp tục nạo vét luồng Cửa Đại nhưng phải chấn chỉnh các sai phạm vừa qua.

Được biết, việc xử lý về trách nhiệm hiện đang được lực lượng công an Quảng Nam hoàn thiện phương án xử lý để trình UBND tỉnh xem xét. Theo đại diện Phòng PC49 Công an tỉnh Quảng Nam thì sẽ truy thu toàn bộ số cát bị “trộm” ở vùng biển Cửa Đại chở ra Đà Nẵng bán bằng số tiền thực tế.

Đức Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ