Con gái Maradona bật khóc nức nở khi cầu thủ Boca Juniors tri ân

(Tổ Quốc) - Sau khi ghi bàn, các cầu thủ Boca đã cùng nhau chạy đến chỗ khán đài nơi con gái của Maradona, Dalma, đang ngồi và đặt chiếc áo số 10 ngay ngắn trên sân.

Trận đấu vòng 5 giải VĐQG Argentina nay đã được đổi tên thành Copa Diego Maradona chứng kiến cuộc đối đầu đặc biệt giữa Newells Old Boys và Boca Juniors. Đây là 2 CLB cuối cùng huyền thoại quá cố Diego Maradona từng thi đấu trước khi giã từ sân cỏ năm 1997.

Các cầu thủ Boca Juniors tri ân Maradona.

Để bày tỏ lòng kính trọng đối với Diego Maradona vĩ đại, tất cả cầu thủ 2 đội đều mặc những chiếc áo đặc biệt để vỗ tay trong một phút xung quanh lá cờ của nhà vô địch World Cup 1986. Những biểu ngữ tri ân Maradona được trải khắp SVĐ La Bombonera ở Buenos Aires nhưng khoảnh khắc xúc động nhất diễn ra sau khi Edwin Cardona ghi bàn mở tỷ số cho Boca thắng 2-0 chung cuộc.

Con gái Maradona bật khóc nức nở khi cầu thủ Boca Juniors tri ân - Ảnh 2.

Các cầu thủ Boca đặt chiếc áo số 10 ngay ngắn trên sân.

Từ quả phạt ở rìa vòng cấm, Cardona lấy đà nhẹ nhàng và vẽ nên đường cong đẹp mắt vào lưới Newells Old Boys. Sau khi ghi bàn, các cầu thủ Boca đã cùng nhau chạy đến chỗ khán đài nơi con gái của Maradona, Dalma đang ngồi, vỗ tay tán thưởng và đặt chiếc áo số 10 ngay ngắn trên sân.

Ngồi trên phòng khán đài quen thuộc dành cho Maradona tại sân La Bombonera, cô con gái Dalma bật khóc nức nở vì xúc động trước hành động của các thủ Boca. Cả 2 CLB đều mặc chiếc áo có tên Maradona sau lưng trong khi với tổ trọng tài là dòng chữ "Gracias Diego" (Cám ơn Diego) để tri ân "Cậu bé vàng".

Con gái Maradona bật khóc nức nở khi cầu thủ Boca Juniors tri ân - Ảnh 3.

Cô con gái Dalma bật khóc nức nở vì xúc động trước hành động của các cầu thủ Boca.

Chỉ ít phút sau, Boca Juniors tiếp tục có thêm bàn thắng với cú đúp của Cardona. Cầu thủ người Colombia một lần nữa gây xúc động cho mọi người khi ăn mừng bàn thắng bằng cách giơ tay lên trời và chỉ tay vào hình ảnh Maradona trên áo trước ống kính.

Con gái Maradona bật khóc nức nở khi cầu thủ Boca Juniors tri ân - Ảnh 4.

Edwin Cardona ăn mừng bàn thắng bằng cách chỉ tay vào hình ảnh Maradona trên áo trước ống kính.

Tại Italy, tất cả trận đấu vòng 9 của Serie A đều được bắt đầu bằng một phút mặc niệm dành cho Maradona. Đặc biệt hơn tại Naples, trận đấu giữa Napoli và Roma đã được tạm dừng ở phút thứ 10 để dành một tràng pháo tay tri ân Maradona.

Maradona có 7 mùa giải khoác áo Napoli từ 1984 tới 1991. Cố huyền thoại xứ tango ra sân tổng cộng 259 trận và đóng góp 115 bàn thắng. Để tri ân một trong những huyền thoại vĩ đại nhất của đội bóng, Napoli cũng mặc trang phục thi đấu đặc biệt màu sọc xanh trắng nhạt gợi nhớ đến dải đất của Argentina.

Con gái Maradona bật khóc nức nở khi cầu thủ Boca Juniors tri ân - Ảnh 5.

Lorenzo Insigne hôn lên chiếc áo có tên Maradona được viết trên đó.

Đội trưởng Lorenzo Insigne cũng đặt một bó hoa dưới bức ảnh của Maradona trước trận đấu và sau khi ghi bàn thắng ở phút 31, cầu thủ người Ý ăn mừng bằng cách hôn lên chiếc áo có tên Maradona được viết trên đó.

Tuấn Hoàng

Tin mới