• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Con rể Tổng thống Trump hé lộ sự thật bất ngờ khi làm việc cho bố vợ

Thế giới 05/05/2019 09:28

(Tổ Quốc) - Liệu khi làm việc cho người bố vợ "tình cờ" là Tổng thống Mỹ, Jared Kushner sẽ có những cảm xúc gì?

Cố vấn cấp cao Jared Kushner hiện được Tổng thống Donald Trump coi là người đại diện cho ông trong vấn đề Trung Đông. Con rể của người đứng đầu Nhà Trắng cũng sẽ sớm công bố kế hoạch hòa bình Trung Đông đang nhận được nhiều sự mong đợi.

Trong một cuộc phỏng vấn với Robert Satloff, đến từ Viện Washington, Jared Kushner đã chia sẻ về việc mối quan hệ của anh với Tổng thống Mỹ đã tạo ra sự khác biệt như thế nào tại chỗ làm.

Con rể Tổng thống Trump hé lộ sự thật bất ngờ khi làm việc cho bố vợ - Ảnh 1.

Jared Kushner (phải) và bố vợ, Tổng thống Trump có quan hệ rất tốt (ảnh: White House)

Khi được hỏi rằng một cuộc đối thoại giữa Kushner và ông Trump về kế hoạch hòa bình sắp tới sẽ ra sao, liệu nó diễn ra trong Phòng Bầu dục hay giữa một bữa tối gia đình, Kushner cho biết, anh không thể để bố vợ của mình thất vọng.

"Khi làm việc cho một Tổng thống, bạn rất cố gắng để không gây thất vọng, nhưng bạn có thể bị thất vọng", con rể kiêm cố vấn cấp cao của ông Trump nói. "Khi bạn làm việc cho bố vợ, bạn lại không thể gây thất vọng. Vì vậy tôi nghĩ mình đã thiết lập được một hồ sơ tốt về tất cả các nhiệm vụ mà ông giao cho tôi, tôi đã hoàn thành với kết quả tốt và quay trở lại cũng những lời khuyên có ích, và tôi tin rằng đó là điều mà ông có thể tự hào về tôi".

Câu trả lời của Kushner đã vấp phải những phản ứng trái chiều trên mạng xã hội xung quanh câu hỏi, liệu cựu sinh viên Đại học Havard và New York, đang thực sự làm việc cho ai.

Liên quan tới kế hoạch hòa bình Trung Đông, Kushner lựa chọn không đi vào chi tiết. Tuy nhiên, anh cũng xác nhận, các nỗ lực sẽ đề cập tới cả tình trạng cuối cùng giữa người Israel và Palestine, và nó sẽ cân nhắc "nguyện vọng chính trị và rất nhiều sự tự trọng" của người Palestine.

Cho tới thời điểm hiện tại, phần lớn nội dung của bản kế hoạch vẫn còn trong vòng bí mật và dự kiến sẽ được công bố vào tháng sau. Theo những gì Kushner từng chia sẻ trước đó, kế hoạch hòa bình gần như chắc chắn sẽ tránh xa lựa chọn hai quốc gia – vốn vẫn là trọng tâm của chính sách đối ngoại Mỹ liên quan tới cuộc xung đột trong nhiều thập kỷ qua.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ