• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

"Cơn say và cuộc đời" ca khúc gửi gắm thông điệp đẩy lùi tai nạn giao thông do rượu bia

Văn hoá 27/06/2019 14:09

(Tổ Quốc) - Nhạc sĩ Đỗ Phương và nam ca sĩ Trần Nguyên Thắng (Sao Mai 2011) cùng nhau tạo nên một sản phẩm âm nhạc mang tên "Cơn say và cuộc đời" nhằm lên án cái xấu và gửi gắm thông điệp đến cộng đồng với mong muốn đẩy lùi những tội ác do chính hậu quả của rượu bia gây ra.

Sau rất nhiều vụ tai nạn giao thông mà nguyên nhân chính là uống rượu bia, giới truyền thông đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho xã hội qua nhiều bài viết, các tác phẩm báo chí... Nạn nhân đau xót nhất của những vụ tai nạn không phải chỉ là người ra đi, mà là nỗi mất mát, đau thương của những người ở lại. Điều đó đã thôi thúc nhạc sĩ Đỗ Phương và nam ca sĩ Trần Nguyên Thắng (Sao Mai 2011) cùng nhau tạo nên một sản phẩm âm nhạc mang tên "Cơn say và cuộc đời" nhằm lên án cái xấu và gửi gắm thông điệp đến cộng đồng với mong muốn đẩy lùi những tội ác do chính hậu quả của rượu bia gây ra.

Cơn say và cuộc đời ca khúc gửi gắm thông điệp đẩy lùi tai nạn giao thông do rượu bia - Ảnh 1.

Nhạc sĩ Đỗ Phương

Thời gian qua, trên địa bàn cả nước xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng mà nguyên nhân đều bắt nguồn từ bia rượu. Do say xỉn không làm chủ được tay lái, xử lý tình huống kém, nhiều người đã gieo những án tử cho những người tham gia giao thông khác, thậm chí là chính bản thân họ. Theo thống kê chưa đầy đủ, gần đây, có tới 65 đến 70% các vụ tai nạn giao thông mà người điều khiển phương tiện liên quan vi phạm nồng độ cồn.

Là người làm trong ngành văn hóa nghệ thuật, nhạc sĩ Đỗ Phương, Phó Giám đốc Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam (VNOB) cũng rất xót xa trước thực trạng ấy, nhất là khi đồng nghiệp của anh, làm việc tại Nhà hát Kịch Việt Nam, cũng là nạn nhân của vụ tai nạn giao thông do "ma men". Nỗi đau và niềm xót thương đã khiến anh sáng tác bài hát "Cơn say và cuộc đời". Anh mong muốn thông qua bài hát sẽ góp một tiếng nói vào hồi chuông cảnh tỉnh những người chỉ vì thú vui chốc lát mà làm hại đến bao người. Anh cũng hy vọng xã hội không còn thấy những cảnh tai nạn giao thông thảm khốc do việc sử dụng rượu bia, những cảnh chia ly, con thơ nhao nhác vì mất cha mẹ.

Cơn say và cuộc đời ca khúc gửi gắm thông điệp đẩy lùi tai nạn giao thông do rượu bia - Ảnh 2.

Ca sĩ Trần Nguyên Thắng

Nhạc sĩ Đỗ Phương chia sẻ: "Những hình ảnh tai nạn giao thông kinh hoàng, thương tâm mà ít nhiều liên quan đến rượu bia đó luôn ám ảnh tôi, thôi thúc tôi viết ca khúc liên quan đến chủ đề uống rượu bia gây tai nạn từ lâu. Tôi cũng từng đọc đâu đó trên facebook của một bác sĩ chuyên cấp cứu những trường hợp tai nạn giao thông câu nói đại ý rằng người ra đi thì chuyện đã đành không thay đổi được rồi, nhưng còn những người ở lại thì vô cùng xót xa. Điều đó đã tạo nên những ý tưởng đầu tiên cho tôi viết ca khúc "Cơn say và cuộc đời", trong đó có một chuỗi ca từ tôi rất tâm đắc "Sao đành bưng bát cơm bông, người đi nhưng các con thơ sao đành".

Ca khúc "Cơn say và cuộc đời" có hơi hướng trữ tình buồn, giai điệu dễ đi vào người nghe, phần ca từ mô tả khá rõ hậu quả thảm khốc đã xảy ra với những tai nạn giao thông xuất phát từ những cơn say rượu, dư âm còn lại chỉ là những xót xa, tiếc nuối của người thân. Bài hát đã thể hiện sự đối lập dữ dội giữa cơn say - mối hiểm họa với cuộc đời - khát vọng sống của con người. Say rượu bia khi tham gia giao thông có thể hủy hoại chính cuộc đời của chính bản thân người đó và cả những người xung quanh.

Cơn say và cuộc đời (Trần Nguyên Thắng- Nhạc sĩ Đỗ Phương)

Với chất giọng đầy nội lực và mang nhiều tâm sự buồn, ca sĩ trẻ Trần Nguyên Thắng - ca sĩ Sao mai 2011, đã được nhạc sĩ Đỗ Phương "chọn mặt gửi vàng'. Nguyên Thắng cũng rất vui khi được thực hiện ca khúc này. Anh tâm sự: "Đây là MV đầu tay của mình. Vì vậy, khi làm việc với nhạc sĩ Đỗ Phương, nghe anh bộc bạch nỗi lòng qua từng câu hát, mình càng "ngấm" hơn với ca từ của "Cơn say và cuộc đời". Mình thật sự rất vui khi được đông đảo khán giả đón nhận ca khúc này với tinh thần sẻ chia và mang tính nhân văn trong đó".

Nhạc sĩ Đỗ Phương đã được biết đến với nhiều ca khúc, đặc biệt là những sáng tác về đề tài tình yêu quê hương, đất nước như Trương Chi, Nhớ mùa xuân quê hương. Bên cạnh đó, anh còn làm công tác quản lý với cương vị Phó Giám đốc Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam (VNOB)./.

Hạ Vân

NỔI BẬT TRANG CHỦ