Conan: Chẳng phải Gin hay Vermouth, đây mới thực sự là trợ thủ đắc lực nhất của "ông Trùm" tổ chức Áo Đen?

Sầu Thiên Thu | 28-05-2020 - 17:57 PM

(Tổ Quốc) - Đó chính là Rum, nhân vật bí ẩn được cho là có vai trò quan trọng thứ 2 chỉ sau ông trùm trong tổ chức Áo Đen mà Conan vẫn đang tìm kiếm.

Có thể nói trong tổ chức Áo Đen, Rum là nhân vật quan trọng thứ hai trong tổ chức này chỉ sau "ông Trùm" và có cấp bậc cao hơn Gin và Vermouth. Hiện tại vẫn chưa rõ Rum là ai tuy nhiên Gosho Aoyama cũng đã cung cấp những thông tin quan trọng để có thể suy đoán về danh tính nhân vật bí ẩn này.

Conan: Chẳng phải Gin hay Vermouth, đây mới thực sự là trợ thủ đắc lực nhất của ông Trùm tổ chức Áo Đen? - Ảnh 1.

Rum là người có địa vị chỉ đứng sau ông Trùm trong tổ chức Áo Đen

Nhiều khán giả chỉ ra rằng Rum có thể là một gã đàn ông to cao, tuổi tầm ngoài 40 và khá mập và lùn. Trong khi đó nhiều khán giả lại tin rằng hắn là một gã đàn ông đã sử dụng thuốc sinh học và biến mình thành một người đàn bà. Tác giả Gosho Aoyama đã tiết lộ rằng Rum chỉ có một mắt. Đến giờ Conan đã tìm ra được ba người có những đặc điểm ngoại hình giống như vậy.

Người đầu tiên là Kuroda Hyoe, là Tổ trưởng Tổ điều tra số 1 của Sở cảnh sát Tokyo, bị mất một bên mắt phải vì một tai nạn nào đó trong quá khứ và hay gọi Conan là "Quân sư" của ông Kogoro.

Người thứ hai là Wakasa Rumi phó chủ nhiệm lớp 1B trường Tiểu học Teitan, nơi Conan đang theo học tại đây. Hơn thế nữa Wakasa Rumi nổi bật với tính cách vụng về và vô cùng hậu đậu nhưng chính cô nhiều lần đưa ra các gợi ý để Conan phá án. Trong một vụ án đội thám tử nhí không có mặt, cô cũng là chính là người đã đánh gục hung thủ chỉ trong chớp mắt và coi đó là một may mắn vì mình "đánh bừa".

Conan: Chẳng phải Gin hay Vermouth, đây mới thực sự là trợ thủ đắc lực nhất của ông Trùm tổ chức Áo Đen? - Ảnh 2.

Đây là 3 nhân vật nằm trong "diện tình nghi" chính là Rum bí ẩn

Cụ thể trong tập 93, Conan và Haibara phát hiện ra mắt phải của Wakasa không nhìn được và cô cũng có những thái độ cực kỳ bí ẩn, lạ lùng khi gặp Kuroda Hyoe lần đầu tiên ở nơi cắm trại. Wakasa cũng chỉ để lộ ra khuôn mặt thật của mình mỗi khi đe dọa hung thủ và làm những kẻ này vô cùng sợ hãi. Vẻ mặt này khác hoàn toàn với một Wakasa Rumi hậu đậu và khá vụng về hằng ngày.

Người cuối cùng là Wakita Kanenori, đầu bếp tại quán Beika Irohasushi kế bên văn phòng thám tử "ngủ gật" Mori. Mắt phải của ông ta bị thương trong một tai nạn cũ cách đây khá lâu. Tuy nhiên điều đáng ngờ là cả ba người dường như cũng có một mối liên hệ mật thiết nào đó với nhau, mà người đứng đầu có vẻ là Wakasa. Khi thanh tra Shiratori vô tình tiết lộ rằng Wakasa Rumi sẽ đưa nhóm Conan đi cắm trại, Kuroda lập tức tỏ ra hứng thú và cuối cùng là đã xuất hiện ở nơi cắm trại của nhóm Conan.

Conan: Chẳng phải Gin hay Vermouth, đây mới thực sự là trợ thủ đắc lực nhất của ông Trùm tổ chức Áo Đen? - Ảnh 3.

Conan sẽ phải cố gắng rất nhiều nếu như muốn tìm được tung tích của Rum bí ẩn là ai

Trong một lần, khi một tờ báo đăng tin về việc Wakasa lập công, khống chế hung thủ thì cả Kuroda lẫn Wakita đều có những lời nói đầy ẩn ý về cô. Trong tập 95, khi một tài khoản twitter đăng tin nói rằng Kudo Shinichi không hề chết như lời đồn và đã phá án ở chùa Kiyomizu, Kuroda và Wakita đều rất để ý tới thông tin này. Thậm chí cô còn gặng hỏi Haibara về Shinichi vì biết cậu là hàng xóm của tiến sĩ Agasa, xem Haibara đã gặp Shinichi lần nào chưa.

Trên đây là 3 nhân vật đang được các fan Thám tử lừng danh Conan cho rằng chính là tên Rum đầy bí ẩn và nguy hiểm bậc nhất trong tổ chức Áo Đen. Các bạn nghĩ sao về điều này, hãy để lại ý kiến của mình bằng cách comment vào phần dưới của bài viết nhé!

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

Mùa hè “hot nhất” của người dùng S23 FE với Galaxy AI

GenZ chưa kịp khám phá hết loạt công nghệ chuẩn flagship trên Galaxy S23 FE thì mới đây lại phải “flex bở hơi tay” loạt quyền năng AI mới để “sống ảo” hoàn hảo trên mạng xã hội, nhân đôi hiệu suất lăn xả trong công việc. Với những ưu ái đặc biệt của Samsung dành cho người dùng S23 FE, sự xuất hiện tính năng Galaxy Ai trên dòng sản phẩm này phải gọi là “hết nước chấm”.