• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Công an khám ngôi nhà thứ hai của nghi can đổ bê tông 2 người ở Bình Dương, hàng xóm tiết lộ tình tiết trùng hợp đáng sợ

Pháp luật 18/05/2019 17:42

(Tổ Quốc) - Sau khi công an đến khám ngôi nhà thuê thứ hai của các nghi can vụ án mạng 2 người bị đổ bê tông ở Bình Dương, hàng xóm xung quanh mới rùng mình tiết lộ những điều trùng hợp kỳ lạ mà những người này đã làm với ngôi nhà thứ nhất.

Ngày 18/5, Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ 4 người phụ nữ là Phạm Thị Thiên Hà (SN 1988), Trịnh Thị Hồng Hoa (SN 1953), cùng ngụ quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh; Lê Phú Hạnh (SN 1965, ngụ phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) và Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, quê Tiền Giang). 

Công an khám ngôi nhà thứ hai của nghi can đổ bê tông 2 người ở Bình Dương, hàng xóm tiết lộ tình tiết trùng hợp đáng sợ - Ảnh 1.

Đoạn đường dẫn đến căn nhà thuê thứ 2 của các nghi can giết người.

Công an khám ngôi nhà thứ hai của nghi can đổ bê tông 2 người ở Bình Dương, hàng xóm tiết lộ tình tiết trùng hợp đáng sợ - Ảnh 2.

Bên trong nhà có dán bạt.

Đây là các nghi can có liên quan đến vụ phát hiện 2 thi thể bị đổ bê tông ở căn nhà thuộc ấp 5, xã Hòa Phước, huyện Bàu Bàng (Bình Dương) gây rúng động dư luận.

Sau khi khẩn trương tiến hành lấy lời khai các đối tượng, cơ quan chức năng tiếp tục khám phá ra một tình tiết mới.  

Công an khám ngôi nhà thứ hai của nghi can đổ bê tông 2 người ở Bình Dương, hàng xóm tiết lộ tình tiết trùng hợp đáng sợ - Ảnh 3.

Ngoài đường có thùng phi nhỏ dễ làm người chứng kiến vụ việc liên tưởng đến nơi giấu thi thể thứ hai.

Công an khám ngôi nhà thứ hai của nghi can đổ bê tông 2 người ở Bình Dương, hàng xóm tiết lộ tình tiết trùng hợp đáng sợ - Ảnh 4.

Ngôi nhà vẫn còn dấu tích che bạt.

Cụ thể, một trong 4 đối tượng khai trước khi thuê căn nhà nơi xảy ra vụ án, nhóm người này đã từng thuê một căn nhà nằm trên đường D2 thuộc Khu công nghiệp Bàu Bàng, địa chỉ: ấp Đồng Sổ, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng.

Công an khám ngôi nhà thứ hai của nghi can đổ bê tông 2 người ở Bình Dương, hàng xóm tiết lộ tình tiết trùng hợp đáng sợ - Ảnh 5.

Nhìn từ xa ngôi nhà khá biệt lập với xung quanh.

Công an khám ngôi nhà thứ hai của nghi can đổ bê tông 2 người ở Bình Dương, hàng xóm tiết lộ tình tiết trùng hợp đáng sợ - Ảnh 6.

Người dân cho biết chủ ngôi nhà kinh doanh bất động sản.

Đến trưa cùng ngày, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét xong ngôi nhà. Nhiều người sống xung quanh khi biết tin người thuê nhà là nghi can vụ "giết người đổ bê tông" đều khá bất ngờ và không khỏi lo sợ.

Công an khám ngôi nhà thứ hai của nghi can đổ bê tông 2 người ở Bình Dương, hàng xóm tiết lộ tình tiết trùng hợp đáng sợ - Ảnh 7.

Hàng xóm gần nhà các nghi can thuê cho biết không hề biết họ.

Chú An (đã đổi tên) sống tại một tiệm cầm đồ gần đó kể lại, vào khoảng cuối năm 2018, ông thấy có một nhóm người đến thuê ngôi nhà cách nhà mình vài trăm mét. 

Ngôi nhà này là của một người kinh doanh bất động sản, mua lại và để đó chứ không ở. Hai bên ngôi nhà đều là những bãi đất trống lớn.

Công an khám ngôi nhà thứ hai của nghi can đổ bê tông 2 người ở Bình Dương, hàng xóm tiết lộ tình tiết trùng hợp đáng sợ - Ảnh 8.

Người đàn ông này thì bất ngờ khi thấy có nhiều điểm tương đồng giữa 2 ngôi nhà.

"Tôi thấy họ sống rất khép kín, ít qua lại với mọi người xung quanh nên cũng không tiện hỏi. Trong số người ở có một phụ nữ thường bận com lê rất sang trọng, nhìn như người làm việc văn phòng. 

Tôi đoán vậy chứ cũng không chắc chắn. Khoảng một thời gian sau khi thuê, họ giăng bạt kín ngôi nhà. Họ ở được vài tháng rồi trả nhà, lúc đó mới tháo bạt ra. Tôi đâu có ngờ họ lại là nghi can giết người, nghị lại thấy trùng hợp mà cũng sợ quá. Không biết trong nhà trne6 còn xác chết nào không" - chú An đặt giả thuyết.

Công an khám ngôi nhà thứ hai của nghi can đổ bê tông 2 người ở Bình Dương, hàng xóm tiết lộ tình tiết trùng hợp đáng sợ - Ảnh 9.

Giữa căn nhà là 2 mảnh đất trống.

Công an khám ngôi nhà thứ hai của nghi can đổ bê tông 2 người ở Bình Dương, hàng xóm tiết lộ tình tiết trùng hợp đáng sợ - Ảnh 10.

Hàng rào nhà là sắt, bên trên có che tôn thiếc.

Còn chị T., chủ nhà thuốc cách căn nhà thuê bí ẩn của các nghi an chỉ đúng một bãi đất cũng chia sẻ không hề biết nhóm người kia thế nào, cho đến khi họ giăng bạt kín lại thì hành tung lại càng bí ẩn.

Công an khám ngôi nhà thứ hai của nghi can đổ bê tông 2 người ở Bình Dương, hàng xóm tiết lộ tình tiết trùng hợp đáng sợ - Ảnh 11.

Nhà liên tục khóa cửa nhiều tháng nay.

"Đến sáng nay khi công an bao xung quanh lại để khám nhà tôi mới nghe họ có liên quan đến vụ giất người đổ bê tông. Công an khám kỹ lắm, khoảng 2 tiếng. Chủ nhà đến chờ khám xong khóa cửa lại rồi đi luôn. Nhà đó lúc nào cũng khóa vậy hết" - người phụ nữ thông tin.

Công an khám ngôi nhà thứ hai của nghi can đổ bê tông 2 người ở Bình Dương, hàng xóm tiết lộ tình tiết trùng hợp đáng sợ - Ảnh 12.

Cụ bà lo lắng trước hành vi dã man mà hung thủ đã gây ra cho các nạn nhân.

Theo quan sát của phóng viên, căn nhà trên khá dài, bên trong có một khoảng sân rộng, phía trên vẫn còn dấu tích của 1 tấm bạc cũ. Căn nhà này có mái lợp và hai bên che bằng tôn thiếc. Xung quanh cỏ mọc um tùm.

Công an khám ngôi nhà thứ hai của nghi can đổ bê tông 2 người ở Bình Dương, hàng xóm tiết lộ tình tiết trùng hợp đáng sợ - Ảnh 13.

Công an khám ngôi nhà thứ hai của nghi can đổ bê tông 2 người ở Bình Dương, hàng xóm tiết lộ tình tiết trùng hợp đáng sợ - Ảnh 14.

Theo người dân, nhóm nghi can chỉ ở nhà này vài tháng rồi dọn đi.

Trở lại với vụ án, đến trưa 18/5 theo tin từ lực lượng chức năng chỉ có 1 đối tượng tên Thảo chịu hợp tác điều tra. 3 nghi can còn lại vẫn từ chối trả lời các câu hỏi và tỏ vẻ khó chịu khi thấy các thiết bị ghi hình. Do đó, cơ quan công an đã tạm dừng việc điều tra lại.

Công an khám ngôi nhà thứ hai của nghi can đổ bê tông 2 người ở Bình Dương, hàng xóm tiết lộ tình tiết trùng hợp đáng sợ - Ảnh 15.

Căn nhà hiện đã có nhiều chỗ bám rác rến giống như ngôi nhà số 90..

Trước đó khi đến dọn dẹp căn nhà số 90, chủ nhà mới đã phát hiện thi thể trong 1 bồn nước màu xanh bị đổ bê tông. Sau khi công an đến khám nghiệm hiện trường lại phát hiện thêm 1 xác người nữa trong một khối bê tông hình trụ vào rạng sáng 16/5. Cả hai nạn nhân đều là nam giới.

Qua điều tra và trình báo của người dân, Công an đã bắt giữ 4 người phụ nữ là các nghi can nêu trên tại một khu biệt thự thuộc phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một khi các đối tượng đang tìm cách bỏ trốn.

Thiên Kim

NỔI BẬT TRANG CHỦ