• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Công an Thừa Thiên Huế xuống đồng "cứu lúa" giúp dân

Thời sự 29/04/2020 08:34

(Tổ Quốc) - Trước nguy cơ bị mất trắng vụ lúa đông xuân do mưa lớn gây ra, hàng chục CBCS Công an huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế) đã được huy động ra đồng để giúp đỡ, hỗ trợ bà con nhân dân gặt lúa.

Do ảnh hưởng của mưa lớn từ ngày 23-27/4, mưa to tập trung tại khu vực đồng bằng và nội đồng kết hợp với triều cường đã làm 10.768ha lúa và 97,3ha hoa màu tại Thừa Thiên Huế bị ngập từ 0,2-0,3m, hơn 7.873,3ha lúa bị đổ ngã gây thiệt hại nặng nề.

Theo Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế, vụ đông xuân năm nay toàn tỉnh gieo cấy 28.667ha năng suất ước tính 62,8tạ/ha, do 2 đợt mưa lớn vừa qua theo tính toán ước giảm năng suất lúa 15% trên tổng số diện tích gieo cấy sản lượng bị mất (đợt 12-14/4 ước giảm 11%; đợt 24-25/4 ước giảm 4%) ước 26.805 tấn tương ứng 147,4 tỷ đồng.

Đợt mưa này đã làm ảnh hưởng đến tiến độ, kéo dài thời gian thu hoạch và có khả năng làm giảm năng suất của cây lúa. Một số diện tích lúa chín chưa kịp thu hoạch hoặc đã thu hoạch nhưng chưa phơi có khả năng bị nẩy mầm, hư hại.

Công an Thừa Thiên Huế xuống đồng "cứu lúa" giúp dân - Ảnh 1.

CBCS Công an huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế) đã được huy động ra đồng để giúp đỡ, hỗ trợ bà con nhân dân gặt lúa.

Trước nguy cơ bị mất trắng vụ lúa đông xuân do mưa lớn gây ra, trong 2 ngày 28 và 29/4, hàng chục CBCS Công an huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế) đã được huy động ra đồng để giúp đỡ, hỗ trợ bà con nhân dân gặt lúa.

Tại xã Điền Môn (huyện Phong Điền) các CBCS đã giúp đỡ, hỗ trợ bà con nhân dân gặt lúa, giảm bớt phần nào thiệt hại cho gần 120ha hoa màu bị ngập úng. Thượng tá Võ Hồng Quang, Trưởng Công an huyện Phong Điền cho biết, đây là hoạt động thể hiện tinh thần tương thân tương ái của lực lượng Công an, quyết tâm cùng bà con hoàn thành việc thu hoạch sớm nhất có thể.

Cũng trong dịp này Công an huyện Phong Điền cũng tổ chức tặng nhu yếu phẩm cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách tại 16 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Công an Thừa Thiên Huế xuống đồng "cứu lúa" giúp dân - Ảnh 2.

Công an huyện Phong Điền tặng nhu yếu phẩm cho các gia đình khó khăn, bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Công an Thừa Thiên Huế xuống đồng "cứu lúa" giúp dân - Ảnh 3.

450 suất quà gồm gạo và mì tôm đã được trao tận tay cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, các gia đình chính sách trên địa bàn với tổng trị giá khoảng 90 triệu đồng. Được biết, toàn bộ số tiền này là sự đóng góp tự nguyện của CBCS Công an huyện Phong Điền và sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm trên địa bàn.

Tại những điểm đến, Thượng tá Võ Hồng Quang đã thay mặt các đơn vị tặng quà và hỏi thăm người dân với mong muốn bà con cố gắng vượt qua khó khăn, cùng chung tay với cộng đồng đầy lùi dịch Covid-19.

Lê Chung

NỔI BẬT TRANG CHỦ