• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Công an TP Hà Nội đã hoàn thành việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy

Thời sự 27/10/2018 06:50

(Tổ Quốc) - So với trước đây, Công an TP Hà Nội đã cắt giảm từ 70 đầu mối cấp phòng xuống còn 35 đầu mối; ở cấp đội, cắt giảm từ 713 đầu mối xuống còn 631 đầu mối...

Công an TP Hà Nội đã hoàn thành việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy - Ảnh 1.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội phát biểu tại buổi lễ

Báo Công an nhân dân đưa tin, ngày 26/10, Công an TP Hà Nội tổ chức Lễ triển khai quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức bộ máy Công an TP Hà Nội và các quyết định của Giám đốc Công an TP Hà Nội về công tác cán bộ.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội chủ trì buổi lễ. Tới dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo đại diện Văn phòng Bộ Công an, các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an; Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, Văn phòng Thành ủy Hà Nội, Văn phòng UBND TP Hà Nội.

Tại buổi lễ, Đại tá Vũ Minh Phương, Trưởng Phòng Tổ chức Cán bộ đã công bố các quyết định của Bộ Công an và Công an TP Hà Nội về công tác tổ chức cán bộ theo bộ máy mới; công bố các quyết định về kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của Công an các quận, huyện và thị xã và quyết định điều động, bổ nhiệm đối với chỉ huy các phòng mới được thành lập của Công an TP Hà Nội.

Công an TP Hà Nội đã hoàn thành việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy - Ảnh 2.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương trao quyết định bổ nhiệm các Trưởng phòng nghiệp vụ

Theo quyết định số 4123/QĐ-BCA ngày 9/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức bộ máy mới của Công an TP Hà Nội, ngoài Công an các quận, huyện và thị xã, Công an TP Hà Nội có 35 đơn vị cấp phòng và tương đương. Như vậy, so với trước đây, Công an TP Hà Nội đã cắt giảm từ 70 đầu mối cấp phòng xuống còn 35 đầu mối; ở cấp đội, cắt giảm từ 713 đầu mối xuống còn 631 đầu mối...

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội khẳng định: Việc kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Bộ Công an nói chung, Công an các đơn vị, địa phương, trong đó có Công an TP Hà Nội nói riêng theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là chủ trương lớn của Bộ Chính trị, của Chính phủ và của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay.

Đây là sự kiện chính trị quan trọng, dấu mốc đánh giá sự trưởng thành, lớn mạnh của lực lượng Công an Thủ đô; bố trí lại lực lượng, thế trận đảm bảo an ninh, trật tự sẽ hoạt động có hiệu lực, hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Sau thời gian tích cực chuẩn bị, đến nay, Công an TP Hà Nội đã hoàn thành việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy Công an TP Hà Nội và công tác cán bộ theo  đúng tiến độ mà Bộ Công an đã phê duyệt./

Sỹ Trung (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ