• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Công bố Quyết định công nhận Hội đồng trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và Học viện Múa Việt Nam

Giáo dục 19/11/2020 17:12

(Tổ Quốc) - Sáng 19/11, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ công bố các Quyết định công nhận Hội đồng Trường Đại học Sân khấu- Điện ảnh Hà Nội và Học viện Múa Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông đã đến dự vào trao quyết định.

* Tại trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ (Bộ VHTTDL) Nguyễn Anh Tuấn đã công bố Quyết định công nhận thành lập Hội đồng trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, Hội đồng trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 thành viên. Hội đồng trường thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học và Nghị định 99 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học.

Tại buổi lễ cũng đã công bố Quyết định công nhận Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Phạm Trí Thành, Trưởng khoa Kịch hát dân tộc, trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Công bố quyết định thành lập Hội đồng trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh và Học viện Múa Việt Nam - Ảnh 1.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông trao quyết định thành lập Hội đồng trường ĐH Sân khấu- Điện ảnh Hà Nội (ảnh: Đình Đạt)

Phát biểu tại buổi lễ, nhân dịp kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đã gửi lời chúc mừng tới các thầy cô giáo đang công tác tại trường. Thứ trưởng khẳng định, trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội là một trong những cái nôi đào tạo diễn viên, biên đạo, biên kịch…lớn nhất trong những năm qua, là cánh chim đầu đàn trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho điện ảnh Việt Nam. Sự phát triển của nền điện ảnh Việt Nam gắn liền với sự phát triển của Nhà trường.

Thứ trưởng nhấn mạnh, việc thành lập Hội đồng trường là một bước đổi mới trong sự quản lý và điều hành đối với Nhà trường. Có thêm một cơ chế mới đòi hỏi các cán bộ Nhà trường phải  trăn trở, suy tư, hợp tác, đoàn kết để phát huy được mặt mạnh. Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng để sau khi thành lập Hội đồng trường có thể tiếp tục đẩy mạnh sự phát triển của Nhà trường.

Thứ trưởng tin tưởng, với một Hội đồng trường gồm các thành viên là những chuyên gia có uy tín cao trong nghề, cùng với truyền thống đoàn kết, nhất trí, các thành viên sẽ phát huy để giúp Nhà trường phát triển mạnh hơn nữa.

Công bố quyết định thành lập Hội đồng trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh và Học viện Múa Việt Nam - Ảnh 2.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông tặng hoa chúc mừng TS. Phạm Trí Thành(ảnh: Đình Đạt)

Thay mặt Hội đồng trường, TS. Phạm Trí Thành, tân Chủ tịch Hội đồng trường bày tỏ xúc động khi nhận được sự tin tưởng, tín nhiệm, bầu vào Hội đồng trường Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

TS. Thành nhận định, đây là vinh dự lớn lao nhưng cũng là trách nhiệm đối với bản thân và các thành viên Hội đồng trường. Do đây là một lĩnh vực tự chủ mới và đầy khó khăn trong cơ chế hiện nay nên bản thân ông và các thành viên Hội đồng sẽ nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

* Cũng trong sáng nay, tại Học viện Múa Việt Nam đã diễn ra lễ công bố Quyết định công nhận thành lập Hội đồng trường và công bố Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, Hội đồng trường Học viện Múa Việt Nam được thành lập với 15 thành viên, Chủ tịch Hội đồng trường là bà Nguyễn Thúy Nga, Trưởng khoa Diễn viên múa, Học viện Múa Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho hay, sau khi Luật Giáo dục đại học mới được ban hành, việc trao quyền tự chủ cho các trường là tiến trình các trường đại học phải tính đến.

Với việc công bố các Quyết định thành lập Hội đồng trường và Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025, Thứ trưởng đề nghị, Nhà trường tập trung xây dựng và vận hành tốt các quy chế tổ chức hoạt động, quy chế tài chính, quy định dân chủ cơ sở theo quy định của Luật.

Theo đó, Thứ trưởng yêu cầu Chủ tịch Hội đồng trường phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, tổ chức triển khai các hoạt động theo đúng quy định.

Công bố quyết định thành lập Hội đồng trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh và Học viện Múa Việt Nam - Ảnh 4.

Các thành viên Hội đồng trường Học viện Múa Việt Nam (ảnh: Đình Đạt)

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Trần Văn Hải, Quyền Giám đốc Học viện Múa Việt Nam, cho biết, việc thành lập Hội đồng trường có ý nghĩa to lớn đối với Học viện Múa Việt Nam. Đây là sự kiện vô cùng quan trọng và có ý nghĩa hơn khi Học viện Múa Việt Nam đã được đăng ký đào tạo, tuyển sinh bậc đại học. 

"Đảng ủy, Ban Giám đốc, Hội đồng trường sẽ hoàn thành các nhiệm vụ, xây dựng Học viện Múa Việt Nam thành một đơn vị đầu ngành trong đào tạo nghệ thuật múa Việt Nam" - TS. Trần Văn Hải khẳng định.

Được biết, tới thời điểm này Bộ VHTTDL đã có 3 cơ sở giáo dục đại học trực thuộc  thành lập Hội đồng trường theo quy định.

Khánh Vân

NỔI BẬT TRANG CHỦ