• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cống kiểm soát lũ bị vỡ , hàng trăm hộ dân trần mình cứu lúa

Thời sự 26/08/2018 07:40

(Tổ Quốc) - Chiều 25/8, ông Võ Thanh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Lạc Quới (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) cho biết tại địa phương vừa xảy ra vụ vỡ miệng cống kiểm soát lũ  khu vực ấp Vĩnh Phú, xã Lạc Quới.

Người dân chặt cây làm bờ chống lũ: Nguồn Báo Công an nhân dân

Cụ thể, vào khoảng 15 giờ cùng ngày, người dân thăm ruộng phát hiện miệng cống kiểm soát lũ tại khu vực ấp Vĩnh Phú, xã Lạc Quới bị vỡ nên báo chính quyền địa phương.

Sau đó, rất đông người dân đã đến hỗ trợ đốn cây để làm rào chắn ngăn dòng nước lũ đang cuồn cuộn chảy vào bên trong để bảo vệ 150 hec ta lúa vụ Thu Đông đang ở giai đoạn sắp trổ bông có nguy cơ bị nhấn chìm vì nước lũ.

Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân miệng cống bị vỡ là nước từ kênh Vĩnh Tế quá cao, gây áp lực làm vỡ miệng cống.

150 hec ta lúa của người dân có nguy cơ bị nhấn chìm: Nguồn Dân trí

Chi Cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh An Giang, cho biết, trong vụ lúa Thu Đông, tính đến nửa tháng 8, toàn tỉnh đã xuống giống lúa 16.550ha đạt 9,89% so với kế hoạch trong đó diện tích xuống giống trong đê bao kiểm soát lũ triệt để 13.850ha và ngoài kế hoạch (ngoài đê bao) 10.271ha, lúa đang ở giai đoạn mạ đến đòng trổ tập trung các huyện Tri Tôn, Long Xuyên, Chợ Mới...

Diện tích xuống giống ngoài đê bao chủ yếu ở Long Xuyên (350ha) và Tri Tôn (9.921ha) trong đó có 2.142ha lúa huyện Tri Tôn không bảo vệ được tập trung ở xã Lương An Trà (467ha) xã Vĩnh Gia (1089ha) và xã Lạc Quới (577ha) – nơi vừa xảy ra vỡ cống kiểm soát lũ./.

 

Kiến Văn (T/h)

 

Vi Phong

NỔI BẬT TRANG CHỦ