• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Công nghệ lọc đạt chuẩn, bất ngờ từ khẩu trang tái sử dụng của người dân Hong Kong

Thế giới 05/05/2020 15:32

(Tổ Quốc) - Theo trang SCMP, công nghệ lọc do Viện Nghiên cứu Dệt may Hong Kong đã từng giành giải thưởng hàng đầu châu Âu năm 2018.

Tờ the Washington Post cho biết, các khẩu trang tái sử dụng đã phân phát tới nguời dân Hong Kong đều do Viện nghiên cứu Dệt may Hong Kong triển khai, trong đó công nghệ lọc đã được vinh danh đứng đầu tại triển lãm châu Âu năm 2018.

Công nghệ lọc đạt chuẩn, bất ngờ từ khẩu trang tái sử dụng của người dân Hong Kong - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: May Tse

Một quan chức giáo dục cho biết, một số lượng khẩu trang đã gửi đến các trường học địa phương và trao tận tay cho các học sinh trung học phổ thông trong tháng Hai trong mỗi lo ngại bùng phát dịch bệnh. Theo đó, số lượng khẩu trang tái sử dụng có thể sẽ tiếp tục được gửi đến các trường học địa phương trong tháng này.

Nguồn tin tiết lộ, thành phố sẽ áp dụng việc nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội, xúc tiến thúc đẩy mục tiêu chương trình khẩu trang tái sử dụng. Tờ the Washington Post cho biết, hơn 7 triệu khẩu trang sẽ được sản xuất trước khi phát hành.

"Khi chúng tôi phân phối khẩu trang vào cuối tháng này thì sẽ có đủ cho mỗi người dân Hong Kong sử dụng", nguồn tin cho biết.

Viện nghiên cứu Dệt may Hong Kong (HKRITA) phát triển công nghệ lọc và thúc đẩy kế hoạch sản xuất khẩu trang tái sử dụng. Hoạt động của HKRITA nằm dưới sự bảo trợ của Đại học Bách Khoa.

Giáo sư vi sinh học của Đại học Hong Kong Yuen Kwok-yung cho biết, mỗi chiếc khẩu trang đều có thể giặt sạch và tái sử dụng lên tới 60 lần.

Tờ the Washington Post cũng nói rằng, mỗi chiếc khẩu trang sẽ được gửi trực tiếp đến nhà của người nhận. HKRITA lần đầu tiên phát triển khẩu trang tái sử dụng là vào năm 2017.

Vào thời điểm này, Viện nghiên cứu Dệt may Hong Kong (HKRITA) cũng dự đoán về nhu cầu cao của người dân đối với khẩu trang trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát.

"Chúng tôi đã sản xuất khẩu trang ở địa phương nhưng số lượng lớn các khẩu trang vẫn cần vì vậy, tiếp đến sẽ cung cấp cho một số nơi khác", nguồn tin cho biết.

Theo HKRITA, khẩu trang tái sử dụng được làm bằng chất liệu kháng khuẩn có thể lọc các hạt li ti, bao gồm vi khuẩn, nấm và virus.

Trên website, Viện Dệt may đã mô tả công nghệ là cơ chế đột phá cho phép khẩu trang có tác dụng như một hàng rào ngăn vi khuẩn xâm nhập hiệu quả.

Bộ lọc của khẩu trang sử dụng một lần khác với khẩu trang tái sử dụng. Đối với các khẩu trang tái sử dụng, điều quan trọng là phải đạt được hiệu suất lọc cao sau khi giặt và vẫn duy trì được hơi thở tốt", nhà khoa học Hu Jinlian cho biết đồng thời nhấn mạnh đế tầm quan trọng của bộ lọc trong khẩu trang sử dụng nhằm ngăn chặn xâm nhập của hạt bụi và virus.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ