Công Phượng mất ngôi á quân giá trị chuyển nhượng khi ngoại binh chục tỷ cập bến CLB TPHCM

HIẾU LƯƠNG | 05-08-2020 - 05:52 AM

(Tổ Quốc) - Tiền đạo Nguyễn Công Phượng rơi xuống vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng về giá trị chuyển nhượng cầu thủ tại CLB TPHCM. Số liệu được lấy theo chuyên trang định giá cầu thủ - Transfermakt.

Công Phượng mất ngôi á quân giá trị chuyển nhượng khi ngoại binh chục tỷ cập bến CLB TPHCM - Ảnh 1.

1. Jose Guillermo Ortiz - 715.000 USD (khoảng 16,5 tỷ đồng) - Giá trị cao nhất anh từng đạt được là 880.000 USD (khoảng) vào tháng 2/2020. Tiền đạo này trở thành cầu thủ đắt nhất CLB TPHCM lẫn V.League ở thời điểm hiện tại.

Công Phượng mất ngôi á quân giá trị chuyển nhượng khi ngoại binh chục tỷ cập bến CLB TPHCM - Ảnh 2.

Jose Ortiz là cầu thủ Costa Rica có giá trị cao thứ 8 thời điểm này. Anh sinh năm 1992, từng thi đấu 13 trận, ghi 3 bàn cho đội tuyển Costa Rica. Trước khi gia nhập CLB TPHCM, Ortiz khoác áo Herediano FC ở Giải VĐQG quê nhà. Anh có kinh nghiệm thi đấu ở cả Colombia và Mỹ. Ảnh: CLB TPHCM.

Công Phượng mất ngôi á quân giá trị chuyển nhượng khi ngoại binh chục tỷ cập bến CLB TPHCM - Ảnh 3.

2. Ariel Rodriguez – 303.000 USD (khoảng 7 tỷ đồng) – Tiền đạo sinh năm 1989 và có kinh nghiệm thi đấu ở Đông Nam Á khi sang Thái Lan thi đấu từ năm 2016. Anh khoác áo nhiều CLB ở xứ sở chùa vàng trong đó có BG Pathum United và PTT Rayong là nổi tiếng nhất. Ở thời đỉnh cao, Ariel Rodriguez có giá trị cao nhất là 605.000 USD (khoảng), đạt được vào tháng 1/2018. Ảnh: Bangkok Glass.

Công Phượng mất ngôi á quân giá trị chuyển nhượng khi ngoại binh chục tỷ cập bến CLB TPHCM - Ảnh 4.

3. Nguyễn Công Phượng – 220.000 USD (khoảng 5 tỷ đồng) – Trước khi bộ đôi Costa Rica gia nhập, Công Phượng đứng thứ hai ở danh sách giá trị chuyển nhượng. Ảnh: Hiếu Lương.

Công Phượng mất ngôi á quân giá trị chuyển nhượng khi ngoại binh chục tỷ cập bến CLB TPHCM - Ảnh 5.

Xếp trên Công Phượng trước đây là Amido Balde (330.000 USD - áo trắng) nhưng tiền đạo này nhiều khả năng phải rời CLB TPHCM vì không đáp ứng được chuyên môn. Anh mới ghi 3 bàn sau 11 trận ở V.League 2020. Ảnh: Hiếu Lương.

Công Phượng mất ngôi á quân giá trị chuyển nhượng khi ngoại binh chục tỷ cập bến CLB TPHCM - Ảnh 6.

4. Pape Diakite (phải) – 220.000 USD – Trung vệ người Senegal là chốt chặn đáng tin cậy trong đội hình CLB TPHCM ở mùa này. Ảnh: Hiếu Lương.

Công Phượng mất ngôi á quân giá trị chuyển nhượng khi ngoại binh chục tỷ cập bến CLB TPHCM - Ảnh 7.

5. Seo Yong-duk – 165.000 USD (khoảng 3,8 tỷ đồng) – Tiền vệ người Hàn Quốc sinh năm 1989, từng thi đấu ở cả hạng Nhất lẫn Giải VĐQG Hàn Quốc. Màn trình diễn của anh ở CLB TPHCM được đánh giá cao và là cầu thủ Hàn Quốc hiếm hoi ghi dấu ấn ở Việt Nam. Ảnh: Hiếu Lương.

Công Phượng mất ngôi á quân giá trị chuyển nhượng khi ngoại binh chục tỷ cập bến CLB TPHCM - Ảnh 8.

6. Nguyễn Xuân Nam (số 11) – 165.000 USD – Cựu vua phá lưới Giải VĐQG Lào một thời cho thấy quyết tâm mỗi lần vào sân. Tuy nhiên, anh đã tịt ngòi khá lâu sau quãng đầu bùng nổ. Ảnh: CLB TPHCM.

Công Phượng mất ngôi á quân giá trị chuyển nhượng khi ngoại binh chục tỷ cập bến CLB TPHCM - Ảnh 9.

7. Nguyễn Hữu Tuấn (trái) – 138.000 USD (khoảng 3,2 tỷ đồng) – Ngoài trung vệ này, CLB TPHCM còn có tiền vệ Hoàng Thịnh và Trần Thanh Bình có cùng giá trị. Ảnh: Hiếu Lương.

Công Phượng mất ngôi á quân giá trị chuyển nhượng khi ngoại binh chục tỷ cập bến CLB TPHCM - Ảnh 10.

CLB TPHCM hiện tại đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng V.League 2020 sau 11 vòng đấu, giành được 17 điểm. Việc tăng cường Jose Ortiz và Ariel Rodriguez được kỳ vọng sẽ giúp hàng công của CLB TPHCM thi đấu khởi sắc và nổ súng đều đặn hơn. Ảnh: CLB TPHCM.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM