Công Phượng quá đen đủi khi lại đứng trước lần "đi mắc núi, về mắc sông"

Tâm Anh | 13-10-2020 - 19:22 PM

(Tổ Quốc) - Những tưởng Công Phượng rốt cục cũng có được mùa giải thăng hoa sau 6 năm "xuất sơn", ai dè cả anh lẫn CLB TP.HCM đều "chấn thương" không đúng lúc. Đau nhất là "sang chấn tâm lý".

1. Những gì Công Phượng thể hiện ở mùa giải này, với 6 bàn thắng cùng 3 kiến tạo chỉ ở riêng V.League. Trên mọi mặt trận, "Messi Việt Nam" đã ghi được đến 10 bàn cho CLB TP.HCM ở mùa bóng này.

Đấy là những con số cực kỳ ấn tượng với một cầu thủ nội, song còn ấn tượng hơn nữa khi thống kê chỉ ra rằng, Công Phượng trực tiếp hoặc gián tiếp đem về 12 điểm trong tổng số 20 điểm có được qua 14 trận đấu ở V.League mùa này của CLB TP.HCM.

Cụ thể, anh ghi được 6 bàn thắng trong 5 trận đấu ở V.League mùa này, các pha lập công được thực hiện ở 4 chiến thắng trước Nam Định, Than Quảng Ninh, SLNA và Viettel. Chỉ duy nhất 1 lần Công Phượng ghi bàn mà CLB TP.HCM không chiến thắng, là thất bại 1-2 trước Becamex Bình Dương.

Công Phượng quá đen đủi khi lại đứng trước lần đi mắc núi, về mắc sông - Ảnh 1.

Đáng nói hơn nữa, là 10 bàn thắng ghi được trên mọi đấu trường cho "Chiến hạm đỏ", Công Phượng ghi được chỉ trong có 9 lần ra sân - một hiệu suất cực kỳ khủng khiếp.

Trong vòng 4 trận gần đây trên mọi đấu trường, CLB TP.HCM thắng 2, thua 3. Đáng chú ý là ở cả 3 trận thua của họ, Công Phượng đều không thể ra sân. Như thế đã đủ để khẳng định tầm quan trọng của cầu thủ bầu Đức cho CLB TP.HCM mượn chưa? Dẫu cho HLV Chung Hae-seong không dưới vào lần nhắc đi nhắc lại rằng CLB TP.HCM không phụ thuộc vào Công Phượng.

Không phụ thuộc làm sao được, khi họ đang phải "sống" bằng "hơi thở" của Công Phượng?

Song có lẽ, sự tỏa sáng của Công Phượng lại là "vận đen" với CLB TP.HCM, khi mùa giải năm ngoái họ đã từng thi đấu cực kỳ xuất sắc, để có lúc tưởng chừng đã thành công trong việc soán ngô vô địch của CLB Hà Nội, thì ở mùa giải năm nay, "Chiến hạm đỏ" lại cực kỳ ì ạch, dẫu có không ít sự bổ sung đắt giá và tham vọng cực lớn.

Công Phượng quá đen đủi khi lại đứng trước lần đi mắc núi, về mắc sông - Ảnh 2.

2. Mùa giải trước, ngay khi CLB TP.HCM "đổ dốc" sau hoàng loạt vòng đấu thăng hoa, thay vì nhìn nhận bản thân và đội bóng của mình, HLV Chung Hae-seong nhất mực đổ riệt cho CLB Hà Nội, với cái lập luận mà bầu Đức từng "mớm lời", rằng "5 người gầy đánh một người béo".

Có một câu nói được rất nhiều người biết đến, ấy là "Nếu muốn bạn sẽ tìm cách, nếu không muốn bạn sẽ tìm lý do". Mùa giải này, có cảm giác thay vì nỗ lực "tìm cách" đưa CLB TP.HCM trở lại đường đua, ông thầy người Hàn Quốc "khoán trắng" cho Công Phượng, để rồi mỗi khi thất bại lại "tìm lý do". Thua CLB Hà Nội đến 4 trận, ông Chung Hae-seong đổ riệt cho trọng tài, và "bài" cuối cùng là... không thèm họp báo.

Công Phượng quá đen đủi khi lại đứng trước lần đi mắc núi, về mắc sông - Ảnh 3.

Trong tay bầu Đức, lứa U19 của Công Phượng nổi tiếng ngoan. Bầu Đức từng răn đe các cầu thủ của mình: "Ai đá xấu hoặc đôi co với trọng tài, tôi đuổi luôn". Ấy thế mà trên sân Thống Nhất, khán giả được chứng kiến hình ảnh "cậu con cưng" của ông phản ứng cực kỳ quyết liệt với trọng tài. Phải chăng cũng "cây cam" ấy, trồng ở Pleiku thì "ngọt", còn trồng ở TP.HCM thì "chua"?

Đổ thừa đang là vấn nạn của CLB TP.HCM. Mới nhất, trung vệ Diakite - thủ phạm lớn nhất cho trận thua thứ tư trước CLB Hà Nội ở mùa giải này của "Chiến hạm đỏ" đã đăng đàn trên mạng xã hội tố cái từ Quang Hải đến Thành Chung ăn vạ, tố trọng tài bảo vệ cầu thủ CLB Hà Nội quá mức. Xem lại những tình huống quay chậm, thì rõ ràng trong vệ ngoại này lại đang bắt chước ông thầy người Hàn Quốc, "đánh bùn sang áo" rất giỏi.

Công Phượng quá đen đủi khi lại đứng trước lần đi mắc núi, về mắc sông - Ảnh 4.

Với sự tỏa sáng ở mùa giải này trong màu áo CLB TP.HCM, sẽ là một bước lùi của Công Phượng nếu mùa giải sau phải trở về phố Núi. Không chỉ về chuyên môn, tham vọng, mà ngay cả điều kiện sống khi tiền đạo này đã lập gia đình cũng sẽ thua sút đi rất nhiều. Giờ đây, không ít người đã tính đến khả năng CLB TP.HCM cắn răng "mua đứt" Công Phượng, dù cái giá dự kiến sẽ cực khủng.

Công Phượng quá đen đủi khi lại đứng trước lần đi mắc núi, về mắc sông - Ảnh 5.

Song nếu tiếp tục khoác áo CLB TP.HCM, liệu tương lai của Công Phượng có tươi sáng hơn dưới sự dẫn dắt của một HLV ngày càng lộ rõ sự yếu kém về chuyên môn, nhưng lại có thừa sự lươn lẹo, cũng như một tập thể đang phải chịu những "sang chấn tâm lý" bởi những "cú đòn đau" từ đối phương, trong khi những ngoại binh "bom tấn" đang dần hiện nguyên hình là những "quả bom xịt"?

Hỏi, nhiều khi tự thân nó đã là câu trả lời.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM