• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Công ty cây xanh: cây trồng dưới gầm đường sắt đô thị là bình thường

Thời sự 30/09/2016 18:45

(Tổ Quốc) -Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Công  viên cây xanh Hà Nội cho hay, cây trồng dưới gầm đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông là cây bàng lá nhỏ.

Đại diện công ty này cũng cho hay, cây bàng lá nhỏ còn gọi là bàng Đài Loan, đã từng trồng cách đây 3-4 năm và đang phát triển rất đẹp ở khu vực Khách sạn Deawoo phía Liễu Giai, Ngọc Khánh. Đây là loại cây có tán nhỏ, phát triển chậm nên vị đại diện này cho hay, không lo ngại ảnh hưởng tới tuyến đường sắt.

 Cây trồng trên tuyến Yên Lãng là bàng lá nhỏ.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc, liệu các cây xanh có chạm đường sắt nếu phát triển không, vị đại diện này cho hay, ngoài việc đây là loại cây phát triển chậm thì công ty sẽ cho cắt tỉa thường xuyên, định kỳ.

Trong khi đó, trả lời một số báo chí, Tổng giám đốc Công ty MTV công viên cây xanh Vũ Kiên Trung cho biết, ở những thủ đô trên thế giới như Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore việc trồng cây ở gầm đường sắt trên cao, gầm cầu vượt là chuyện bình thường.

Việc trồng cây như trên đã được nghiên cứu./.

Thái Linh

NỔI BẬT TRANG CHỦ