Công ty cuồng động vật nhất quả đất gọi tên Amazon: Từ quảng cáo cho đến từng ngóc ngách, đâu đâu cũng thấy cún cưng!

(Tổ Quốc) - Trong khi nhiều công ty tỏ ra không mấy mặn mà với động vật, Amazon lại cực kỳ thoải mái với việc nhân viên mang thú cưng đi làm.

Các công ty thường có chính sách khắt khe đối với thú cưng của nhân viên. Nơi thì cấm không được mang đến chỗ làm, nơi lại quy định phải nhốt thú cưng ra một khu riêng, thậm chí nếu thú cưng gây náo loạn, ồn ào và đi "bậy" ra chỗ công cộng thì nhân viên còn bị phạt lương.

Tuy nhiên, tất cả những quy định khắt khe, tiêu cực trên đều không xảy ra ở Amazon - một gã khổng lồ công nghệ trong mảng thương mại điện tử và dịch vụ. Trái lại, Amazon cực kỳ hiểu tâm lý của nhân viên. Bởi dẫu sao thú cưng cũng là những người bạn thân nhất của chúng ta. Các em cún, bé mèo còn có khả năng giải tỏa áp lực công việc, xua tan stress để tăng hiệu suất lao động. Văn hóa đầy thú vị này hiện diện trên mọi mặt của cuộc sống công sở.

Từ những quảng cáo online xuất hiện toàn thú cưng...

Trang Amazon vốn được biết đến là nền tảng thương mại điện tử được đông đảo người dùng trên toàn thế giới. Vì thế đôi khi việc nghẽn mạng, mất kết nối là điều khó tránh khỏi. Những lúc như thế, màn hình sẽ hiện ra một vài chú chó rất xinh và đáng yêu để làm dịu tinh thần của khách hàng. Đây là một chiêu thức kinh doanh vô cùng hiệu quả giữ chân khách hàng ngay cả khi trang mua sắm gặp trục trặc.

Công ty yêu động vật nhất quả đất gọi tên Amazon: Từ quảng cáo cho đến từng ngóc ngách đâu đâu cũng toàn cún cưng, nhìn yêu hết sức! - Ảnh 1.

Điều đặc biệt hơn là hình ảnh các chú cún không phải là những thứ search trên Google hay ảnh stock. Đó thực sự là các tấm ảnh thật đến từ những "nhân viên" đặc biệt. Đôi khi công ty "thuê" các chú cún về chụp ảnh, hoặc họ nhờ chính thú cưng của nhân viên. Hình thức kiếm tiền thêm hấp dẫn này thu hút sự chú ý và tham gia của nhiều người. Hơn cả là một bước đi đầy khôn ngoan lan tỏa những điều tích cực.

Công ty yêu động vật nhất quả đất gọi tên Amazon: Từ quảng cáo cho đến từng ngóc ngách đâu đâu cũng toàn cún cưng, nhìn yêu hết sức! - Ảnh 2.

... cho đến chính sách nhân viên thoải mái mang thú cưng đi làm

Công ty Amazon không chỉ cho phép nhân viên mang chó đi làm, họ còn khuyến khích nữa cơ! Trang RD đưa tin, trụ sở Amazon tại Seattle, thành phố nằm phía tây tiểu bang Washington, Mỹ là một không gian luôn ngập tràn niềm vui bởi có sự xuất hiện của hàng trăm chú chó. Có thể bạn chưa biết nhưng tại thành phố Seattle, số lượng chó thậm chí đông hơn cả số lượng trẻ em đấy!

Thống kê từ website Amazon cũng chỉ ra có hơn 7.000 chú chó được đăng ký để đến làm việc tại các văn phòng trong năm 2019. So với tổng cộng 49.000 nhân viên công ty thì tỉ lệ thú cưng - người là 1:7.

Theo một bài báo năm 2017 trên Tạp chí Quốc tế về Nghiên cứu Môi trường và Sức khỏe Cộng đồng, khi công ty cho phép nhân viên mang thú cưng đi làm, điều ấy sẽ làm giảm tỷ lệ vắng mặt cũng như tăng năng suất công việc. Bên cạnh đó, giải pháp này được xem như rẻ hơn nhiều so với các phúc lợi về sức khỏe tinh thần.

Rất nhiều giống chó khác nhau như Corgi, Golden Retriever, Shiba đều tụ họp chung một nhà rất vui vẻ. Thậm chí để đảm bảo cho chúng có không gian thư giãn tốt nhất, Amazon còn trang bị thêm bữa ăn nhẹ, đồ chơi, chỗ nằm ngủ êm ái...

Tại Amazon còn có một vị trí chuyên để chăm sóc và chữa bệnh trong trường hợp cần thiết để nhân viên cảm thấy yên tâm với thú cưng của họ. Mặt khác, để mang cún tới công ty, nhân viên cũng phải tuân thủ một vài quy tắc như đảm bảo sự an toàn tiêm chủng, thái độ hành vi của thú cưng đúng mực, không gây náo loạn và xảy ra đánh nhau.

Chắc chắn với chị em công sở, khi được hưởng đặc quyền mang thú cưng đi làm, bạn sẽ thấy mỗi ngày tới công ty đều vui vẻ và thoải mái hơn nhiều đó!

Công ty yêu động vật nhất quả đất gọi tên Amazon: Từ quảng cáo cho đến từng ngóc ngách đâu đâu cũng toàn cún cưng, nhìn yêu hết sức! - Ảnh 5.

Tham khảo R.D, LATimes, Amazon

Quiry

Tin mới