• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Covid-19 diễn biến phức tạp: Tỉnh Vĩnh Phúc họp khẩn

Sức khỏe 14/02/2020 16:51

(Tổ Quốc) - Chiều 14/2, tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức họp báo để thông tin về tình hình phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19).

Covid-19 diễn biến phức tạp: Tỉnh Vĩnh Phúc họp khẩn - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thanh Hải – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc chia sẻ tại buổi họp báo.

Ông Nguyễn Thanh Hải – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, hiện nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 11 trường hợp mắc Covid-19. Trong đó, riêng huyện Bình Xuyên là 9 trường hợp (tại xã Sơn Lôi là 7 người).

Ngoài ra, có 73 trường hợp nghi ngờ đang được cách ly, giám sát; 339 trường hợp có liên quan tiếp xúc với các trường hợp dương tính với Covid-19 được theo dõi (trong số này 194 trường hợp đã qua 14 ngày cách ly và có kết quả xét nghiệm âm tính).

Ông Hải cho biết thêm, riêng nữ bệnh nhân N.T.D (23 tuổi, một trong 8 người trở về từ Vũ Hán) được xác định đã lây bệnh cho hầu hết những trường hợp nhiễm Covid-19 ở Vĩnh Phúc.

Về trường hợp nhiễm Covid-19 mới đây nhất (người thứ 16 của Việt Nam dương tính với Covid-19) là ông N.V.V, ông Hải cho biết. không phải gần đây ông V. mới có dấu hiệu bệnh mà có thể đã có dấu hiệu từ trước đó.

Ngoài ra, trong số 11 bệnh nhân dương tính với Covid-19 đã có 3 bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh và 2 trong số 5 bệnh nhân đang điều trị tại Phòng khám đa khoa Quang Hà, huyện Bình Xuyên cho kết quả âm tính lần 1.

Về trường hợp cháu bé 3 tháng tuổi nhiễm Covid-19, hiện sức khỏe cũng đã ổn định. Tuy nhiên, vì là trẻ sơ sinh nên để yên tâm hơn đã chuyển cháu bé lên Bệnh viện Nhi Trung ương để theo dõi. Còn mẹ của cháu bé đã xác định âm tính với Covid-19 sau 2 lần xét nghiệm.

Được biết, tỉnh Vĩnh Phúc đã lập thêm 4 chốt kiểm tra ở xã Sơn Lôi (huyện Bình Xuyên) - xã đang bị khoanh vùng, cách ly. Như vậy, đến thời điểm này, có tổng số 12 chốt kiểm tra được lập ở đây. Các chốt được bổ sung từ chiều 13-2 và dự kiến hoạt động trong 20 ngày (từ ngày 13-2 đến ngày 3-3) nhằm khoanh vùng, dập dịch.

Hiện, tỉnh Vĩnh Phúc là địa phương ghi nhận số mắc Covid-19 nhiều nhất cả nước với 11/16 ca bệnh.

Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ