• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

COVID-19 khiến cuộc "bứt tốc" vào Nhà Trắng của ba ứng cử viên trên 70 tuổi thay đổi ra sao?

Thế giới 09/03/2020 16:16

(Tổ Quốc) - Cả 3 ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí tổng thống Mỹ đều ở độ tuổi dễ đối mặt với nguy cơ nhất nếu nhiễm virus corona mới – hay còn có tên là COVID-19.

Trong bối cảnh nước Mỹ liên tục có thêm các ca nhiễm COVID-19, ứng cử viên (ƯCV) tổng thống Đảng Dân chủ Bernie Sanders hôm chủ nhật (8/3) cho hay, chiến dịch của ông đang cân nhắc có cần phải hủy bỏ các cuộc mít tinh lớn nhằm ngăn chặn tình trạng dịch bệnh lây lan hay không.

"Rõ ràng điều quan trọng nhất đối với chúng tôi là bảo vệ sức khỏe của người dân Mỹ", ông Sanders nói. "Chúng tôi đang thảo luận với các nhân viên y tế trên toàn đất nước".

"Đây là một vấn đề mà mọi tổ chức, mọi ƯCV đều đang phải đối mặt", chính trị gia 78 tuổi nhấn mạnh.

Cơ quan y tế Mỹ khuyến cáo những người cao tuổi và có tiền sử bệnh nền tránh những nơi đông người. Cố vấn cấp cao của Bộ Y tế Mỹ Gerome Adams lưu ý, độ tuổi tử vong trung bình của những người nhiễm COVID-19 là 80, còn những người cần chăm sóc y tế là 60.

Tuy nhiên, những lời trên dường như không thể khiến Tổng thống Donald Trump hay hai đối thủ Dân chủ của ông là Sanders và Joe Biden, "giảm tốc" trên đường đua tiến về Nhà Trắng. Cả 3 người đều đang trong độ tuổi 70.

COVID-19 khiến cuộc "bứt tốc" vào Nhà Trắng của ba ứng cử viên trên  70 tuổi thay đổi ra sao? - Ảnh 1.

COVID-19 khiến cuộc "bứt tốc" vào Nhà Trắng của ba ứng cử viên trên  70 tuổi thay đổi ra sao? - Ảnh 2.

COVID-19 khiến cuộc "bứt tốc" vào Nhà Trắng của ba ứng cử viên trên  70 tuổi thay đổi ra sao? - Ảnh 3.

(Từ trên xuống) ƯCV 78 tuổi Bernie Sanders, đương kim tổng thống 73 tuổi Donald Trump và ƯCV 77 tuổi Joe Biden đều không tỏ ra e dè trước COVID-19 (ảnh: getty)

Theo ông Sanders, 3 ƯCV có lẽ nên hạn chế di chuyển và tránh xa đám đông, "nhưng ngay lúc này, chúng tôi đang chạy nhanh hết sức có thể". Hôm thứ hai (9/3), ông dự kiến có một cuộc mít tinh ở Detroit.

Cũng trong ngày 8/3, chiến dịch của ông Biden tuyên bố, cựu phó tổng thống vẫn tuân theo hướng dẫn của các chuyên gia y tế liên bang về dịch bệnh, nhưng ông không có kế hoạch thay đổi các hoạt động của mình.

Còn trước đó, ngày 7/3, khi được hỏi về phản ứng trước thông tin một người tham dự cuộc họp gần đây có sự hiện diện của ông Trump đã bị dương tính với virus, đương kim tổng thống trả lời: "Không, tôi không lo ngại gì cả. Chúng tôi đã làm được rất tốt".

Theo giám đốc truyền thông Tim Murtaugh, chiến dịch của ông Trump vẫn tiến hành như bình thường. "Chúng tôi luôn cân nhắc về lịch trình của tổng thống cũng như những bang mà ông tới", người này cho biết thêm.

Cố vấn Adams thừa nhận, "cuộc sống không thể dừng lại" và mục tiêu lớn nhất là tối thiểu hóa nguy cơ. Tuy nhiên, "ngài tổng thống ngủ ít hơn tôi nhưng lại khỏe mạnh hơn cả tôi", ông nói. "Vì vậy, đó là một lý do khiến thông điệp trở nên khó khăn hơn vì có những người 70 tuổi vẫn chạy marathon và khỏe mạnh hơn những người 30 tuổi".

Tại một cuộc mit-tinh ở Charlotte, North Carolina tuần trước, nỗi lo sợ virus đã không thể ngăn những người ủng hộ ông Trump chia sẻ món thịt gà tẩm bột rán hay bắp rang bơ khi chờ đợi sự xuất hiện của tổng thống.

Còn ông Sanders cũng đã thu hút hơn 7.000 người tới dự một gặp gỡ ở Detroit vào tối ngày 6/3, trong khi một cuộc mít tinh khác của ông tại Chicago một ngày sau đó có tới 15.000 tham gia.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ