• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Covid-19: Malaysia đưa lực lượng quân đội vào hỗ trợ chống dịch bệnh

Thế giới 20/03/2020 17:44

(Tổ Quốc) - Theo trang SCMP, quân đội Malaysia sẽ được triển khai hỗ trợ cảnh sát đảm bảo công tác quán triệt người dân tuân thủ ở nhà trong thời gian này.

Theo trang SCMP, chính phủ Malaysia cho biết sẽ triển khai thêm quân đội hỗ trợ cảnh sát giám sát người dân thực thi lệnh di chuyển hạn chế nhằm mục đích khống chế mức độ lây lan của đại dịch Covid-19.

Covid-19: Malaysia đưa lực lượng quân đội vào hỗ trợ chống dịch bệnh - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: AP

Bộ trưởng Quốc phòng Ismail Sabri Yaakob nói rằng quân đội sẽ hỗ trợ cảnh sát nhằm kiểm soát tình hình và đảm bảo rằng người dân ở nhà trong diễn biến đại dịch phức tạp. Ông Ismail Sabri Yaakob cũng nói rằng, khoảng 60% người dân đã tuân thủ lệnh hạn chế đi lại vào ngày 18/3 – ngày đầu tiên sắc lệnh có hiệu lực khi cảnh sát đặt hàng trăm hàng rào chắn và kiểm tra hàng ngàn phương tiện.

Lệnh phong tỏa một phần của đất nước đã thông báo từ ngày 16/3, trong đó yêu cầu người dân ở nhà cho đến hết tháng Ba trừ khi họ mua và cần phân phát các dụng cụ cần thiết cũng như tìm đến hỗ trợ y tế.

Ông Ismail Sabri cho biết, có một số trường hợp đang vi phạm lệnh cấm, vẫn tiếp tục các hoạt động ngoài trời, chơi ở các sân chơi và ăn ở các cửa hàng thực phẩm.

Việc lây nhiễm ở Malaysia đã lên tới 900 ca – cao nhất Đông Nam Á. Malaysia cũng đã xác nhận hai cả tử vong. Người đứng đầu cơ quan y tế nước này cảnh báo làn sóng lây nhiễm sẽ tiếp tục nếu người dân không tuân thủ các lệnh cấm và giữ khoảng cách giao tiếp.

Trước đó, Tổng giám đốc cơ quan Y tế Malaysia Noor Hisham Abdullah đã xác nhận rằng các nhà chức trách đã liên lạc với 10,553 người đã tham dự sự kiện tôn giáo đó, tính đến 12 giờ sáng ngày thứ Năm. Trong đó, 4.986 mẫu xét nghiệm đã được lấy và 513 trong số này cho kết quả dương tính với Covid-19. Ông Noor Hisham cũng kêu gọi những người còn lại đã tham dự sự kiện tôn giáo trên đến cơ quan y tế để được kiểm tra.

Vào tối thứ Hai, Thủ tướng Muhyiddin Yassin đã công bố lệnh hạn chế di chuyển, cấm công dân ra nước ngoài và người nước ngoài vào nước này trong khoảng hai tuần kể từ thứ Tư để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19 ở nước này.

Một phần của động thái này, các cuộc tụ họp và sự kiện cộng đồng trong cả nước, bao gồm các sự kiện tôn giáo, thể thao, các hoạt động văn hóa xã hội sẽ bị cấm.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ