Covid-19 nhức nhối tình trạng găng tay y tế “rởm” tái sử dụng

Quang Vũ | 23-09-2020 - 15:20 PM

(Tổ Quốc) - Dịch Covid-19 đã trở thành một vấn đề toàn cầu hiện nay khiến mọi người quan tâm đến sức khỏe của bản thân và những người xung quanh hơn bao giờ hết. Dịch bệnh này khiến các vật dụng bảo vệ sức khỏe trở thành nhu yếu phẩm không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày bao gồm cả găng tay y tế.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa cảnh báo nguy cơ thiếu dụng cụ bảo hộ cá nhân trong thời gian dài là một trong những hiểm họa khẩn cấp nhất đối với nỗ lực ngăn dịch viêm phổi cấp Covid-19.

Reuters dẫn lời Chủ tịch Lim Wee Chai của Top Glove – Công ty Malaysia sản xuất găng tay y tế cho thế giới cho biết số lượng đặt găng tay gần gấp đôi năng lực sản xuất của công ty, vốn đã ở mức 200 triệu găng tay cao su tự nhiên và tổng hợp mỗi ngày.

Theo ông Lim, công ty đã mở rộng thời gian giao hàng để đáp ứng nhu cầu sức mua tăng đột biến có thể kéo dài 3 tháng nữa, nhưng dự kiến đơn hàng vẫn nhiều trong khoảng 9 tháng ngay cả khi các thị trường châu Á đã bắt đầu hạ nhiệt.

Covid-19 nhức nhối tình trạng găng tay y tế “rởm” tái sử dụng - Ảnh 1.

Nhiều công ty sản xuất găng tay y tế lớn cũng gặp phải tình trạng tương tự khiến thị trường càng thêm khan hiếm nguồn cung cấp găng tay chất lượng. Điều này đã tạo nên lỗ hổng cho các cơ sở kinh doanh không giấy phép có cơ hội trục lợi từ người tiêu dùng. Rất nhiều cơ sở không giấy phép bị phát hiện đang "hô biến" những chiếc găng tay y tế đã qua sử dụng thành các hộp găng tay y tế mới hoàn toàn với nhãn mác từ các thương hiệu lớn nhằm kiếm lợi nhuận lên đến hàng tỷ đồng.

Triển khai cao điểm xử lý vi phạm hoạt động kinh doanh trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, lực lượng chức năng đã liên tiếp phát hiện các vụ tập kết, vận chuyển, sản xuất găng tay, khẩu trang không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc.

Ngày 9.9, Cục CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (C03) - Bộ Công an phối hợp Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (PC03) - Công an TP.HCM, Quản lý thị trường TP.HCM tiến hành kiểm tra kho hàng ở số 998 đường Nguyễn Văn Tạo, xã Hiệp Phước, H.Nhà Bè. Sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 5 triệu găng tay y tế cao su y tế kém chất lượng đã qua sử dụng chứa trong 5.000 thùng carton và hàng ngàn vỏ thùng carton chưa đóng hàng, mang nhãn hiệu găng tay y tế y tế của Công ty Cổ phần VRG Khải Hoàn.

Một trường hợp khác tại kho hàng 951/22 đường Hương Lộ 2, P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (PC03) - Công an TP.HCM phát hiện kho hàng này có 2.370 thùng găng tay y tế giả (2,3 triệu cái), trị giá trên 3 tỉ đồng. Theo lời khai ban đầu, công ty này thu gom găng tay y tế đã qua sử dụng về tái chế hoặc mua găng tay kém chất lượng về đóng hộp giả những thương hiệu lớn để bán ra thị trường.

Covid-19 nhức nhối tình trạng găng tay y tế “rởm” tái sử dụng - Ảnh 2.

Đứng ở mặt các nhà phân phối, vì ham giá đầu vào rẻ và chỉ nghĩ đến lợi ích trước mắt mà mua phải găng tay y tế kém chất lượng. Ngoài việc chịu các khoản lỗ lớn do đối tác trả hàng vì chất lượng kém, việc lưu trữ và phân phối găng tay y tế giả còn khiến doanh nghiệp phải đối mặt với các vấn đề pháp lý, xử phạt nặng từ cơ quan chức năng. Dù cố tình hay vô ý thì điều này cũng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến không chỉ về tài chính mà còn là thương hiệu, uy tín doanh nghiệp.

Sử dụng găng tay y tế kém chất lượng ngoài việc dễ thủng rách thì còn ẩn chứa những mầm mống vi khuẩn, vi trùng gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người sử dụng. Ông Vũ Đức Khánh, nguyên Trưởng khoa Mắt, tai mũi họng Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, việc mua phải găng tay y tế không đạt chuẩn về dùng lại là rất nguy hiểm cho sức khỏe, bởi từ đây nhiều nguồn bệnh sẽ lây lan nếu không được xử lý diệt khuẩn, nguy hiểm nhất là khi găng tay còn dính máu.

Đồng thời, hiện tượng rác thải y tế, trong đó có găng tay bị tuồn ra ngoài, rồi được tẩy rửa và bán cho người có nhu cầu vẫn đang diễn ra cao, do một số cá nhân ham lợi nhuận cũng như quy trình xử lý, quản lý chất thải y tế của nhiều cơ sở y tế còn lỏng lẻo. Các sản phẩm đóng bao tải nhập lậu từ Trung Quốc thường sẽ không đảm bảo được nguyên vật liệu đầu vào cũng có thể làm tăng nguy cơ gây dị ứng da hoặc tệ hơn gây nổi mủ, mụn, phồng rộp hoặc ung thư da tay.

Để tránh gặp phải tình trạng giả mạo, khách hàng chỉ chọn những doanh nghiệp uy tín với các cam kết chứng nhận rõ ràng nhằm đảm bảo cung cấp nguồn hàng găng tay y tế chính hãng với chất lượng tuyệt đối.

Được thành lập vào năm 1978, PM Gloves cam kết trở thành nhà sản xuất găng tay y tế Supérieur tốt cho khách hàng. Trong hơn bốn thập kỷ qua, PM Gloves hiện đã có mặt ở ​​Đài Loan, Trung Quốc, Việt Nam và Malaysia với danh mục sản phẩm đa dạng bao gồm các loại găng tay y tế Supérieur - Vinyl, Latex và Nitrile giúp đỡ bảo vệ sức khỏe của hàng tỷ người trên toàn thế giới trong nhiều lĩnh vực công nghiệp như y tế, thí nghiệm, dịch vụ thực phẩm và công nghiệp.

PM Gloves với tiêu chí chỉ sản xuất, cung cấp các sản phẩm an toàn, chất lượng, chúng tôi chỉ làm việc với các công ty cung cấp nguyên vật liệu có uy tín và thử nghiệm tất cả các nguyên liệu thô mới. Đồng thời, chúng tôi vẫn luôn tiếp cải tiến sản phẩm tiếp theo thông qua Trung tâm R&D tại Đài Loan và Việt Nam.

Ngày nay, nhờ sự tin tưởng của quý khách hàng, sản phẩm của chúng tôi hiện có mặt ở hơn 100 quốc gia trên khắp thế giới.

Covid-19 nhức nhối tình trạng găng tay y tế “rởm” tái sử dụng - Ảnh 3.

Để chúng tôi có thể phục vụ khách hàng tốt nhất, vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây:

Văn phòng Đài Loan

Hotline: (0251) 896 6676 ext 298

Email: sales@pmgloves.com

Văn phòng Việt Nam

Hotline: 0367 031 098

Email: info@egvnco.com

Hiện tại có rất nhiều các cá nhân và đơn vị giả mạo là đại lý của chúng tôi cố gắng nhận tiền đặt cọc trước hoặc cung cấp các sản phẩm Supérieur giả mạo trên danh nghĩa và chứng chỉ FDA, CE của công ty chúng tôi.

Xin lưu ý rằng Ever Global (Vietnam) Ent. Corp. – Công ty TNHH Quốc Tế Kim Bảo Sơn (Việt Nam) (Công ty con của PM Group) KHÔNG CÓ bất kỳ đại lý nào được ủy quyền. Tất cả các đơn hàng xuất khẩu găng tay y tế Supérieur của chúng tôi được xử lý trực tiếp bởi tổng công ty Precious Mountain Ent. Corp qua email có đuôi @pmgloves.com. Khách hàng hãy cực kỳ cảnh giác với bất kỳ cách tiếp cận đáng ngờ nào khi đặt hàng găng tay y tế. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh từ các hợp đồng mua bán cam kết với bên thứ 3. Hãy xác nhận với chúng tôi qua email sales@pmgloves.com trước khi thực hiện giao dịch thanh toán.

Hy vọng khách hàng có thể đưa ra những lựa chọn khôn ngoan và không để sa vào bẫy chiêu trò của những cơ sở kinh doanh lừa đảo bất hợp pháp.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM