Cú sốc: Trung Quốc, Nhật Bản trở thành 2 đội đầu tiên bị loại ở vòng bảng U23 châu Á 2020 sau những thất bại ê chề

(Tổ Quốc) - Thất bại 0-2 trước U23 Uzbekistan khiến U23 Trung Quốc trở thành cái tên đầu tiên nói lời tạm biệt với vòng chung kết U23 châu Á năm nay. Theo sau họ là U23 Nhật Bản, thất bại trước U23 Syria khiến chủ nhà Olympic 2020 là cái tên thứ hai bị loại.
 - Ảnh 1.

Những phút đầu hiệp 1, U23 Uzbekistan thể hiện sự vượt trội trước đối thủ bằng lối chơi tấn công áp đặt. Ngay phút thứ 6, trung vệ Husniddin Aliqulov của các nhà ĐKVĐ đưa được bóng vào lưới U23 Trung Quốc. Đáng tiếc, bàn thắng lại không được công nhận sau khi trọng tài chính tham khảo VAR và xác định Husniddin Aliqulov đã rơi vào thế việt vị.

 - Ảnh 2.

Phút 18, U23 Uzbekistan có thêm cơ hội ngon ăn khác nhưng thủ thành Wei Chen đã chơi xuất sắc với hai pha cản phá liên tiếp trước cú đánh đầu của Sanja Kodirkulov và tình huống đá bồi của Azizjon Ganiev. Phút 21, lại là Azizjon Ganiev với cú sút xa đưa bóng đập trúng cột dọc khung thành U23 Trung Quốc.

 - Ảnh 3.

Trong khoảng thời gian tiếp theo, thế trận không có nhiều thay đổi khi các cầu thủ U23 Uzbekistan vẫn tiếp tục chơi tấn công còn U23 Trung Quốc phải đá co cụm và chỉ trông chờ vào những tình huống bóng bổng để tận dụng chiều cao của tiền đạo cắm Yang Liyu.

 - Ảnh 4.

Tưởng chừng hiệp 1 sẽ khép lại với tỷ số 0-0 thì đúng vào phút bù giờ đầu tiên, U23 Uzbekistan bất ngờ được hưởng quả phạt đền sau tình huống Oybek Bozorov bị phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, đội trưởng Islomjon Kobilov bình tĩnh đánh lừa thủ thành Wei Chen, ghi bàn thắng mở tỷ số cho các nhà ĐKVĐ. Đáng chú ý, đây là pha lập công thứ hai của trung vệ này ở giải đấu năm nay và đặc biệt là cả hai đều đến từ những tình huống penalty. Kết thúc 45 phút chính thức đầu tiên, U23 Uzbekistan tạm thời dẫn trước U23 Trung Quốc với tỷ số 1-0.

 - Ảnh 5.

Bước sang hiệp 2, thế trận bắt đầu trở nên cân bằng hơn khi các cầu thủ U23 Trung Quốc buộc phải đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Phút 50, U23 Trung Quốc có pha dứt điểm trúng đích đầu tiên trong trận đấu nhưng cú đánh đầu của trung phong Yang Liyu là quá nhẹ và không đủ khó với thủ thành Abduvohid Nematov. Chỉ ít phút sau, U23 Uzbekistan có câu trả lời với pha dứt điểm chệch cột dọc trong gang tấc của tiền đạo Bobur Abdukhalikov sau đường căng ngang thuận lợi từ đồng đội.

 - Ảnh 6.

Phút 63, VAR bất ngờ vào cuộc và U23 Uzbekistan là những người được hưởng lợi khi trọng tài chính quyết định cho họ hưởng thêm một quả phạt đền với lỗi để bóng chạm tay trong vòng cấm của hậu vệ cánh Feng Boxuan bên phía U23 Trung Quốc. Trên chấm 11m, lại là đội trưởng Islomjon Kobilov song kết quả lần này đã khác khi thủ thành Wei Chen xuất sắc cản phá cú đá của trung vệ bên phía U23 Uzbekistan.

 - Ảnh 7.

Sau pha đá hỏng pen của Islomjon Kobilov, các cầu thủ U23 Uzbekistan không hề cho thấy sự mất tự tin mà trái lại, họ còn tiếp tục tạo ra nhiều cơ hội ngon khác và điều gì đến cũng phải đến. Phút 80, tiền vệ vào sân thay người Nurillo Tukhtasinov tận dụng triệt để tình huống phá bóng không tốt của hàng phòng ngự U23 Trung Quốc trước khi tung cú dứt điểm gọn gàng đánh bại thủ thành Wei Chen, nâng tỷ số lên 2-0.

 - Ảnh 8.

Trong khoảng thời gian còn lại, U23 Uzbekistan chủ động nhường thế trận cho đối thủ song tất cả những gì U23 Trung Quốc làm được chỉ mang lại nỗi thất vọng cho CĐV của họ trên khán đài. Thậm chí, nếu chắt chiu hơn, các nhà ĐKVĐ đã có thể có bàn thắng thứ 3. Chung cuộc, U23 Uzbekistan vượt qua U23 Trung Quốc với tỷ số 2-0 và chính thức tiễn đối thủ về nước sớm trước một lượt trận. Còn về phía U23 Uzbekistan, họ tràn trề cơ hội đi tiếp với 4 điểm sau 2 trận đấu.

 - Ảnh 9.

Ở trận đấu cùng giờ thuộc khuôn khổ bảng B, U23 Syria đã tạo thêm một cơn địa chấn khi đánh bại U23 Nhật Bản với tỷ số 2-1 và chính thức tiễn "Các chiến binh Samurai xanh" tiếp bước U23 Trung Quốc trở thành đội bóng thứ hai bị loại ở VCK U23 châu Á 2020.

 - Ảnh 10.

Xếp hạng bảng B và bảng C.

THANH SƠN

Tin mới