• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cực hạn nhập cư, Mỹ tính tung đòn thuế dữ dội vào Mexico

Kinh tế 01/06/2019 09:11

(Tổ Quốc) - Tổng thống Donald Trump hôm thứ Sáu đã gây áp lực với Mexico để ngăn chặn dòng người di cư sang Mỹ.

Động thái này diễn ra một ngày sau khi ông đe dọa sẽ áp thuế mức mới đối với hàng nhập khẩu của Mexico nhằm buộc nước này trấn áp việc di cư bất hợp pháp.

Tổng thống Trump cho biết hôm thứ Năm, ông sẽ tăng thuế quan trừ khi Mexico ngăn được người dân trái phép vượt qua đường biên giới mà nước này chia sẻ với Hoa Kỳ. Kế hoạch sẽ là áp dụng mức thuế 5% đối với hàng nhập khẩu của Mexico bắt đầu từ ngày 10/6 và con số này sẽ tăng lên hàng tháng, lên tới 25% vào ngày 1/10.

Cực hạn nhập cư, Mỹ tính tung đòn thuế dữ dội vào Mexico - Ảnh 1.

Những người di cư tiến tới biên giới Mỹ - Mexico. (Nguồn: Reuters)

"Mexico đã tạo ra sự thịnh vượng từ Hoa Kỳ, trong nhiều thập kỷ, họ có thể dễ dàng khắc phục vấn đề này. Thời gian để họ cuối cùng làm những gì phải làm!" ông Trump đã viết trên Twitter.

Ông Trump đã đưa vấn đề nhập cư trở thành một trong những ưu tiên cho chính quyền của mình, nhưng ông vẫn chưa thể thông qua những thay đổi trong chính sách nhập cư hay nhận được sự chấp thuận của quốc hội để tài trợ cho bức tường biên giới mà ông đang muốn xây dựng.

Các quan chức Hoa Kỳ nói rằng họ đang đối phó với số lượng người di cư vượt biên bất hợp pháp ở mức kỉ lục, chủ yếu là các gia đình Trung Mỹ chạy trốn khỏi nghèo đói, bạo lực và tham nhũng ở nước họ.

Thuế quan mới cũng có thể đe dọa một thỏa thuận thương mại với Mexico và Canada mà Nhà Trắng đang thúc đẩy Quốc hội phê chuẩn.

Người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình rằng chính quyền Trump đã suy tính toàn diện về mối đe dọa này.

Tổng thống Mexico López Obrador cho biết trong một bức thư gửi ông Trump, được công bố cuối ngày thứ 5 rằng ông đã cử Ngoại trưởng nước này tới Washington trong ngày thứ 6. "Các vấn đề xã hội không giải quyết được bằng các loại thế hay các biện pháp cưỡng chế".


An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ