Cục phó C45: Vì vụ sàm sỡ bé gái 8 tuổi mà con ông Linh "đang đi học phải tạm nghỉ ở nhà"

(Tổ Quốc) - Đại tá Thường cho biết, ông Linh vi phạm là một chuyện nhưng vợ con ông này là người tốt, công dân tốt.

Ngày 25/6, TAND quận 4, TP HCM đưa bị can Nguyễn Hữu Linh (cựu Viện phó VKSND TP Đà Nẵng) ra xét xử về tội Dâm ô với người dưới 16 tuổi.

Sau phần xét hỏi, HĐXX đã quyết định trà hồ sơ để điều tra bổ sung một số tình tiết.

Sáng ngày 25/6, xuất hiện tại toà án từ sớm, ông Linh mặc chiếc áo sơmi màu xanh nhạt, đi một mình không thấy có người thân đi cùng. Ông Linh khá khó khăn để vượt qua đám đông người dân, phóng biên, nhà báo tập trung ở khu vực toà án.

Trước ngày diễn ra phiên xử kín, trên mạng xã hội, nhiều người kêu gọi cùng mặc áo in số tổng đài 111 (Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em) đến đứng ngoài để theo dõi phiên tòa, dù đây là phiên xét xử kín. Hành động này khiến ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em, bộ LĐ TB-XH bên cạnh mừng vì người dân quan tâm đến vấn đề quyền lợi trẻ em nhưng cũng lo lắng sẽ bị thế lực xấu lợi dụng để đẩy sự việc lên quá.

Cục phó C45: Vì vụ sàm sỡ bé gái 8 tuổi mà con ông Linh đang đi học phải tạm nghỉ ở nhà - Ảnh 2.

Ông Linh khá khó khăn đi qua vòng vây của nhiều người (Ảnh: Quốc Hoàng)

Trước đó, sau khi clip vụ việc Nguyễn Hữu Linh được phát tán lên mạng xã hội, nhiều người dân quá khích còn đến nhà riêng của cựu viện phó VKSND Đà Nẵng để xịt sơn, ném chất bẩn vào nhà ông gây ảnh hưởng đến những người khác trong gia đình. Người thân ông Nguyễn Hữu Linh không dám đi ra đường, không dám về nhà. 

"Các bạn đã biến chúng tôi từ những người có nhà nhưng không dám về, không dám bước ra đường vì cảm giác sợ hãi luôn hiện ra trước mắt, cuộc sống mẹ con tôi như bị đảo lộn, tinh thần chúng tôi bị tổn thương kinh khủng", vợ ông Nguyễn Hữu Linh viết trong đơn tố cáo gửi Công an quận Hải Châu, Đà Nẵng ngày 27/4.

Thông tin trên trang Zing sau khi phiên xử diễn ra, chiều ngày 25/6, đại tá Phạm Mạnh Thường (Phó cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an) cho biết phiên xét xử với ông Linh sáng cùng ngày là phiên xử kín. Ông Linh vi phạm là một chuyện nhưng vợ con ông này là người tốt, công dân tốt.

"Tuy nhiên, vì sự việc mà có cháu đang đi học phải tạm nghỉ ở nhà", đại tá Thường cho hay.

Sau phiên xét xử, TAND quận 4 đã trả hồ sơ và yêu cầu làm rõ 2 vấn đề chính:

Làm rõ kết luận giám định về vị trí bàn tay trái của ông Linh có chạm vào người bé gái.

Cáo trạng của VKS quận 4 không mô tả hành vi khách quan của Nguyễn Hữu Linh đã thực hiện là thiếu sót.

Cục phó C45: Vì vụ sàm sỡ bé gái 8 tuổi mà con ông Linh đang đi học phải tạm nghỉ ở nhà - Ảnh 4.

Nguyễn Hữu Linh thừa nhận 3 lần ôm hôn bé gái

(Tổng hợp)

Minh Huyền

Tin mới