• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế họp trực tuyến với Tổ chức New 7 Wonders

Chiều ngày 9/7/2020, tại trụ sở Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bà Nguyễn Phương Hoà, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế đã họp trực tuyến với Tổ chức New 7 Wonders. Tham dự cuộc họp, về phía Việt Nam có ông Phạm Đình Huỳnh, Phó Trưởng Ban quản lý Vịnh Hạ Long; về phía Tổ chức New 7 Wonders, có ông Jean-Paul de la Fuente, Giám đốc Tổ chức New 7 Wonders và bà Mariana Fried, Điều phối viên.

Chiều ngày 9/7/2020, tại trụ sở Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bà Nguyễn Phương Hoà, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế đã họp trực tuyến với Tổ chức New 7 Wonders. Tham dự cuộc họp, về phía Việt Nam có ông Phạm Đình Huỳnh, Phó Trưởng Ban quản lý Vịnh Hạ Long; về phía Tổ chức New 7 Wonders,  có ông Jean-Paul de la Fuente, Giám đốc Tổ chức New 7 Wonders và bà Mariana Fried, Điều phối viên. 

Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế họp trực tuyến với Tổ chức New 7 Wonders - Ảnh 1.

Tại cuộc họp, ông Jean-Paul de la Fuente chúc mừng Việt Nam đã khống chế thành công dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an toàn và sức khỏe cho người dân cũng như từng bước khôi phục nền kinh tế. Giám đốc Tổ chức New 7 Wonders cập nhật cho phía Việt Nam về những hoạt động của Tổ chức New 7 Wonders như việc hoàn thành chiến dịch kỳ quan thế giới; hiện Tổ chức đang tiến hành chiến dịch bình chọn 7 biểu tưởng của hòa bình và chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng đại diện cho Việt Nam trong chiến dịch này. Ông Jean-Paul cũng chia sẻ thêm về việc tăng cường các hoạt động trực tuyến trên các nền tảng xã hội như Facebook, Instagram và Twitter đặc biệt trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên thế giới. Tổ chức New 7 Wonders cũng đang triển khai một số ý tưởng nhằm thu hút sự quan tâm của du khách đối với 7 kỳ quan thế giới mới như Bức tường Kỳ quan, đây là hình ảnh các kỳ quan thế giới mới được ghép lại từ rất nhiều bức ảnh khuôn mặt của du khách; hay như ý tưởng hợp tác với các quốc gia để cung cấp chứng nhận thăm quan kỳ quan thế giới mới cho du khách. Trong thời gian tới, sau khi đại dịch Covid-19 được khống chế, Tổ chức New 7 Wonders có kế hoạch tổ chức các hội thảo tại Việt Nam nhằm triển khai một số sáng kiến của tổ chức và thúc đẩy việc quảng bá Vịnh Hạ Long đến du khách quốc tế.

Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế họp trực tuyến với Tổ chức New 7 Wonders - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Phương Hòa cảm ơn những thông tin cập nhật của Tổ chức New 7 Wonders và thông báo Việt Nam sau khi cơ bản khống chế được dịch bệnh, hiện đang triển khai các giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong đó có chiến dịch kích cầu du lịch nội địa và Vịnh Hạ Long là một trong những điểm đến thu hút được nhiều du khách. Hiện tại, vào những dịp cuối tuần, công suất phòng tại các khách sạn, khu nghỉ dưỡng tại Hạ Long có thể lên đến hơn 90%. Ông Phạm Đình Huỳnh cũng thông tin thêm bên cạnh các hoạt động nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho khách du lịch, Vịnh Hạ Long đang miễn phí vé thăm quan cho du khách, đây cũng là một chính sách nhằm thu hút đông đảo người dân đến với Vịnh Hạ Long nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung. 

Kết thúc cuộc họp, hai bên nhất trí tiếp tục liên hệ chặt chẽ để phối hợp quảng bá hình ảnh Vịnh Hạ Long đến du khách quốc tế và nghiên cứu khả năng tổ chức các hội thảo tại Việt Nam để triển khai các sáng kiến mới của Tổ chức New 7 Wonders sau khi dịch bệnh được kiểm soát.

Minh Trang

Cục HTQT

NỔI BẬT TRANG CHỦ