• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cúi đầu nhận lỗi, Nhật Bản bất ngờ “sờ gáy” một loạt vi phạm

Thế giới 21/10/2018 07:52

(Tổ Quốc) - Ít nhất 70 toà nhà được nghi ngờ đã sử dụng thiết bị giảm rung chấn kém chất lượng tại Nhật Bản sau nhiều sự việc đáng tiếc xảy ra từ các trận động đất.

Tập đoàn KYB từng có thông báo nghi ngờ về tiêu chuẩn chất lượng toà nhà sau khi bị ảnh hưởng nặng trong các trận động đất.

Cúi đầu nhận lỗi, Nhật Bản bất ngờ “sờ gáy” một loạt vi phạm - Ảnh 1.

Ảnh:Reuters

Tập đoàn KYB đã thừa nhận làm giả mạo số liệu thiết bị giảm rung chấn cho nhiều toà nhà từ thời điểm 2003 và gần đây nhất là vụ việc thiệt hại nặng nề thừ các trận động đất.

Tập đoàn KYB cũng đã công bống danh sách ban đầu có khoảng 70 toà nhà đã sử dụng các thiết bị giảm rung chấn không đảm bảo này, bao gồm cả các toà nhà chính phủ là trụ sở của Bộ Tài chính Tokyo và một vài cơ sở hạ tầng chính phủ khác.

Truyền thông Nhật Bản cũng thông báo, các toà nhà khác bị ảnh hưởng bao gồm các ga tàu chính, các điểm du lịch và một số kiến trúc của Thế vận hội mùa hè Tokyo 2020 đều đã sử dụng sản phẩm này.

Các quan chức KYB cho biết, trong số 70 toà nhà trong danh sách nghi ngờ thì có tới 28 toà nhà đã được xác nhận đã dùng thiết bị giảm rung chấn không đảm bảo tiêu chuẩn.

"Số lượng các toà nhà không đảm bảo chất lượng từ việc sử dụng thiết bị rung chấn sai lệch có thể lên tới 1000. Chúng tôi thực sự xin lỗi vì hành vi sai phạm này", giám đốc điều hành cấp cao Keisuke Saito lên tiếng.

Thậm chí, công ty này cũng thừa nhận đã bán các sản phẩm này cho Đài Loan. Danh sách 70 toà nhà khác thuộc diện nghi ngờ về chất lượng thiết bị rung chấn còn bao gồm Bộ Giao thông, các quan chức KYB nói thêm.

Thống đốc thủ đô Tokyo của Nhật Bản, bà Yuriko Koike nói trong buổi họp báo vào ngày 19/10 rằng, vụ việc thật sự đáng tiếc và thực sự đáng lo lắng.

"Tôi thực sự cảm thấy lo lắng về nơi tôi đang sống", một người dân Nhật Bản đi bộ gần các công trình chuẩn bị cho Olympic 2020 nói.

Được biết, thiết bị giảm rung chấn là bộ phận trong một hệ thống phức hợp được lắp đặt tại nhiều tòa nhà của Nhật Bản. Thiết bị này hoạt động song song với những hệ thống được bố trí trong các trụ móng công trình để giảm thiểu tác động của động đất.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ