• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cung cầu nhà ở xã hội: Mục tiêu 10 triệu m2, thực hiện được 3,8 triệu m2, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà nói vẫn thiếu gay gắt

Thời sự 30/10/2018 11:33

(Tổ Quốc) - Tại phiên trả lời chất vấn ĐBQH đoàn Hà Nội Ngọ Duy Hiểu về nhà ở xã hội sáng 30/10, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà cho biết như vậy.

Theo Bộ trưởng Phạm Hồng Hà, nhà ở cho công nhân các khu công nghiệp luôn được quan tâm và Bộ Xây dựng coi đây là trọng tâm trong chính sách phát triển.

Mặc dù các cấp ngành đã có nhiều nỗ lực, cố gắng nhưng hiện mới cung cấp được 3,8 triệu m2 nhà ở xã hội, trong đó có 1,8 triệu m2 cho hộ nghèo đô thị và 2 triệu m2 cho nhà ở công nhân.

"So với yêu cầu đề ra thì tỷ lệ này đạt rất thấp dù ngành đã cố gắng nhiều. Theo Chiến lược nhà ở quốc gia, cần 10 triệu m2 nhà ở xã hội. Do vậy cung cầu nhà ở vẫn thiếu và gay gắt"- Bộ trưởng Phạm Hồng Hà cho biết.

Cung cầu nhà ở xã hội: Mục tiêu 10 triệu m2, thực hiện được 3,8 triệu m2, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà nói vẫn thiếu gay gắt - Ảnh 1.

Nhà ở xã hội tại Hà Nội. Ảnh minh họa: Nam Nguyễn

Để giải quyết vấn đề này, Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản, theo Bộ trưởng Phạm Hồng Hà, nếu thực hiện nghiêm theo các văn bản mới có thể có những chuyển biến mới.

Ngoài ra, theo Bộ trưởng Phạm Hồng Hà, việc bố trí vốn hỗ trợ cho người mua nhà, thuê nhà ở các khu công nghiệp cũng rất quan trọng.

"Quốc hội và Chính phủ đã quan tâm nhưng thời gian qua bố trí chưa đầy 1.200 tỷ đồng, trong khi nhu cầu thực tế là 9.000 tỷ đồng. Chúng tôi mong mỏi có nguồn này để hỗ trợ thuê mua nhà cho công nhân. Mong Quốc hội, Chính phủ quan tâm điều này"- Bộ trưởng Phạm Hồng Hà nói.

Thái Linh

NỔI BẬT TRANG CHỦ