Cung đường Trường Sa, Đà Nẵng khởi sắc với dự án theo mô hình Vogue Integrated Resort

(Tổ Quốc) - Đường Trường Sa kết nối với Hội An là cung đường bờ biển đẹp bậc nhất TP. Đà Nẵng, quy tụ hàng loạt các dự án BĐS hạng sang.

Trung tâm nghỉ dưỡng trên trục đường di sản

Là thủ phủ du lịch của cả nước, Đà Nẵng luôn dẫn đầu trong các thành phố biển đáng sống, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Năm 2019, Đà Nẵng đón 8,69 triệu lượt khách, tổng thu du lịch đạt 30.973 tỷ đồng – tăng 129% so với doanh thu năm 2018 là 24.060 tỷ đồng.

Trong đó, hoạt động kinh doanh của hệ thống resort tiêu chuẩn quốc tế, khách sạn 5 sao đẳng cấp bậc nhất tại những tuyến đường ven sông Hàn hay ven biển mang lại nguồn doanh thu hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm cho ngành du lịch thành phố. Ấn tượng nhất là cung đường Trường Sa – Võ Nguyên Giáp, con đường di sản kết nối Đà Nẵng - Hội An với nhiều cảnh quan thiên nhiên hiếm có như làng đá Non Nước Ngũ Hành Sơn, Vọng Hải Đài, bờ biển trải dài với bãi cát trắng mịn, các khách sạn và resort 5 sao có kiến trúc độc đáo…

Chính vì vậy, trục huyết mạch Trường Sa đã và đang trở thành điểm đến lý tưởng cho nhiều nhà phát triển BĐS tầm cỡ. Gần 30 tập đoàn khách sạn hàng đầu thế giới đã quy tụ tại đây, tạo nên chuỗi resort 4-5 sao với tầm nhìn hướng ra những bãi biển đẹp nhất hành tinh. Giới phân tích cho rằng, cuộc đổ bộ của doanh nghiệp BĐS dọc tuyến đường Trường Sa đang bắt đầu trở nên hạn chế vì quỹ đất ven biển không còn nhiều dư địa.

Một trong những nhà phát triển dự án sở hữu quỹ đất đẹp trên tuyến đường này là Tập đoàn Danh Khôi giới thiệu Aria Đà Nẵng Hotel & Resort theo mô hình Tổ hợp căn hộ du lịch, biệt thự, khách sạn nghỉ dưỡng biển. Vị thế của Aria Đà Nẵng có tầm nhìn hướng trực diện ra vịnh biển Non Nước - 1 trong 6 bãi biển đẹp nhất hành tinh (Tạp chí Forbes bình chọn). Dự án được Atkins - Tập đoàn thiết kế hàng đầu tại Anh quốc tư vấn kiến trúc, mang tinh hoa thiết kế hiện đại kết hợp với vẻ đẹp thiên nhiên bên vịnh Non Nước, mang đến trải nghiệm đáng nhớ cho du khách trên hành trình khám phá miền di sản.

Cung đường Trường Sa, Đà Nẵng khởi sắc với dự án theo mô hình Vogue Integrated Resort - Ảnh 1.

Aria Đà Nẵng có các căn hộ Aria Vogue Condotel với diện tích từ 48m2 đến 106 m2

Trong quy hoạch kiến trúc và cảnh quan, Aria Đà Nẵng hướng đến tiêu chuẩn của vogue integrated resort – khu nghỉ dưỡng tích hợp các tiện ích theo nghiên cứu hành vi khách hàng có lối sống năng động, chú trọng trải nghiệm "All in one – tất cả trong một", nơi họ có thể nghỉ dưỡng, giải trí kết hợp công việc. Định hướng thiết kế của mô hình này theo xu hướng phong cách, sành điệu, cá nhân hóa những giá trị riêng đại diện cho thế hệ millennials (8X,9X) và centennials (10X). Theo Tập đoàn Danh Khôi, sản phẩm căn hộ Aria Đà Nẵng giới thiệu ra thị trường trong thời gian tới được định hướng theo mô hình này để xây dựng dòng vogue condotel (căn hộ khách sạn du lịch sành điệu), hứa hẹn sẽ mang đến làn gió mới cho thị trường bất động sản nghỉ dưỡng ở các thành phố biển.

Theo các chuyên gia, dự án được đầu tư phát triển đúng thời điểm, khi quỹ đất ven biển trên trục đường Trường Sa không còn nhiều, cùng với việc thành phố Đà Nẵng đang đưa ra nhiều chủ trương để kích cầu du lịch, lên kế hoạch đón đầu làn sóng phát triển du lịch "hậu Covid", chuẩn bị cho những cột mốc tăng trưởng mang tính đột phá.

BĐS nghỉ dưỡng trên đường Trường Sa hưởng lợi từ chính sách thành phố

Tuyến đường Trường Sa tăng thêm sức bật khi trở thành một trong những trục giao thông trọng điểm thuộc chính sách quy hoạch vận tải năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 có tổng vốn đầu tư dự kiến 54.500 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, con đường này sẽ nằm trên tuyến tàu điện ngầm (metro) du lịch kết nối Đà Nẵng - Hội An và tuyến xe điện mặt đất (tramway) trục Nam - Bắc dọc biển Mỹ Khê, kết nối khu resort phía Đông Nam. Sắp tới, tuyến đường ven biển Trường Sa – Võ Nguyên Giáp – Hoàng Sa sẽ được xem xét nâng cấp, mở rộng từ 4 làn xe (15m) lên 6 làn xe (21m) theo phương án nghiên cứu của Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng.

Sự đầu tư hệ thống giao thông công cộng, mở rộng tuyến đường huyết mạch giúp cư dân thành phố và du khách dễ dàng di chuyển từ trung tâm đến những điểm đến di sản văn hóa, thiên nhiên, hay các khu nghỉ dưỡng với thời gian rút ngắn. Đây còn là đòn bẩy thúc đẩy kinh tế nói chung và thị trường BĐS khu vực nói riêng, tạo đà phát triển vượt bậc.

Cung đường Trường Sa, Đà Nẵng khởi sắc với dự án theo mô hình Vogue Integrated Resort - Ảnh 2.

Từ Aria Đà Nẵng, du khách được ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp, bình yên trên vịnh Non Nước

Theo ghi nhận thị trường, nhiều chủ đầu tư và nhà phát triển dự án đã nhanh nhạy nắm bắt thời cơ, tận dụng nhiều lợi thế từ chính sách phát triển đô thị và hạ tầng của thành phố để phát triển các cơ sở lưu trú, đặc biệt là BĐS nghỉ dưỡng phân khúc cao cấp với các sản phẩm du lịch đa dạng.

Được biết Tổ hợp căn hộ du lịch, biệt thự, khách sạn nghỉ dưỡng biển Aria Đà Nẵng Hotel & Resort do Danh Khôi phát triển là một trong số ít dự án sắp được mở bán vào thời điểm cuối năm tại thị trường miền Trung. Đây là điểm sáng trong bối cảnh nguồn cung condotel nhỏ giọt, khan hiếm, là cơ hội cho các nhà đầu tư với tiềm năng sinh lời vượt trội, tính thanh khoản cao.

Hotline thông tin dự án: 0911247339

Ánh Dương

Tin mới