• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cùng khám phá Mai Châu tại tuần văn hóa - du lịch Hòa Bình 2019

Du lịch 26/11/2019 16:25

(Tổ Quốc) - Tuần Văn hóa, Du lịch năm 2019 nhằm tôn vinh giá trị văn hóa, vùng đất, con người tỉnh Hòa Bình, đồng thời quảng bá đến bạn bè trong nước và quốc tế về tiềm năng, thế mạnh phát triển kinh tế, văn hóa du lịch của tỉnh.

Lễ khai mạc Tuần lễ văn hóa - du lịch Hòa Bình năm 2019 sẽ được tổ chức tối ngày 6/12/2019, tại Quảng trường Hòa Bình.

Trong khuôn khổ Tuần văn hóa - du lịch Hòa Bình sẽ diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn, như: Lễ khai mạc, liên hoan ảnh nghệ thuật "Hòa Bình – đất nước, con người", liên hoan ẩm thực và trình diễn nghề truyền thống các dân tộc tỉnh Hòa Bình, trưng bày, trình diễn di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu các dân tộc tỉnh Hòa Bình, đêm chung kết cuộc thi người đẹp xứ Mường, Hội thảo phát triển sản phẩm du lịch Hòa Bình và lễ bế mạc.

Hấp dẫn Tuần văn hóa - du lịch Hòa Bình 2019 - Ảnh 1.

Tuần văn hóa - du lịch Hòa Bình 2019 diễn ra từ ngày 6 đến 10-12-2019.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Hòa Bình còn tổ chức một số chương trình kết hợp du lịch địa phương như: chương trình giới thiệu di sản khoa học tại Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam tại huyện Cao Phong; chương trình "Tìm về bản sắc văn hóa các dân tộc" của cuộc thi Người đẹp xứ Mường; chương trình "Trải nghiệm trên hồ Hòa Bình", "Khám phá Mai Châu", phiên chợ cuối tuần tại Pà Cò (Mai Châu)…Hội thảo Phát triển sản phẩm du lịch Hòa Bình sẽ được tổ chức vào ngày 10/12 nhằm bàn luận, tìm kiếm những giải pháp đẩy mạnh phát triển hơn nữa du lịch Hòa Bình trong thời gian tới.

Hòa Bình là một tỉnh miền núi thuộc vùng Tây Bắc, Việt Nam, với địa hình núi đá trùng điệp tạo nên nhiều cảnh quan đẹp, hùng vĩ. Văn hóa địa phương cũng rất đa dạng, phong phú với sự tổng hòa sắc màu văn hóa của nhiều dân tộc thiểu số. Tất cả đã tạo nên nhiều tiềm năng để phát triển du lịch. Từ đầu năm 2019 đến nay, tỉnh Hòa Bình đã đón 2,5 triệu lượt khách, đạt 83,3% kế hoạch năm; trong đó, khách quốc tế đạt 290 nghìn lượt, khách nội địa đạt hơn 2,2 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 1.650 tỷ đồng, bằng 82,5% kế hoạch năm.

Thủy Bích (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ