• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cuộc tranh luận hai phó tướng Harris và Pence nảy lửa vì kỷ lục dịch bệnh Covid-19

Thế giới 08/10/2020 14:47

(Tổ Quốc) - Bà Kamala Harris - liên danh tranh cử của ông Joe Biden đã tranh luận căng thẳng với phó Tổng thống Mike Pence về vấn đề kiểm soát dịch bệnh Covid-19 diễn ra vào ngày 7/10.

Diễn biến dịch bệnh ở Mỹ vẫn phức tạp sau khi Tổng thống Trump và hàng chục người khác trong Nhà Trắng nhiễm bệnh Covid-19.

Cuộc tranh luận hai phó tướng Harris và Pence nảy lửa vì kỷ lục dịch bệnh Covid-19 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

"Người dân Mỹ từng chứng kiến một số thất bại trong giải quyết các vấn đề của các chính quyền tổng thống Mỹ trong lịch sử", bà Haris nói khi cuộc tranh luận bắt đầu. Hai ứng viên ngồi cách xa nhau khoảng 3,6m và có tấm chắn bảo vệ bằng thủy tinh. Cuộc tranh luận diễn ra tại Đại học Utah, thành phố Salt Lake.

Phản ứng với điều này, Phó Tổng thống Mike Pence đã bảo vệ nỗ lực của chính quyền Mỹ trong việc đối phó với dịch bệnh, bao gồm cả quyết định của Tổng thống Trump từ cuối tháng về việc hạn chế đi lại tới Mỹ từTrung Quốc.

"Tôi muốn người Mỹ biết rằng Tổng thống Trump luôn đặt sức khỏe của nước Mỹ lên trên hết", ông Pence khẳng định.

Ông Pence cũng đã dành lời khen cho người dân Mỹ, nói rằng bà Harris đang cố tình giảm nhẹ đi các nỗ lực của chính quyền Tổng thống Trump.

"Người dân Mỹ đã phải hy sinh quá nhiều dưới chính quyền Tổng thống Trump. Dịch bệnh bùng phát đã khiến hơn 210.000 người Mỹ tử vong và tàn phá kinh tế Mỹ", bà Harris đáp lại.

Năm nay 61 tuổi, Phó Tổng thống Pence là người đứng đầu chiến dịch chống dịch bệnh Covid-19. Ông đang chịu áp lực nặng nề trong diễn biến dịch bệnh phức tạp trong khi ngay cả Tổng thống Trump cũng đã có kết quả dương tính với loại virus này. Trong khi đó bà Harris năm nay 55 tuổi hiện đang là người đồng hành với ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden – 77 tuổi trong chiến dịch chạy đua giành chiếc ghế vào Nhà Trắng. Nếu chiến thắng, ông Joe Biden sẽ là tổng thống Mỹ cao tuổi nhất từ trước đến nay.

Theo hãng Reuters, Tổng thống Trump hôm thứ Sáu tuần trước đã thông báo nhiễm Covid-19 và nhập viện trong ba đêm trước khi trở lại Nhà Trắng hôm thứ Hai đầu tuần này. Bác sĩ của ông Trump nói rằng Tổng thống Mỹ vẫn tiếp tục điều trị nhưng không còn triệu chứng bệnh Covid-19 trong 24 giờ.

Khởi đầu cuộc tranh luận giữa ông Pence và bà Harris không giống với bầu không khí nảy lửa giữa Tổng thống Trump và cựu phó Tổng thống Biden mặc dù thực tế, ông Pence còn nóng tính hơn cả Tổng thống Trump và bà Haris – một cựu công tố viên nổi tiếng có chất vấn sắc bén trong các phiên điều trần tại Thượng viện Mỹ.

Ông Biden hiện đang dẫn trước Tổng thống Trump trong các cuộc thăm dò dư luận quốc gia và lợi thế điểm vượt 12% so với ông Trump, khảo sát của Reuters cho biết. Các cuộc thăm dò ý kiến nói rằng cuộc đua sẽ tiếp tục diễn ra ở một số bang nhằm giành số phiếu từ đại cử tri. Cuộc thăm dò của Reuters vào hôm thứ Tư cho biết ông Biden đang dẫn trước ông Trump tại bang Florida.

Bà Harris hiện đang đứng trước bước ngoặt lớn trong sự nghiệp chính trị khi được ông Biden chọn là người đồng hành trong chương trình vận động tranh cử. Là con gái của người nhập cư tại Mỹ, bà Harris – một thượng nghị sĩ California là người phụ nữ da đen đầu tiên được tín nhiệm đồng hành với ứng viên Đảng Dân chủ Biden.

Ông Pence là phó Tổng thống Mỹ, liên tục hỗ trợ và bảo vệ ông Trump trong nhiệm kỳ tổng thống nhiều thay đổi. Quan chức chiến dịch của ông Biden nói rằng bà Harris đã chuẩn bị cho cuộc tấn công áp đảo ông Pence trong các lập luận về phản ứng dịch bệnh Covid-19 thất bại.

Cả ông Pence và bà Harris đều có kết quả âm tính với Covid-19 vào ngày 6/10. Hướng dẫn của chính phủ Mỹ kêu gọi mọi người tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19 nên tiến hành tự cách ly trong 14 ngày cho dù kết quả ra sao.

Trước đó, ông Biden và bà Harris từng đưa chủ đề xử lý dịch bệnh của Tổng thống Trump là vấn đề chính trong các tranh luận. Các đòn công kích của bà Harris tuyên bố chính quyền Tổng thống Trump đã không thể có các kiểm soát dịch bệnh tốt cũng như chính việc không tán thành việc đeo khẩu trang đã khiến cho dịch bệnh lây lan trên diện rộng.

Bà Harris đã đổ lỗi cho chính quyền Tống thống Trump cố gắng vô hiệu hóa luật chăm sóc sức khỏe thuộc Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền (ACA) giữa dịch bệnh.

Theo bà Harris, thách thức của chính quyền Tổng thống Trump đối với ACA sẽ khiến cho các công ty bảo hiểm từ chối chi trả bảo hiểm cho các bệnh nhân từ trước. Tuy nhiên, ông Pence phản đối điều này và cho rằng ACA được ví như "thảm họa" trong chính sách Obamacare.

Phó Tổng thống Pence đã tìm cách phản biện với các công kích từ phía bà Harris khi chuyển trọng tâm sang kinh tế và chính sách thuế.

Khi ông Pence nói, trong một ngày nào đó "ông Joe Biden sẽ tăng thuế đối với người dân" thì bà Harris lập tức phản ứng, ông Biden sẽ không bao giờ làm chuyện đó với bất kỳ người dân Mỹ nào chỉ kiếm được 400.000 đôla mỗi năm.

Khi nhắc đến loại vaccine tiềm năng, bà Harris nói rằng bà luôn chỉ tin tưởng vào các nhà khoa học đặt nền móng cho phương pháp điều trị bệnh Covid-19 chưa từng được tìm thấy trong quá khứ.

"Nếu các bác sĩ nói rằng chúng ta nên dùng nó thì chắc chắn tôi sẽ xếp hàng đầu tiên làm việc này. Tuy nhiên, với Tổng thống Trump thì lại hoàn toàn khác", bà Harris nhấn mạnh.

Tuy nhiên, ông Pence lại cho rằng điều đó là phi lý đồng thời cáo buộc truyền thông đưa tin chưa đúng liên quan đến Tổng thống Trump khiến dư luận hiểu sai một số vấn đề.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ