• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cuốn sách bố mẹ có thể cùng con đọc say sưa xuyên ngày tháng mà không biết chán

Văn hoá 25/02/2020 08:18

(Tổ Quốc) - “Ngon ngất ngây, sợ hú hồn” chính là một cuốn sách mà khi đọc cùng bố mẹ trẻ có thể nín thở lắng nghe, say sưa quan sát và hào hứng hít hà. Một cuốn sách khơi dậy mọi giác quan và nuôi dưỡng cảm xúc tuyệt vời cho trẻ nếu bố mẹ làm được 3 điều này khi đọc sách cùng con.

"Ngon ngất ngây, sợ hú hồn" là một cuốn sách tranh dành cho trẻ ở độ tuổi từ 3-8 tuổi của tác giả Jannie Ho. Cuốn sách kể câu chuyện về một bạn Gấu và một bạn Gà gặp nhau trong một tình huống vô cùng tréo ngoe, đó là khi bạn Gấu thì đang chuẩn bị nấu bữa tối, còn bạn Gà thì đang nằm còng queo đông cứng giữa trời tuyết lạnh. 

Cuốn sách bố mẹ có thể cùng con đọc say sưa xuyên Tết không biết chán - Ảnh 1.

"Ngon ngất ngây, sợ hú hồn" của tác giả Jannie Ho là một cuốn sách tuyệt vời để cả gia đình cùng nhau thủ thỉ dịp Tết này. (Ảnh: HM)

Câu chuyện đơn giản nhưng siêu hài hước cùng những tình huống truyện bất ngờ đến tận trang sách cuối cùng đã mang đến cho trẻ một bài học đầy nhẹ nhàng, nhân ái về việc vượt qua định kiến để vun đắp tình bạn. Tình huống truyện bất ngờ cùng những đối lập trong thực tế với trí tưởng tượng của Gà sẽ làm cho bạn nhỏ vừa hồi hộp thót tim vừa buồn cười không dứt.

Cuốn sách bố mẹ có thể cùng con đọc say sưa xuyên Tết không biết chán - Ảnh 2.

Hình minh họa sinh động và dễ thương....

Cuốn sách bố mẹ có thể cùng con đọc say sưa xuyên Tết không biết chán - Ảnh 3.

... cùng với những tình tiết tưởng tượng đối lập hồi hộp thót tim...

Cuốn sách bố mẹ có thể cùng con đọc say sưa xuyên Tết không biết chán - Ảnh 4.

... và diễn biến cảm xúc thú vị của nhân vật khiến cho cuốn sách trở nên lôi cuốn hơn bao giờ hết. (Ảnh: HM)

Theo gợi ý của những chuyên gia đọc sách cho trẻ nhỏ, có 3 điều sẽ quyết định việc một đứa trẻ có bị thu hút và lôi cuốn vào hoạt động đọc sách cùng bố mẹ hay không, đó là bố mẹ có chọn được một cuốn sách hay phù hợp với độ tuổi và sự phát triển của con, bố mẹ có đọc sách cùng con trong một không gian thật ấm cúng và có chơi cùng con những hoạt động thật vui từ chính cuốn sách đó hay không? "Ngon ngất ngây, sợ hú hồn" chính là cuốn sách hoàn hảo để các bố mẹ có thể thực hiện cả 3 điều này cùng con, đặc biệt là trong những ngày được nghỉ học dài vì dịch corona, khi cả nhà có thật nhiều thời gian bên nhau.

Cuốn sách bố mẹ có thể cùng con đọc say sưa xuyên Tết không biết chán - Ảnh 5.

Phần cuối cuốn sách còn có chia sẻ thông tin về loài Gấu Đen, nhân vật xuất hiện trong cuốn sách để các bạn nhỏ học hỏi thêm về thế giới động vật. (Ảnh: HM)

Có vô số hoạt động và trò chơi thú vị mà bố mẹ có thể chơi cùng con khi đọc cuốn sách "Ngon ngất ngây, sợ hú hồn", dưới đây là một gợi ý cho các bố mẹ nhé!

Khám phá thế giới rau củ và gia vị

Sau khi đọc xong cuốn sách, bố mẹ có thể cùng con bày một giỏ rau củ và các lọ gia vị ra và đố trẻ tên, màu sắc, mùi vị của từng loại rau củ. Để đoán đúng được trẻ cần phải quan sát, ngửi, nếm và đó chính là một trò chơi giác quan tuyệt vời cho trẻ. Không chỉ thế, qua trò chơi nhỏ này, trẻ sẽ học thêm được vô số từ vựng và các kiến thức về các loại rau củ, gia vị như khoai tây, cà rốt, hành tây, cần tây… Nếu không thể chuẩn bị sẵn các rau củ và gia vị, bố mẹ có thể rủ trẻ cùng đi chợ hay siêu thị để mua đầy đủ những nguyên liệu đã xuất hiện trong nồi xúp của gấu.

Cuốn sách bố mẹ có thể cùng con đọc say sưa xuyên Tết không biết chán - Ảnh 6.

Với một rổ rau củ quả là các nguyên liệu có trong nồi xúp của bạn Gấu, các bố mẹ có thể vừa chơi vừa học vô số trò vui cùng con. (Ảnh: HM)

Cả nhà cùng nấu một nồi xúp tuyệt cú

Sau khi đã có đủ nguyên liệu rồi, hãy cùng con nấu một nồi xúp rau củ ngon lành để ăn cùng bánh mỳ nướng giòn. Trẻ từ 3 tuổi đã có thể tham gia làm rất nhiều việc khi nấu nướng như rửa, nạo vỏ, cắt miếng rau củ vì thế, bố mẹ có thể chia sẻ rất nhiều việc cùng con để trẻ được tham gia vào nấu nướng với rất nhiều niềm vui. Nấu một nồi xúp rau củ là một hoạt động đơn giản nhưng lại cực kì gắn kết các thành viên trong gia đình.

Cuốn sách bố mẹ có thể cùng con đọc say sưa xuyên Tết không biết chán - Ảnh 7.

Một công thức nấu món xúp thơm lừng ở cuối sách chính là một gợi ý tuyệt vời cho các đầu bếp nhí trổ tài cùng bố mẹ. (Ảnh: HM)

Cuốn sách bố mẹ có thể cùng con đọc say sưa xuyên Tết không biết chán - Ảnh 8.

Khi cả nhà cùng nhau chuẩn bị nguyên liệu...

Cuốn sách bố mẹ có thể cùng con đọc say sưa xuyên Tết không biết chán - Ảnh 9.

... và nấu một nồi xúp nóng hổi cùng nhau, biết bao nhiêu kỉ niệm sẽ được tạo ra trong ký ức của các bạn nhỏ. (Ảnh: HM)

Vẽ, nặn đất, cắt dán các nhân vật trong cuốn sách

Tạo hình nhân vật bạn Gấu và bạn Gà của cuốn sách "Ngon ngất ngây, sợ hú hồn" vô cùng đáng yêu, các bố mẹ có thể cùng con tập vẽ bạn Gấu, bạn Gà; nặn các nhân vật bằng đất nặn hoặc làm hoạt động xé dán tùy theo độ tuổi của con. Những hoạt động thủ công dù đơn giản nhưng rất hữu ích trong việc giúp trẻ rèn luyện sự tập trung và các vận động tinh của bàn tay.

Cuốn sách bố mẹ có thể cùng con đọc say sưa xuyên Tết không biết chán - Ảnh 10.

Những hướng dẫn đơn giản giúp bố mẹ cùng các bạn nhỏ có những hoạt động thủ công thú vị sau khi đọc sách. (Ảnh: HM)

Nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng minh giá trị tuyệt vời của việc đọc sách cùng con, đặc biệt là trong 5 năm đầu đời của trẻ. Những lợi ích của việc đọc sách cùng con hàng ngày là vô cùng to lớn như gia tăng vốn từ vựng và các kĩ năng ngôn ngữ, thúc đẩy não phát triển, IQ và EQ của trẻ phát triển cao hơn, tăng khả năng tập trung và ghi nhớ, làm giàu khả năng nghe hiểu, tạo ra nhiều sự kết nối và gắn bó giữa bố mẹ và con. Điều quan trọng là cha mẹ không phải dành ra quá nhiều công sức và tiền bạc để đầu tư cho những lợi ích tuyệt vời này mà chỉ cần làm một việc đơn giản là: Đọc sách với con hàng ngày, mỗi ngày ít nhất 15 đến 30 phút mà thôi. 

 Chúc các bố mẹ và các bạn nhỏ có một hành trình đọc sách thật là vui và đáng nhớ!

Nhà báo, Tác giả sách thiếu nhi và Làm cha mẹ Phạm Thị Hoài Anh.

Chị là tác giả của các cuốn sách như "Trái tim của mẹ", "Bàn tay của bố", "Mỗi ngày 15 phút yêu con", trong đó, cuốn sách "Trái tim của mẹ" đã từng đoạt giải thưởng Grand Prize cuộc thi Samsung KidsTime Authors' Award awarded dành cho các tác giả Đông Nam Á tại Asian Festival of Children's Content (AFCC) do Hội đồng Sách Singapore tổ chức năm 2015 và Giải Bạc sách Hay Việt Nam 2016 do Hiệp hội xuất bản Việt Nam trao tặng. Hiện chị đang sống và làm việc tại Hà Nội.

Độc giả có thể tìm đọc những bài viết của tác giả Hoài Anh TẠI ĐÂY.

Happy Moms- Nhịp sống Việt

NỔI BẬT TRANG CHỦ