• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cướp tài sản của đôi tình nhân ngoài bãi biển ở Đà Nẵng, 2 thanh niên lãnh án hơn 14 năm tù

Pháp luật 17/11/2018 18:11

(Tổ Quốc) - 2 nam thanh niên ở Đà Nẵng dùng dao uy hiếp đôi nam nữ đang trò chuyện ở bãi biển trong đêm khuya để cướp tài sản vừa lĩnh án hơn 14 năm tù giam.

Ngày 17/11, TAND quận Liên Chiểu (TP. Đà Nẵng) cho biết, tại phiên tòa sơ thẩm, căn cứ vào kết quả thẩm vấn và tranh tụng, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Anh Thư (SN 1990) 7 năm 6 tháng tù và bị cáo Trần Công Thành (SN 1996, cùng trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) 7 năm tù cùng về tội "Cướp tài sản".

Theo hồ sơ tố tụng, tối 13/5, Thư rủ Thành lên kế hoạch đi cướp tài sản của các đôi nam nữ ngoài bãi biển để kiếm tiền tiêu xài.

Cướp tài sản của đôi tình nhân ngoài bãi biển ở Đà Nẵng, 2 thanh niên lãnh án hơn 14 năm tù - Ảnh 1.

Thư (áo đen caro) và Thành tại cơ quan công an.

Khoảng 23 giờ khuya cùng ngày, Thư lận con dao trong người và được Thành dùng xe máy chở ra đường biển Nguyễn Tất Thành. Khi đến khu vực gần điểm giữ xe tại bãi biển Liên Chiểu, gần khu du lịch Xuân Thiều (thuộc tổ 30, P. Hoà Khánh Bắc), phát hiện anh Lê Tấn T. (SN 1997, trú huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) và chị Huỳnh Thị Kim Th. (trú P. Hoà Khánh Nam) đang ngồi tâm sự.

Ngay sau đó, Thành chạy xe máy áp sát để Thư xuống rồi dùng dao đe doạ bắt đôi tình nhân phải đưa hết tài sản. Hoảng sợ, anh T. đã đưa chiếc điện thoại Nokia; còn chị Th. đưa Iphone 6 plus cùng túi xách có nhiều tài sản cho Thư.

Chưa dừng lại ở đó, Thành còn móc túi của anh T. lấy đi chiếc ví, sau đó nhanh chóng điều khiển xe máy bỏ trốn. Tổng giá trị tài sản mà các bị can chiếm đoạt là hơn 4,7 triệu đồng.

Đến sáng 14/5, lực lượng chức năng đã bắt gọn được Thư và Thành cùng số tài sản cướp của nạn nhân.

H. Nam

NỔI BẬT TRANG CHỦ