• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận định về thời gian kết thúc dịch bệnh COVID-19

Thời sự 06/04/2020 18:37

(Tổ Quốc) - Ngày 6/4, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã chia sẻ nhận định của mình về dịch bệnh COVID-19 trên trang facebook cá nhân.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận định về thời gian kết thúc dịch bệnh COVID-19 - Ảnh 1.

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng, Việt Nam lại sẽ là nước tiên phong thành công về chống dịch bệnh COVID19, SARS, MERS.

Theo cựu Bộ trưởng, trong mấy ngày hôm nay đường phố vắng bóng người, đi lại thì bịt kín, khẩu trang thì đeo chặt, tay rửa liên tục, toàn hệ thống chính trị tham gia từ trung ương đến tổ dân phố.

"Virus đã bị chặn từ ngoài biên giới đến sát biên giới, vừa đến Việt Nam thì bị phát hiện cách ly và được điều trị bài bản" - theo cựu Bộ trưởng.

Trên những cơ sở này, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận định: "COVID-19 sẽ vẫy tay chào Việt Nam để ra đi trong nắng hè rực rỡ".

Theo báo cáo từ Bộ Y tế, tính đến thời điểm 18h ngày 6/4, cả nước ghi nhận 245 ca mắc COVID-19.

Trong ngày hôm nay (6/4), cả nước đã có thêm 4 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh. 

Như vậy, đến thời điểm này tại Việt Nam đã có tổng cộng 95 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đề nghị người dân tiếp tục thực hiện tốt thông điệp 5 điểm:

1. Hạn chế tối đa ra ngoài, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết.

2. Nếu buộc phải ra ngoài luôn luôn đeo khẩu trang, hãy giữ khoảng cách tiếp xúc, tốt nhất là 2m

3. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn.

4.Thường xuyên vệ sinh và để thông thoáng nhà cửa, lau rửa các bề mặt hay tiếp xúc, sinh hoạt lành mạnh.

5. Thực hiện khai báo y tế, cập nhật tình hình sức khỏe hàng ngày, giữ liên hệ thường xuyên với cán bộ y tế, cơ sở y tế.

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo khuyến cáo người dân những thói quen cần thay đổi trong mùa dịch COVID-19:

1. Trước gặp nhau tay bắt mặt mừng, nay gặp nhau không vồ vập, không bắt tay.

2. Trước hay vô thức đưa tay lên mặt, nay không đưa tay lên mắt, mũi, miệng.

3. Trước về tới nhà là sà vào người thân, nay cần thay ngay quần áo, tắm rửa.

4. Trước ăn xong đánh răng là đủ, nay thêm súc họng bằng nước muối hoặc dung dịch sát khuẩn.

5. Trước hay giao lưu gặp gỡ, nay không mời khách tới nhà và cũng không tới nhà người khác.

6. Trước ốm đau đến ngay bệnh viện, nay gọi điện thoại trước cho nhân viên y tế để được tư vấn.

7. Cuối cùng, tự giác và nhắc nhau thực hiện các quy định và khuyến cáo phòng chống dịch.



Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ