Cựu Chánh án TAND tỉnh Phú Yên cùng 3 thuộc cấp hầu tòa vì cáo buộc tham ô

(Tổ Quốc) - Trong thời gian từ 2010 đến 2017, ông Lê Văn Phước, cựu chánh án TAND tỉnh Phú Yên cùng 3 thuộc cấp đã thống nhất lập khống chứng từ, sổ sách chiếm đoạt hơn 2,8 tỷ đồng.

Sáng 24-12, phiên tòa xét xử cựu Chánh án TAND tỉnh Phú Yên cùng 3 thuộc cấp bị cáo buộc tham ô tài sản đã diễn ra tại TAND tỉnh Phú Yên.

Cựu Chánh án TAND tỉnh Phú Yên cùng 3 thuộc cấp hầu tòa vì cáo buộc tham ô - Ảnh 1.

Cựu Chánh án TAND tỉnh Phú Yên (áo trắng) cùng thuộc cấp hầu tòa vì cáo buộc tham ô.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Phú Yên, ông Lê Văn Phước (cựu Chánh án TAND tỉnh Phú Yên) bị truy tố cùng các bị can Trương Công Lộc (nguyên kế toán), Huỳnh Thị Nhã Nhàn (nguyên thủ quỹ) và Ngô Thị Phương Thảo (nguyên kế toán viên TAND tỉnh Phú Yên) về tội tham ô tài sản.

Cụ thể, từ năm 2010 đến tháng 8-2017, ông Phước cùng 3 cán bộ cấp dưới lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao thống nhất lập khống chứng từ, sổ sách, chiếm đoạt hơn 2,8 tỷ đồng.

Trong đó, ông Lê Văn Phước thống nhất trong lãnh đạo TAND tỉnh chủ trương xin hỗ trợ kinh phí ngân sách địa phương. Ông Phước chỉ đạo bị cáo Lộc soạn thảo nhiều văn bản trình bị cáo Phước ký xin Ủy Ban nhân dân (UBND) tỉnh Phú Yên hỗ trợ kinh phí phục vụ chi công tác tập huấn hội thẩm nhân dân lưu động, xét xử và một số hoạt động khác của Tòa án nhân dân tỉnh.

Sau khi được UBND tỉnh duyệt cấp kinh phí, ông Phước chỉ đạo cấp dưới lập chứng từ chi cho các hoạt động bằng nguồn ngân sách Trung ương giao. Còn nguồn kinh phí do UBND tỉnh cấp, bị cáo Phước cùng các đồng phạm chia nhau sử dụng cá nhân rồi lập khống chứng từ, tài liệu để quyết toán. Với thủ đoạn như vậy, ông Phước cùng các thuộc cấp đã chiếm đoạt ngân sách địa phương hơn 700 triệu đồng.

Cựu Chánh án TAND tỉnh Phú Yên cùng 3 thuộc cấp hầu tòa vì cáo buộc tham ô - Ảnh 2.

Các bị cáo đứng trước vành móng ngựa.

Ngoài ra, từ năm 2011 đến 2016, ông Lê Văn Phước cùng 3 cán bộ dưới quyền thống nhất lập khống chứng từ, sổ sách kế toán chiếm đoạt gần 1 tỉ đồng tiền tạm ứng nguồn vốn ngân sách Trung ương.

Cũng theo cáo trạng của VKSND tỉnh Phú Yên , ông Vũ Xuân Hải, Chánh Tòa Hình sự TAND tỉnh Phú Yên, nghỉ hưu từ ngày 1-6-2013. Tuy nhiên, Trương Công Lộc không thông báo cho Kho bạc Nhà nước tỉnh Phú Yên mà lập khống chứng từ để rút tiền lương hằng tháng của ông Hải.

Từ tháng 6-2013 đến tháng 8-2017, ông Lộc đã liên tục lập khống 51 chứng từ chi trả lương, ba chứng từ truy lãnh lương, chiếm đoạt hơn 1,1 tỉ đồng. Mỗi tháng ông Lộc trực tiếp rút tiền đưa cho bị cáo Phước 6-10 triệu đồng và bị cáo Thảo 2 triệu đồng.

Cơ quan điều tra còn xác định bị cáo Phước chiếm đoạt tiền tiêu vặt khi thanh toán chi phí đi Hàn Quốc. Bị cáo Lộc chiếm đoạt tiền thanh toán may trang phục cho cán bộ mới tuyển dụng.

VKSND tỉnh Phú Yên xác định cựu Chánh án TAND Lê Văn Phước phải chịu trách nhiệm hình sự số tiền chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng; ông Lộc phải chịu trách nhiệm hình sự số tiền chiếm đoạt hơn 2,8 tỷ đồng; bà Nhàn chịu trách nhiệm 1,6 tỷ đồng; bà Thảo chịu trách nhiệm hơn 860 triệu đồng.

Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 24 đến 25-12.

Quân Bảo

Tin mới