Syria bị tấn công tới tấp, S-300 Nga vẫn im lặng: Cựu Đại sứ Israel có câu trả lời gây sốc

Trà Khánh | 28-11-2020 - 07:22 AM

(Tổ Quốc) - Theo cựu quan chức ngoại giao Israel, Nga không cho phép Syria sử dụng hệ thống phòng không S-300 để đánh trả các cuộc không kích của Israel, dù chúng có thừa khả năng làm điều đó.

Thông tin trên được ông Zvi Magen - cựu Đại sứ Israel ở Nga và Ukraine đưa ra trong một cuộc phỏng vấn mới đây với kênh truyền hình ITON.TV, khi được hỏi về các cuộc không kích của Israel nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran ở Syria.

Cũng theo ông Magen, nếu các nhóm dân quân bán vũ trang thân Iran tiếp tục hiện diện và mở rộng hoạt động của họ ở Syria thì Israel sẽ không ngần ngại thực hiện một chiến dịch không kích quy mô lớn nhằm xóa sổ lực lượng này. Đối với Tel Aviv mà nói lực lượng thân Iran hoạt động ở biên giới Syria là một sự uy hiếp.

Theo ông Magen, Nga bắt đầu chuyển giao cho Quân đội Syria các hệ thống phòng không tầm xa S-300PM2 vào tháng 10/2018 nhưng động thái đáp trả lại việc máy bay trinh sát điện tử Il-20 của Nga bị phòng không Syria bắn nhầm. Không quân Israel được cho kẻ đứng sau thảm họa trên.

Syria bị tấn công tới tấp, S-300 Nga vẫn im lặng: Cựu Đại sứ Israel có câu trả lời gây sốc - Ảnh 1.

Trận địa S-300 của Syria ở Masyaf phía Bắc Homs do một công ty vệ tinh của Israel chụp lại. Ảnh: ISI.

Tuy nhiên, kể từ đó cho đến nay, các hệ thống S-300PM2 của Syria chưa một lần được khai hỏa cũng như được đặt trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Cựu Đại sứ Israel khẳng định rằng người Syria không thực sự nắm quyền vận hành các hệ thống S-300PM, cũng như việc sử dụng chúng để đánh chặn máy bay Israel. Damascus không thể làm được những điều này nếu không có sự cho phép của Moscow.

"Giữa Israel và Nga có một thỏa thuận ngầm", ông Magen nhấn mạnh.

Cũng theo Magen, dù Israel từng nhiều lần tấn công vào một số mục tiêu quân sự của Nga ở Syria nhưng cách Moscow phản ứng khá thận trọng, bởi hậu mà chúng mang lại không quá nghiêm trọng. Rõ ràng, cả hai bên đều có những thỏa thuận nhằm hạn chế đối đầu ở Syria.

Magen nhận định, Tel Aviv không can thiệp vào các hoạt động quân sự của Nga trên đất Syria, đổi lại Moscow "cho phép" Israel tấn công các mục tiêu quân sự Iran hay các nhóm vũ trang thân Tehran trong khu vực.

Cựu quan chức ngoại giao Israel nhấn mạnh rằng tất cả các cuộc không kích của Israel nhằm vào Syria là cuộc đối đầu giữa Tel Aviv và Tehran, chúng không liên quan đến người Nga.

Được biết, kể từ đầu tháng 11 cho tới nay, Israel đã liên tiếp mở nhiều cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu Iran ở Syria gây ra không ít thiệt hại cho lực lượng bán vũ trang thân Tehran và cả Quân đội Syria (SAA).

Trước đó, Iran từng tuyên bố sẽ triển khai các hệ thống phòng không Bavar-373, Khordad-15, Khordad-3 và Mersad do nước này chế tạo đến Syria để chống lại các cuộc tập kích của Israel, thế nhưng cho tới nay tên lửa Iran vẫn chưa bắn hạ được bất cứ máy bay nào.

Nga chuyển giao các hệ thống S-300PM2 đầu tiên cho Syria vào năm 2018.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM