• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cựu HLV trưởng Đội tuyển Malaysia: "Rất vinh dự khi từng được đối đầu với HLV Alfred Riedl"

Thể thao 10/09/2020 16:46

(Tổ Quốc) - Nhiều HLV đối thủ, trợ lý đã từng cộng tác gửi lời chia buồn tới gia đình cố HLV Alfred Riedl.

Ngày 8/9 vừa qua, cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Alfred Riedl đã qua đời sau một thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư và suy thận mạn, hưởng thọ 71 tuổi. Đây là một tin buồn không chỉ với những cầu thủ học trò thuộc thế hệ vàng Việt Nam như Văn Quyến, Hữu Thắng, Huỳnh Đức... mà còn với những cầu thủ, HLV đã từng là đối thủ của ông.

Cựu HLV trưởng Đội tuyển Malaysia: "Rất vinh dự khi từng được đối đầu với HLV Alfred Riedl" - Ảnh 1.

Nhiều HLV đối thủ, trợ lý đã từng cộng tác gửi lời chia buồn tới gia đình cố HLV Alfred Riedl (Ảnh: Fox Sport Asia)

Chia sẻ trên trang cá nhân của mình, Kiatisak viết: "Xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình và bạn bè của HLV Alfred Riedl, người từng là HLV trưởng đội tuyển quốc gia Indonesia, Việt Nam và Lào. HLV Alfred Riedl là một người tốt bụng. Cầu mong ông yên nghỉ”.

Kiatisak đã có 4 lần chạm trán với HLV Alfred Riedl trên cả cương vị cầu thủ lẫn HLV. Hai lần đầu tiên "Zico Thái" chạm trán với nhà cầm quân người Áo là ở SEA Games 20 tại Brunei trên cương vị đội trưởng Đội tuyển Thái Lan. Lần đầu là ở vòng bảng, Đội tuyển Việt Nam và Đội tuyển Thái Lan hòa nhau 0-0. Lần thứ hai ở trận chung kết, Thái Lan vượt qua Việt Nam 2-0 .

Đến năm 2016, Kiatisak tiếp tục chạm trán HLV Alfred Riedl khi ấy đang dẫn dắt đội tuyển Indonesia tại chung kết AFF Cup. Vào thời điểm này, Kiatisak là HLV trưởng Đội tuyển Thái Lan. Ở trận lượt đi, Đội tuyển Indonesia đã giành chiến thắng 2-1 nhưng phải nhận thất bại 0-2 ở trận lượt về.

Không chỉ Kiatisak, HLV Datuk K. Rajagobal của Malaysia, cựu HLV trưởng Đội tuyển Malaysia, người từng đánh bại HLV Riedl 2 lần cũng gửi lời chia buồn tới gia đình ông. Chia sẻ trên trang cá nhân, HLV Datuk K. Rajagoba bày tỏ sự vinh dự khi được đối đầu với HLV người Áo tại bán kết SEA Games 25 năm 2009 và AFF Cup 2010.

"Xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình và bạn bè của HLV Alfred Riedl. Hãy yên nghỉ bạn của tôi. Thật vinh dự cho tôi khi được đối đầu với ông tại SEA Games 25 và AFF Cup 2010. Thật ngưỡng mộ ông, một con người khiêm tốn" - HLV Datuk K. Rajagoba viết.

Trong khi đó, trợ lý HLV Wolfgang Pikal, người từng có thời gian gắn bó mật thiết với HLV Riedl trong thời gian nhà cầm quân người Áo ngồi ghế nóng tại Indonesia khẳng định, HLV Alfred Riedl là người rất kỷ luật, thẳng thắn, trung thực và đôi khi cũng hài hước.

"Alfred Riedl là một người đàn ông, một HLV tuyệt vời" - Wolfgang Pikal cho biết.

Bạch Dương (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ