• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cựu Phó Tổng Giám đốc Mobifone: “Công nghệ của AVG là mới và tiên tiến nhất thế giới, đến nay vẫn vậy”

Thời sự 17/12/2019 10:01

(Tổ Quốc) - Trong phiên xét xử sáng 17/12, Tòa đã tiến hành xét hỏi các cựu Phó Tổng Giám đốc của Mobifone liên quan đến quá trình đánh giá dự án.

Được mời lên Bộ họp nhưng không biết có AVG

Với vai trò là Tổ trưởng tổ đánh giá kinh doanh truyền hình kỹ thuật số, Tổ phó Tổ đàm phán hợp đồng Mobifone mua AVG, Phó TGĐ Mobifone, bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng đã ký 2 báo cáo số 66, 67 đánh giá về việc triển khai kinh doanh truyền hình kỹ thuật số.

Cựu Tổng Giám đốc Mobifone: “Công nghệ của AVG là mới và tiên nhất thế giới, đến nay vẫn vậy” - Ảnh 1.

Cựu Phó TGĐ Mobifone Nguyễn Mạnh Hùng trả lời trước Tòa.

"Căn cứ vào chính sách của Chính phủ nên tôi đã có một đánh giá tổng quan về thị trường kinh doanh truyền hình kỹ thuật số" – bị cáo Hùng khai.

Cũng theo bị cáo Hùng, báo cáo 66 đã đánh giá việc mua lại AVG là khả thi, nhờ đó thời gian đầu tư được rút ngắn. Báo cáo 67 cũng thể hiện tiềm năng quảng cáo về lĩnh vực truyền hình, lúc đó chúng tôi đánh giá lĩnh vực này có thể mang về 2,047 tỷ USD.

Dựa vào phương án dịch vụ kinh doanh kỹ thuật số trong giai đoạn 2015 – 2020, phía Mobifone có đánh giá tài liệu AVG cung cấp và tài liệu tư vấn.

"Tôi được giao đánh giá những chưa có kinh nghiệm nên phải đi thuê một đơn vị tư vấn. Tuy nhiên, khi báo cáo vấn đề này nhưng ông Cao Duy Hải lúc đó là Tổng Giám đốc có nói là chấp nhận các số liệu từ phía AVG cung cấp" – bị cáo Hùng khai .

"Trong cuộc họp với AVG, tôi chỉ được thông báo lên Bộ họp nhưng không biết có AVG nên tôi không có ý kiến.  Ngay tại cuộc họp không lập biên bản, chỉ ghi lại các ý kiến" – bị cáo này nói.

Khi được Tòa hỏi, đối với việc thực hiện dự án này có sai phạm về sử dụng vốn của nhà nước, bị cáo có trách nhiệm như thế nào, bị cáo Hùng trả lời : "tại thời điểm làm nhiệm vụ tôi không biết các lĩnh vực khác. Chúng tôi chỉ có đánh giá kinh doanh về sự bất thường của AVG. Tuy nhiên, với vai trò là Phó TGĐ, tôi nhận trách nhiệm của mình về dự án này".

Bộ trưởng Son dặn "đang làm thế nào thì làm cho tốt"

Sau bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng, Tòa tiếp tục xét hỏi bị cáo Nguyễn Bảo Long – cựu Phó TGĐ Mobifone.

Bị cáo Long cho biết, tôi có ký vào biên bản đề xuất dự án lên Bộ Thông tin và Truyền thông. Trước đó, tôi có nhận được sự chỉ đạo của ông Lê Nam Trà (thời điểm đó là TGĐ Mobifone) tìm hiểu AVG. Tuy nhiên không được sự hợp tác từ phía AVG nên tôi đã đề xuất soạn biên bản ghi nhớ giữa hai bên.

Lúc đó, tôi cũng có gặp Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, ông Son hỏi nên tôi có báo cáo qua và ông Son dặn dò "đang làm thế nào thì làm cho tốt".

Khi được Tòa hỏi, bị cáo dựa vào đâu mà đánh giá công nghệ AVG là công nghệ tiên tiến, mới nhất thế giới, bị cáo Long cho biết "dựa vào các chính sách thời điểm đó và đến nay, công nghệ AVG vẫn là tiên tiến và mới nhất".

Tòa tiếp tục hỏi, vậy với trách nhiệm là Phó Tổng Giám đốc bị cáo có thấy mình sai hay không, bị cáo Long cho rằng "có sai nhưng bị cáo cảm thấy mình chỉ sai một phần".

Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ