Cứu thoát nam thanh niên buồn chán chuyện gia đình có ý định nhảy cầu Chương Dương tự tử

(Tổ Quốc) - Buồn chán chuyện gia đình, anh A. đã đu bám lan can cầu Chương Dương (Hà Nội), định nhảy cầu tử tử. May mắn, lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt thuyết phục, giải cứu thành công.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18h30 ngày 15/5, người dân đi trên cầu Chương Dương (Hà Nội) theo hướng từ quận Long Biên sang quận Hoàn Kiếm phát hiện một thanh niên đang đu bám lan can cầu có ý định nhảy cầu tử tự liền thông báo đến cơ quan chức năng.

Cứu thoát nam thanh niên buồn chán chuyện gia đình có ý định nhảy cầu Chương Dương tự tử - Ảnh 1.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tiến hành thuyết phục, giải cứu nam thanh niên.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Thượng úy Phan Đức Hùng và Nguyễn Quang Vinh, Đội Cảnh sát giao thông số 5, trực chốt phía Bắc cầu Chương Dương đã cùng tổ bảo vệ cầu nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Do vụ việc xảy ra vào thời điểm giờ tan tầm, lượng phương tiện lưu thông trên cầu quá lớn nên Thượng úy Nguyễn Quang Vinh đã chạy bộ tiếp cận vị trí thanh niên định nhẩy cầu tại nhịp cầu số 8.

Nhằm tránh tình trạng người dân tụ tập đông gây ùn tắc giao thông, Thượng úy Phan Đức Hùng và tổ bảo vệ cầu đã phân luồng, hướng dẫn người dân tiếp tục lưu thông trên cầu trong thời gian xảy ra vụ việc.

Sau một hồi thuyết phục, Thượng úy Nguyễn Quang Vinh đã đưa được thanh niên vào khu vực an toàn. Lực lượng chức năng cũng làm rõ người có ý định tự tử là anh L.Q.A (sinh năm 1984 ở Dân Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên), anh A. cho biết do buồn chán chuyện gia đình nên có ý định tự tử.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng cũng đã chủ động liên hệ với anh L.Q.M (sinh năm 1987 ở phố Hàng Giấy, Hoàn Kiếm, Hà Nội) là em trai anh L.Q.A đến đón về. Cam kết với tổ công tác tại chốt giao thông, anh A. bày tỏ quan điểm sẽ không tiếp tục thực hiện hành vi dại dột.

Long Quyền

Tin mới