• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cựu Tổng thống Nga chỉ ra điều thế giới phải làm khi Mỹ, Nga chạy đua vũ khí hạt nhân

Thế giới 06/11/2019 06:15

(Tổ Quốc) - Cựu Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev mới đây đã cảnh báo, căng thẳng giữa hai cường quốc hạt nhân Mỹ và Nga đang đặt cả thế giới vào nguy hiểm.

Trong một bài phỏng vấn với BBC, ông Gorbachev cho rằng, mặc dù Chiến tranh lạnh đã kết thúc từ 30 năm trước nhưng Mỹ và Nga vẫn đang trong tình trạng xung đột.

Theo ông, xung đột này mặc dù đã "nguội bớt nhưng vẫn là một cuộc chiến tranh"; và nó là một trong những nguy cơ lớn nhất cho an ninh toàn cầu.

Cựu Thủ tướng Nga chỉ ra điều thế giới phải làm khi Mỹ, Nga chạy đua vũ khí hạt nhân - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: Getty)

"Hãy nhìn vào những gì đang diễn ra – tại các địa điểm khác nhau vẫn có giao tranh và nổ súng", chính trị gia 88 tuổi giải thích- "Tàu chiến và phi cơ chiến đấu vẫn được gửi tới các nơi này và nơi kia. Đây không phải là một tình huống mà chúng ta muốn".

Khi còn đương chức, ông Gorbachev từng làm việc với giới lãnh đạo Mỹ để tìm cách hạn chế vũ khí hạt nhân, cũng như làm giảm căng thẳng Chiến tranh lạnh giữa Washington và Moscow.

Một trong những thành tựu đáng lưu ý nhất của ông là Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) 1987 – cấm triển khai các tên lửa thông thường và hạt nhân phóng từ mặt đất và có tầm ngắn từ 500 – 5.500km. Hiệp ước đã buộc Mỹ và Liên Xô phải dỡ bỏ khoảng 2.700 tên lửa tầm ngắn và tầm trung khỏi các chiến trường.

Tuy nhiên, đầu năm nay, Tổng thống Donald Trump gây bất ngờ khi tuyên bố Mỹ sẽ rút khỏi INF với cáo buộc Nga liên tục vi phạm các điều khoản trong hiệp ước.

Việc Nga giờ đây cũng từ bỏ thỏa thuận đã làm dấy lên những lo ngại về một cuộc chạy đua hạt nhân mới tại châu Âu. Cả Washington và Moscow đều tăng cường chi tiêu quốc phòng với niềm tin, cần phải có một nền quân sự hùng mạnh để đáp ứng được các tầm nhìn quốc gia.

Ông Gorbachev cũng tham gia vào Sáng kiến hạt nhân Tổng thống 1991, theo đó, Mỹ và Liên Xô từ bỏ các vũ khí hạt nhân chiến thuật hoặc "chiến trường" cũng như Hiệp ước giảm vũ khí chiến lược 1991.

Cựu Tổng thống bày tỏ sự kiên quyết phản đối vũ khí hạt nhân và khẳng định với BBC rằng, an ninh toàn cầu thực sự sẽ vẫn không được đảm bảo trừ khi vũ khí hạt nhân bị phá hủy. "Chừng nào mà vũ khí giết người hàng loạt vẫn tồn tại, đặc biệt là vũ khí hạt nhân, mối nguy hiểm vẫn vô cùng to lớn".

"Mọi quốc gia nên tuyên bố vũ khí hạt nhân phải bị phá hủy", ông Gorbachev nói. "Điều đó sẽ cứu thoát chính bản thân và hành tinh của chúng ta".

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ