• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đã bắt được 2 nghi can liên quan đến vụ 5 hiệp sĩ thương vong

Thời sự 15/05/2018 08:21

(Tổ Quốc) - Theo Công an thành phố Hồ Chí Minh, tên cướp thứ hai đã bị lực lượng chức năng tiến hành vây bắt. Nguy hiểm hơn, tên này còn dùng súng để chống trả rất quyết liệt.

Ngày 15/5, Công an thành phố Hồ Chí Minh, qua sàng lọc đối tượng nổi cộm trên địa bàn, lực lượng chức năng đã tiến hành vây bắt đối tượng thứ 2 liên quan đến vụ án làm 5 hiệp sĩ thương vong trên đường Cách Mạng Tháng Tám.

Công an đang vây bắt đối tượng thứ hai trong vụ cướp đêm 13/5. Ảnh: nld.com.vn

Nghi can thứ hai bị Công an Quận Gò Vấp vây bắt khi đang lẩn trốn tại một ngôi nhà nằm trên phố Nguyễn Đình Chiểu. Theo một chiến sĩ công an tham gia vây bắt, khi bị phát hiện, tên cướp này đã dùng súng chống trả quyết liệt.

Tuy nhiên, bằng các phương pháp nghiệp vụ, tên cướp này cũng bị tước vũ khí và sa lưới ngay sau đó.

Trước đó, vào chiều 14/5, Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đã bắt khẩn cấp một đối tượng liên quan đến vụ án này. Được biết, tên đối tượng này là N.T.T (Sn 1994, giang hồ hay gọi là T mụn).

Như tin đã đưa, vào khoảng 20h30 tối 13/5, một vụ cướp xe máy SH táo tợn đã xảy ra trên đường Cách Mạng Tháng Tám  (TP.Hồ Chí Minh). Nhóm hiệp sĩ đường phố do ông Trần Văn Hoàng (50 tuổi, quê Bình Định) làm trưởng nhóm đã phát hiện và truy đuổi. Nhóm cướp này đã tấn công lại, dùng mã tấu chém làm 2 hiệp sĩ tử vong, 3 hiệp sĩ đang phải nằm viện cấp cứu. 

Ngay trong ngày hôm sau, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã chỉ đạo lực lượng công an khẩn trương điều tra, tóm gọn hung thủ.

Đồng thời, thăm hỏi, động viên các gia đình, cá nhân của hiệp sĩ đường phố liên quan đến vụ án này.

Thế Công (t/h)

 

NỔI BẬT TRANG CHỦ