• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cập nhật: Đã có 12 người chết, 5 người mất tích do hoàn lưu bão ở Khánh Hòa

Thời sự 18/11/2018 21:54

(Tổ Quốc)- Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), tính đến 16h ngày 18-11, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 8, tại Khánh Hòa đã có 12 người chết, 11 người bị thương và 5 người vẫn còn mất tích.

Trong công điện do Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng ký thay Thủ tướng Chính phủ, gửi các cơ quan: Ủy ban nhân dân các tỉnh ven biển từ Bình Định đến Bà Rịa - Vũng tàu; Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai; các Bộ: Quốc phòng; Công an; Giao thông vận tải; Xây dựng; Y tế, Tài nguyên và Môi trường; Thông tin và Truyền thông; Nông nghiệp và PTNT; Công Thương; Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch... Công điện yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và các địa phương khác ở khu vực Nam Trung Bộ tập trung chỉ đạo ứng phó, khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ; tổ chức tìm kiếm người còn mất tích, cứu chữa người bị thương, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại, mai táng người bị thiệt mạng; hỗ trợ chỗ ở, lương thực, thực phẩm, không để người dân bị đói.

Đồng thời Tiếp tục kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ trượt lở đất, lũ quét để chủ động sơ tán, di dời dân cư đảm bảo an toàn. Tăng cường tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn người dân chủ động phòng ngừa; cử người canh gác, hướng dẫn giao thông tại các khu vực có nguy cơ bị sạt lở, ngập sâu, nước chảy xiết, nhất là qua các ngầm, tràn, hạn chế thiệt hại do mưa lũ.

Thủ tướng Chính phủ cũnggửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân các gia đình có người bị thiệt mạng, chia sẻ những khó khăn, mất mát của đồng bào, chính quyền các địa phương.

Cập nhật: Đã có 12 người chết, 5 người mất tích do hoàn lưu bão ở Khánh Hòa - Ảnh 1.

Khu vực thôn Thành Phát và Phước Sơn, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang bị sạt lở nghiêm trọng khiến hàng chục ngôi nhà bị vùi lấp trong đất đá. (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)

Hiện nay, các lực lượng quân sự, công an và dân quân xung kích các xã, phường của thành phố Nha Trang đang tiếp tục thực hiện các biện pháp tìm kiếm người mất tích tại các khu vực xảy ra sạt lở, nhà sập. Thành phố Nha Trang đã huy động 400 cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị Trường Sĩ quan Thông tin, Trường Không quân, Học viện Hải quân… cùng với các ngành chức năng của tỉnh và thành phố triển công tác ứng cứu tại các điểm sạt lở, tìm kiếm người bị vùi lấp, mất tích và đưa người bị thương đi cấp cứu. Đồng thời thành phố Nha Trang đã di dời khẩn cấp 250 hộ với 1.400 nhân khẩu tại khu vực chùa Lâm Tỳ Ni đến nơi an toàn tránh trú.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, Nam Tây Nguyên tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; các tỉnh Nam Bộ trong đêm 18 và ngày 19/11 có mưa vừa, mưa to.

Bên cạnh đó, thành phố Nha Trang và các ngành chức năng tỉnh Khánh Hòa tiếp tục phối hợp tổ chức di dời các hộ dân tại những vùng nguy hiểm đến nơi an toàn để tránh trú; hỗ trợ các gia đình an táng người chết, bố trí chỗ ở tạm cho các trường hợp bị sập hoặc hư hại nhà; kiểm tra, xử lý kịp thời các vị trí liên quan đến công tác thi công các dự án làm chậm tiêu thoát nước.

Các trường học ở thành phố Nha Trang cũng đã được thông báo nghỉ dạy và học ngày 19-11 để đảm bảo an toàn cho học sinh và các trường khắc phục hậu quả sau mưa lũ...

TTXVN dẫn lời ông Đào Công Thiên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, nhấn mạnh: Hầu hết các điểm xảy ra sạt lở là những địa điểm xung yếu, khi xảy ra sự cố dễ bị chia cắt, gây khó khăn cho việc ứng cứu, hỗ trợ.

Để điều tiết hồ chứa nước Suối Dầu thuộc địa bàn huyện Cam Lâm, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa đã ra thông báo sẽ xả lũ ngay từ 13 giờ ngày 18/11 đến hết ngày 23/11, với lưu lượng tối đa ban ngày 200m3/giây và 70m3/giây vào ban đêm. Trong đó, vùng hạ lưu là các huyện: Cam Lâm, Diên Khánh và thành phố Nha Trang cần có biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn.

Một thông tin đáng chú ý, hiện nay, áp thấp nhiệt đới mới đang hình thành ở ngoài khơi Philippines, với dự báo sẽ vào Biển Đông và có thể mạnh lên thành cơn bão số 9, ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Nam Trung bộ và Nam bộ trong vòng một tuần tới, Khánh Hòa sẽ nằm trong vùng ảnh hưởng. 

Theo báo Khánh Hòa, từ 9 giờ đến hơn 13 giờ, Khoa Cấp cứu lưu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa liên tiếp tiếp nhận nhiều bệnh nhân của những vụ sạt lở do mưa bão, hầu hết các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bị trầy xước toàn thân, gãy tay, gãy chân, chấn thương vùng đầu… Lực lượng y, bác sĩ của Khoa cấp cứu lưu và đội ngũ y, bác sĩ tăng cường tiến hành sơ cấp cứu, băng bó các vết thương… Theo các bác sĩ hầu hết các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hoảng loạn, sợ hãi, bị các hội chứng chèn ép.

PV (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ