• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đã có nguyên thủ quốc gia đầu tiên phải cách li vì lo nhiễm virus corona mới

Thế giới 28/02/2020 15:18

(Tổ Quốc) - Tình hình dịch bệnh virus corona mới vẫn diễn biến khó lường và không chừa một ai, kể cả giới quan chức lãnh đạo cấp cao các nước.

Trang Sputnik đưa tin, nhiều nước trên thế giới đã công bố trường hợp nhiễm virus corona đầu tiên trong khi dịch bệnh vẫn tiếp tục bùng phát tại cả châu Âu và châu Á.

Mới đây, Tổng thống Mông Cổ Khaltmaagiin Battulga đã phải cách li sau khi trở về từ chuyến công du chính thức tới Trung Quốc. Theo hãng thông tấn AKIpress, Tổng thống và đoàn tùy tùng được đưa vào một bệnh viên ở thủ đô Ulaanbaatar để cách li 14 ngày ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay.

Đã có tổng thống đầu tiên phải cách li vì lo nhiễm virus corona mới - Ảnh 1.

Tổng thống Mông Cổ Khaltmaagiin Battulga (ảnh: Reuters)

Ông Battulga là nguyên thủ quốc gia đầu tiên tới Trung Quốc kể từ khi dịch bệnh do virus corona mới - hay còn có tên là COVID-19 bùng phát. Ông đã có các cuộc gặp gỡ Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường tại Bắc Kinh và cùng thảo luận về nhiều vấn đề, trong đó bao gồm cả các biện pháp hợp tác giữa hai nước nhằm phòng chống dịch bệnh lây lan.

Tháp tùng Tổng thống Mông cổ là Ngoại trưởng Tsogtbaatar Damdin và nhiều quan chức cấp cao khác.

Kể từ ca nhiễm đầu tiên được phát hiện tại Vũ Hán hồi tháng 12, dịch COVID-19 đã nhanh chóng lây lan với hơn 82.000 bị nhiễm ở 44 quốc gia trên toàn thế giới, và ít nhất 2.800 người tử vong. Tại Iran, Phó Tổng thống, Thứ trưởng Y tế và một số quan chức cấp cao khác đã bị xác nhận dương tính với COVID-19.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ