• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đã làm rõ vụ 2 du khách nước ngoài bị chặt chém gần 500 nghìn "vì trót ăn đĩa lạc luộc”

Du lịch 04/05/2019 12:57

(Tổ Quốc) - Chiều 03/5/2019, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng đã mời chủ tài khoản facebook đến làm việc để làm rõ việc đăng tải vụ 2 du khách nước ngoài bị chém 10 USD (gần 500 nghìn) "vì trót ăn đĩa lạc luộc”

Đã làm rõ vụ 2 du khách nước ngoài bị chặt chém gần 500 nghìn vì trót ăn đĩa lạc luộc”  - Ảnh 1.

Chủ tài khoản facebook này sau đó đã lên tiếng để cải chính thông tin và xin lỗi vì những thông tin không chính xác của mình - Ảnh Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Theo Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng, liên quan đến vụ việc phản ánh 2 du khách nước ngoài bị chém 10 USD "vì trót ăn đĩa lạc luộc" trên phà Gót ra đảo Cát Bà, chiều 03/5/2019, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã mời chủ tài khoản facebook đưa thông tin trên đến làm việc tại Sở. Mục đích buổi làm việc để làm rõ việc đăng tải thông tin vào ngày 29/4/2019 trên facebook của cá nhân này. Theo đó, việc đăng tải trên đã vi phạm quy định tại Điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Tại buổi làm việc, chủ tài khoản Facebook (Đ.H.Trung, sinh năm 1989; thường trú tại xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng) đã nhận thức rõ và thừa nhận hành vi đăng tải thông tin trên là không có căn cứ, không chính xác, vi phạm quy định của pháp luật, gây bức xúc trong dư luận làm ảnh hưởng đến nhiều người, đồng thời giải trình "do nóng vội, bồng bột nên đã đăng thông tin này lên trang cá nhân của mình". 

Đ.H.Trung đã tự nguyện đính chính thông tin, chủ động đăng tải lời xin lỗi đến các tổ chức, cá nhân liên quan đến sự việc trên trang facebook cá nhân của mình và cam kết hứa sẽ không lặp lại sai phạm.

Trước đó, ngày 29/4, tài khoản Facebook "Anh Trung Dh-xkld" đăng tải thông tin "có 2 du khách nước ngoài đi phà Gót ra đảo Cát Bà do không biết đã phải trả 10 USD cho người bán hàng vì trót ăn đĩa lạc luộc".

Thông tin này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, gây bất bình trong dư luận./.

Thành Trung (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ