Đà Lạt lại xuất hiện góc sống ảo mới “sao chép” ý tưởng từ Bali, lên hình liệu “có cửa” so với bản gốc?

(Tổ Quốc) - Chắc không lâu sau, Đà Lạt sẽ biến thành “Bali thu nhỏ” luôn quá!

Nhắc tới Bali là nhắc đến một "thánh địa du lịch" hay "thiên đường nghỉ dưỡng" lý tưởng bậc nhất châu Á hiện tại. Được xem như niềm mơ ước của biết bao tín đồ du lịch tại Việt Nam, cũng như nhận thấy độ hot chưa bao giờ giảm nhiệt của địa danh nổi tiếng này mà cứ dăm bữa nửa tháng, ta lại thấy lộ diện thêm hàng loạt "phiên bản nhái" mọc lên khắp nơi. Trong đó nổi bật và chiếm số lượng nhiều nhất vẫn là tại Đà Lạt.

Sau sự xuất hiện của chiếc cổng trời Bali hay khách sạn bong bóng từng gây nên không ít tranh cãi trước đó. Mới đây nhất, thành phố sương mù lại lộ diện thêm góc sống ảo "tiểu Bali" mới còn được đầu tư "khủng" hơn. Đó chính là khu phức hợp Coffee – Homestay – Check-in có tên là Dalaland nằm tại tổ 20, ấp 4, xã Tà Nung, TP. Đà Lạt.

Đà Lạt lại xuất hiện góc sống ảo mới “sao chép” ý tưởng từ Bali, lên hình liệu “có cửa” so với bản gốc? - Ảnh 1.
Đà Lạt lại xuất hiện góc sống ảo mới “sao chép” ý tưởng từ Bali, lên hình liệu “có cửa” so với bản gốc? - Ảnh 2.

Ảnh: Phượng Vũ

Đà Lạt lại xuất hiện góc sống ảo mới “sao chép” ý tưởng từ Bali, lên hình liệu “có cửa” so với bản gốc? - Ảnh 3.
Đà Lạt lại xuất hiện góc sống ảo mới “sao chép” ý tưởng từ Bali, lên hình liệu “có cửa” so với bản gốc? - Ảnh 4.
Đà Lạt lại xuất hiện góc sống ảo mới “sao chép” ý tưởng từ Bali, lên hình liệu “có cửa” so với bản gốc? - Ảnh 5.

Ra mắt chính thức từ ngày 14/11 vừa qua, thông qua phần giới thiệu trên fanpage chính thức, Dalaland tọa lạc ngay trên con đường mang hơi thở đặc trưng nhất Tà Nung với vẻ đẹp bao la, hùng vĩ của mẹ thiên nhiên ban tặng. Chỉ nằm cách quán cafe Mê Linh nổi tiếng khoảng 300m, để đến được đây, từ trung tâm Đà Lạt bạn đi hết cung đường Hoàng Văn Thụ - Làng Hoa Vạn Thành - Tà Nung. Khi đến ngã 3 UBND xã Tà Nung thì rẽ trái chạy thêm 1km nữa là đến.

Đà Lạt lại xuất hiện góc sống ảo mới “sao chép” ý tưởng từ Bali, lên hình liệu “có cửa” so với bản gốc? - Ảnh 6.

@quochunghuynh

Ảnh: Lê Ngọc Châu

Đà Lạt lại xuất hiện góc sống ảo mới “sao chép” ý tưởng từ Bali, lên hình liệu “có cửa” so với bản gốc? - Ảnh 9.

Dalaland ngay từ đầu đã được "quảng cáo" rằng sẽ mô phỏng lại những góc sống ảo "xịn sò" nổi tiếng của Bali ngay tại Việt Nam để các du khách chưa có cơ hội đi xa có thể check-in ngay tại quê nhà. Nơi đây sở hữu gần như đầy đủ mọi góc sống ảo mang hơi hướng của đảo ngọc Indonesia như: Xích đu bay "thần thánh", giường ngủ giữa núi rừng, chiếc tổ chim, đôi cánh khổng lồ.

Đà Lạt lại xuất hiện góc sống ảo mới “sao chép” ý tưởng từ Bali, lên hình liệu “có cửa” so với bản gốc? - Ảnh 10.

Ảnh: Phượng Vũ

Đà Lạt lại xuất hiện góc sống ảo mới “sao chép” ý tưởng từ Bali, lên hình liệu “có cửa” so với bản gốc? - Ảnh 11.

Đà Lạt lại xuất hiện góc sống ảo mới “sao chép” ý tưởng từ Bali, lên hình liệu “có cửa” so với bản gốc? - Ảnh 13.

Ảnh: Phượng Vũ

Đà Lạt lại xuất hiện góc sống ảo mới “sao chép” ý tưởng từ Bali, lên hình liệu “có cửa” so với bản gốc? - Ảnh 14.
Đà Lạt lại xuất hiện góc sống ảo mới “sao chép” ý tưởng từ Bali, lên hình liệu “có cửa” so với bản gốc? - Ảnh 15.

Ảnh: Phượng Vũ

Ngoài những thứ mang màu sắc Bali, khu phức hợp này còn chịu khó đầu tư cả những góc sống ảo từng gây bão khác như bàn tay khổng lồ, nấc thang lên thiên đường. Nhìn một cách khách quan, có thể thấy khi lên ảnh những góc check-in này có phần "nhỉnh" hơn các "tiểu Bali" từng xuất hiện trước đó tại Đà Lạt. May mắn tọa lạc ngay vị trí đắc địa của cung đèo Tà Nung hùng vĩ, khách tham quan có thể thu vào khung hình sống ảo của mình cả tầm view núi rừng tuyệt đẹp phía xa.

Đà Lạt lại xuất hiện góc sống ảo mới “sao chép” ý tưởng từ Bali, lên hình liệu “có cửa” so với bản gốc? - Ảnh 16.

Đà Lạt lại xuất hiện góc sống ảo mới “sao chép” ý tưởng từ Bali, lên hình liệu “có cửa” so với bản gốc? - Ảnh 18.
Đà Lạt lại xuất hiện góc sống ảo mới “sao chép” ý tưởng từ Bali, lên hình liệu “có cửa” so với bản gốc? - Ảnh 19.

Một số cư dân mạng cho rằng nếu cứ tiếp tục xuất hiện thêm nhiều địa điểm check-in "nhái" như thế, thành phố sương mù sẽ dần mất đi những đặc trưng riêng và không còn là phiên bản gốc hoàn hảo nữa. Dù lên hình trông xuất sắc thế nào đi nữa thì bản sao vẫn chỉ là... bản sao! Thay vì cứ mọc lên nhiều tọa độ "cộp mác" địa danh khác, dân tình vẫn hy vọng vào những điểm đến du lịch mang "chất riêng" của Đà Lạt nhiều hơn! 

Đà Lạt lại xuất hiện góc sống ảo mới “sao chép” ý tưởng từ Bali, lên hình liệu “có cửa” so với bản gốc? - Ảnh 20.

@ducnhan19

Đà Lạt lại xuất hiện góc sống ảo mới “sao chép” ý tưởng từ Bali, lên hình liệu “có cửa” so với bản gốc? - Ảnh 22.

Ảnh: Phượng Vũ

Đà Lạt lại xuất hiện góc sống ảo mới “sao chép” ý tưởng từ Bali, lên hình liệu “có cửa” so với bản gốc? - Ảnh 23.
Đà Lạt lại xuất hiện góc sống ảo mới “sao chép” ý tưởng từ Bali, lên hình liệu “có cửa” so với bản gốc? - Ảnh 24.

Ảnh: FB Dalaland

Banana

Tin mới