• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đà Nẵng có đường mang tên nhà văn Bùi Hiển

Văn hoá 22/02/2019 18:43

Ngày 21/2, thành phố Đà Nẵng đặt tên đường Bùi Hiển vào đúng dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh (1919-2019) và 10 năm ngày mất ông (2009-2019).

Đà Nẵng có đường mang tên nhà văn Bùi Hiển - Ảnh 1.

Nhà văn Bùi Hiển (1919-2009).

Nhà văn Bùi Hiển quê ở xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, nổi tiếng trên văn đàn từ năm 22 tuổi với tập truyện ngắn Nằm vạ - xuất bản năm 1941. Trong 60 năm cầm bút, ông có hàng chục đầu sách được xuất bản. Ngoài truyện ngắn, bút ký, ông còn viết tiểu luận phê bình, dịch thuật...

Ông là Hội viên sáng lập Hội Nhà văn Việt Nam năm 1957, được tặng Huân chương Độc lập hạng ba năm 1983, giải thưởng Nhà nước đợt một (năm 2001) về Văn học và Nghệ thuật cho các tác phẩm: Tuyển tập Bùi Hiển, Bạn bè một thuở, Ánh mắt, Ngơ ngẩn mùa xuân. Nhà văn Thạch Lam từng nhận xét: "Lối viết của ông giản dị và mạnh mẽ, thoáng qua một chút duyên kín đáo, và có nhiều nhận xét tinh vi. Đó là một bức tranh có giá trị về cảnh sinh hoạt trong làng xóm".

Đà Nẵng có đường mang tên nhà văn Bùi Hiển - Ảnh 2.

Một góc con đường mang tên nhà văn Bùi Hiển ở Đà Nẵng.


 Đến nay, một số trích đoạn hoặc nguyên tác các tác phẩm của ông được đưa vào giảng dạy trong sách giáo khoa nhiều thời kỳ như: Ra khơi (trích bút ký Bám biển), Trên nông trường Rạng Đông (trích Trên một nông trường miền biển), Sức mạnh con đường, Chiều sương, Ngày công đầu tiên của cu Tý, Chợ Ta-sken...


Thoại Hà/ Vnexpress

NỔI BẬT TRANG CHỦ